- Lịch thi đấu
-
-
Tạp chí Bóng Đá
Giấy phép số 48/GP-BTTTT cấp ngày 05/02/2020
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
-
-
Chủ tịch VFF động viên U17 Việt Nam ở giai đoạn trọng điểm hướng tới U17 World Cup 2026
Chiều 15/10, tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn của LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đến thăm, động viên cũng như trao đổi với U17 Việt Nam về kế hoạch ở giai đoạn trọng điểm hướng tới U17 World Cup 2026. Cùng hiện diện trong buổi gặp mặt có Tổng thư ký VFF - Nguyễn Văn Phú.
-
Lương Chí Khải sao thế?
Sau khi chính thức nhận quốc tịch Việt Nam, trung vệ Việt kiều Kyle Colonna - Lương Chí Khải nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Tuy nhiên trước giai đoạn có thể được gọi lên ĐT Việt Nam, cầu thủ này lại thi đấu không tốt.
-
Indonesia chưa đủ trình làm vua Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan
6
Indonesia đã phải rất vất vả mới có thể giữ được chức vô địch FIFA ASEAN Cup ở lại Jakarta. Hiển nhiên, chuyện Justin Hubner 'nổ tung trời' khi cho rằng Indonesia mới là ông vua đích thực của Đông Nam Á, hay các đội trong khu vực như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia không cùng đẳng cấp cần phải xem lại.
-
Vì sao Hoàng Hên, Tài Lộc mờ nhạt tại ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup?
Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc sẽ vắng mặt ở trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, trong khuôn khổ trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Với việc Nguyễn Xuân Son chia tay trước đó, “Những chiến binh sao vàng” sẽ có lần đầu tiên ra sân mà không có cầu thủ nhập tịch nào trong nửa năm qua.
-
Việt Nam được tôn trọng từ niềm vui vỡ oà của Thái Lan
ĐT Thái Lan thực sự vui sướng khi chấm dứt 5 năm không thắng được Việt Nam. Điều đó rất khác so với tâm lý bình thản trong quá khứ mỗi khi “Bầy voi chiến” đánh bại “Những chiến binh sao vàng”.
-
Việt Cường
Nhà báo
-
Việt Hà
Nhà báo
-
Mr Đạo Lý
Người nói đạo lý
-
Tú Phạm
Nhà báo
-
Trí Công
Nhà báo
-
ĐT Việt Nam thêm cạnh tranh với Việt kiều nhập tịch
Đầu năm 2023, ĐT Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 1-2 Việt kiều chất lượng. Đó là Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip. Gần 4 năm sau, “Những chiến binh sao Vàng” sở hữu con số gấp tới 4 lần. Với ngay cả 2 Việt kiều đẳng cấp kể trên cũng ở guồng quay cạnh tranh giàu sức sống.
-
Tiếc cho Nguyễn Filip khi chưa trở lại ĐT Việt Nam
Bản danh sách ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 được đại đa số giới chuyên môn và cổ động viên ủng hộ. Có chăng, mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu có Nguyễn Filip.
-
Hạn chế của cầu thủ Việt Nam trong mắt ‘sao’ Việt kiều
Nguyễn Filip và Lê Giang Patrik, hai thủ môn Việt kiều trưởng thành từ bóng đá châu Âu đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về hạn chế chưa khắc phục của cầu thủ Việt Nam.
-
Jude ‘Bellingham’ khiến Thái Lan rất khác khi gặp Việt Nam
Ngoài Chanathip Songkrasin, Jude Bell Soonsup là một khác biệt lớn của ĐT Thái Lan, trong lần tái ngộ Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026.
-
ĐT Việt Nam nâng cấp trước FIFA ASEAN Cup 2026
Sẽ là một sự nâng cấp rất đáng chờ đợi nơi hàng thủ ĐT Việt Nam, khi Kyle Colonna Lương Chí Khải, Adou Minh cùng Cao Pendant Quang Vinh hứa hẹn được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội tại FIFA ASEAN Cup 2026.
-
Trọng Đại: Từ tài năng hơn cả Quang Hải, Hoàng Đức đến thất nghiệp
Hai năm trước, có người gọi điện cho HLV Hoàng Anh Tuấn, với mong muốn có thể đưa Đại trở lại bóng đá. Nhưng chính người được xem là bố thứ 2 của Trọng Đại sau đó lại nói với HLV Hoàng Anh Tuấn rằng: "Đừng giúp Trọng Đại!"
-
U20 Việt Nam rớt hạng có phải là tận cùng bi kịch?
Lứa cầu thủ vừa giành vé dự U17 World Cup 2027 sẽ chỉ được đối đầu với Bhutan, Brunei… và không được tranh suất góp mặt U20 châu Á 2029. Đây là một điều đáng tiếc với U20 Việt Nam nhưng không tới mức thảm hoạ.
-
Tư duy an toàn có thể làm hại tuyển thủ Việt Nam
Trước sự xuất hiện của ngày càng nhiều ngoại binh nhập tịch và Việt kiều chất lượng cao, những tuyển thủ Việt Nam không tự làm mới bản thân sẽ khó có chỗ đứng tại ĐTQG trong tương lai.
-
Vì sao U20 Việt Nam không rực rỡ bằng U17 Việt Nam, U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam?
U20 Việt Nam đang không có thành tích tốt bằng U17 Việt Nam, U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam trong 10 năm trở lại đây.
-
Với Hoàng Đức, ĐT Việt Nam như có một Rodri để tham vọng vô địch
Trầm ổn có thể xem là từ ngữ mô tả chính xác nhất phong thái và biểu cảm trên sân bóng đến từ Nguyễn Hoàng Đức - tiền vệ chủ lực của ĐT Việt Nam.
-
Chủ tịch FIFA: ‘Việt Nam có quyền mơ ước đăng cai World Cup’
"Việt Nam có quyền mơ ước về việc tham dự, chiến thắng hay thậm chí là đăng cai World Cup. Nhưng để biến giấc mơ thành hiện thực, chúng ta phải nỗ lực làm việc cùng nhau. Tương lai thuộc về các bạn", Chủ tịch FIFA chia sẻ.
-
Kim Sang Sik, ông vua Đông Nam Á
Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino đã dành lời khen ngợi và nể phục với HLV Kim Sang Sik, khi ông giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2026.
-
Từng có một Thái Lan thắng Việt Nam 3-0 tại Mỹ Đình
10 năm qua, Việt Nam chưa từng thắng được Thái Lan tại Mỹ Đình. Khởi đầu cho 1 thập kỷ ấy chính là việc người Thái đè bẹp chúng ta 3 bàn không gỡ.
-
Quang Hải, Hoàng Hên, Văn Hậu bước ra khỏi ngờ vực
Những cầu thủ từng bị đánh giá là thi đấu dưới phong độ như Quang Hải, Hoàng Hên, Tuấn Tài hay Văn Hậu đã được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội, trong chiến thắng được xem là thuyết phục nhất trên sân Mỹ Đình, xuyên suốt hơn 2 năm qua.
-
Hoàng Hên, Đình Bắc ganh đua tới Quả bóng Vàng
Nguyễn Đình Bắc và Đỗ Hoàng Hên đều đang có phong độ rất cao trong màu áo CLB và ĐT Việt Nam, đặc biệt trong năm nay. Những gì họ đã, đang và sẽ thể hiện tại AFF Cup 2026 mang ý nghĩa lớn tới danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam tới đây.
-
ĐT Việt Nam 'cắt' 13 nhà vô địch để bảo vệ ngôi vương AFF Cup
Việc hy sinh nhiều trụ cột từng làm nên thành công trong quá khứ như Công Phượng, Tuấn Hải, Tiến Linh là điều mà ĐT Việt Nam buộc phải thực thi nếu muốn lại vô địch AFF Cup.
-
Hãy công bằng với Lê Văn Đô tại ĐT Việt Nam
“Không hiểu sao người hâm mộ không thích Lê Văn Đô”, HLV Phạm Minh Đức của CLB Trẻ Hà Nội từng băn khoăn khi đọc luồng bình luận của giới mộ điệu.
-
Chuyện người Mỹ, Canada, Mexico xem bóng đá tại Việt Nam
Chênh 12 tiếng so với quê nhà, những người Mỹ, Canada và Mexico tại Việt Nam đến American Club - một nơi quen thuộc trên con phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) để cùng nhau ăn sáng và thưởng thức bóng đá tại World Cup 2026.
