Khả năng dứt điểm kém
ĐT Việt Nam khép lại hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2020 bằng trận hoà 0-0 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt về. Chung cuộc, ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-2, phải dừng bước sau vòng bán kết.
Trải qua hai lượt trận, dù thi đấu đầy nỗ lực, ĐT Việt Nam vẫn bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của Thái Lan. Theo thống kê, đội quân của HLV Park Hang Seo đã tung ra tổng cộng 29 cú dứt điểm sau 180 phút so kè với Thái Lan. Tuy nhiên, chỉ có 6 cú sút trúng đích. Tất nhiên, sự hiệu quả của những lần dứt điểm này là bằng 0.
Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, Thái Lan sút cầu môn không nhiều bằng Việt Nam. Số lần dứt điểm của “Voi chiến” kém hơn Việt Nam hẳn một nửa. Nhưng độ “sát thương” của các chân sút Thái Lan là rất lớn. Ngay ở lượt đi, chỉ cần 3 cú sút trúng cầu gôn, Thái Lan đã có 2 bàn thắng vào lưới của ĐT Việt Nam.
Thực tế, hàng công của ĐT Việt Nam đã bộc lộ sự yếu kém từ 4 trận đấu ở vòng bảng. Ngoài trận gặp Malaysia thi đấu thăng hoa, 3 trận còn lại các chân sút của ĐT Việt Nam thi đấu không hiệu quả. Ở trận gặp Lào, đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng, ĐT Việt Nam chỉ có 2 bàn thắng dù tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn. Đến trận gặp Indonesia, hàng công của ĐT Việt Nam hoàn toàn bế tắc trước lối chơi kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ của đối thủ. Trong 90 phút trên sân, các cầu thủ kiểm soát bóng tới 70%, tung ra 21 cú sút nhưng chỉ... có 1 là trúng đích.
Ở lượt trận cuối gặp Campuchia, ĐT Việt Nam cũng tung ra 22 cú sút nhưng chỉ có 7 là đi trúng đích. Trong số này, có 4 bàn thắng được ghi. Đó là con số quá ít với thế trận áp đảo mà ĐT Việt Nam tạo ra. Chính việc không thể ghi thêm bàn thắng khiến ĐT Việt Nam bị Indonesia lấy ngôi đầu bảng, sớm gặp Thái Lan ở bán kết.
Đã đến lúc cần mạnh dạn thay đổi?
ĐT Việt Nam chỉ có 9 pha lập công sau 6 trận đấu ở AFF Cup 2020. Đó rõ ràng là con số không thể đem đến sự hài lòng cho HLV Park Hang Seo, nhất là sau những gì mà các tiền đạo của ĐT Việt Nam đã thể hiện. Tiến Linh, Công Phượng mỗi người có 2 bàn thắng nhưng đó là trước hàng thủ yếu của Lào, Malaysia và Campuchia. Khi đối diện với hàng thủ chơi chắc chắn, kỷ luật và tinh quái của Indonesia, Thái Lan, họ đều im tiếng. Những tiền đạo còn lại như Đức Chinh, Văn Toàn thì vẫn vậy. Đã từ lâu, họ chủ yếu vào sân chỉ với nhiệm vụ quấy rối hàng thủ đối phương. Sự hiệu quả và độ “sát thủ” của một tiền đạo vẫn là điều mà bộ đôi này còn thiếu ở ĐTQG bao năm qua.
“Phong độ của các tiền đạo ĐT Việt Nam ở giải đấu năm nay không được tốt. Họ không để lại được nhiều ấn tượng. Việc hàng công chơi không tốt, không thể ghi bàn cũng là nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam thất bại”, HLV Đặng Phương Nam nhìn nhận.
Thực tế, vấn đề ở hàng tiền đạo đã được HLV Park Hang Seo nói nhiều trong suốt thời gian qua. Ông Park thừa nhận 4 năm qua, ĐT Việt Nam không giới thiệu được những tiền đạo tốt ngoài những cái tên quen thuộc như Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn hay Đức Chinh. Dẫu vậy, sự sa sút của các chân sút chủ lực ở AFF Cup 2020 có thể khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc phải nghĩ lại. Trong tay ông vẫn còn đó những tiền đạo trẻ đầy tiềm năng như Văn Đạt, Tuấn Hải. Biết đâu, khi mạnh dạn trao cơ hội cho những nhân tố trẻ này, ông Park sẽ thu về những hiệu quả bất ngờ?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn