Bóng Đá Plus trên MXH

Thái Lan 2014 và Việt Nam 2018: Ai mạnh hơn?

10:18 ngày 17/12/2018
15
Cùng đứng top 4 ASIAD rồi sau đó là vô địch AFF Suzuki Cup sau hơn 1 thập kỷ chờ đợi, vậy giữa thế hệ Thái Lan 2014 và thế hệ Việt Nam 2018, ai là đội mạnh hơn?
    Hành trình của Việt Nam trong năm 2018 có những nét tương đồng giống như Thái Lan từng đi qua cách đây 4 năm về trước. Ở thời điểm ấy, Kiatisak Senamuang đã vực dậy nền bóng đá Thái Lan đang trải qua giai đoạn dài không thành công. Với thế hệ cầu thủ trẻ như Chanathip Songkrasin, Charyl Chappuis, Tanaboon Kesarat,… Kiatisak giúp Thái Lan vào top 4 ASIAD 2014 trước khi chinh phục chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014 sau 12 năm chờ đợi.

    4 năm sau, HLV Park Hang Seo cũng đã đưa thế hệ cầu thủ trẻ tài năng của Việt Nam lên đến thành công. Người ta không còn nhớ thất bại tại SEA Games 2017 của thế hệ này. Bởi sau ngôi á quân U23 châu Á 2018, những Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Hùng Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh… đã đưa Việt Nam vào top 4 ASIAD 2018 rồi sau đó là cùng ĐT Việt Nam trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

    Giữa những sự tương đồng từ bối cảnh cho đến hành trình đăng quang ở khu vực, vậy Thái Lan của 2014 và Việt Nam của 2018, ai là đội mạnh hơn? 

    Hành trình đến chức vô địch AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    ASIAD 


    Thái Lan 2014: Thái Lan năm 2014 trải qua một bảng đấu rất thuận lợi khi chỉ cùng bảng với Indonesia, Maldives và Đông Timor. Dễ hiểu vì sao Thái Lan có thể dễ dàng vượt qua vòng bảng. Dấu ấn của Thái Lan nằm ở vòng 1/8 và tứ kết khi họ thắng Trung Quốc và Jordan với cùng tỷ số 2-0, qua đó tạo nên chuỗi 5 trận liên tiếp sạch lưới, trước khi thua Hàn Quốc 0-2 ở bán kết và vuột mất tấm huy chương Đồng khi thất bại 0-1 trước Iraq. 

    Thái Lan đứng vị trí thứ 4 ở ASIAD 2014 

    Việt Nam 2018: Ngoại trừ Pakistan va Nepal, Nhật Bản rõ ràng là đội đẳng cấp hơn Việt Nam rất nhiều. Tuy nhiên thầy trò HLV Park Hang Seo đã thể hiện bản lĩnh khi toàn thắng cả 3 đối thủ ở vòng bảng, trong đó có Nhật Bản để đứng đầu bảng đấu. Việt Nam 2018 tiếp tục thể hiện sự chắc chắn với hai chiến thắng 1-0 trước Bahrain và Syria. Dù để thua Hàn Quốc 1-3 ở bán kết và sau đó là thất bại ở loạt đá luân lưu khi tranh huy chương Đồng với UAE nhưng Việt Nam là đội Đông Nam Á đầu tiên ghi bàn ở tất cả các trận đấu từ đầu cho đến khi tranh thứ hạng tại giải (tổng cộng 7 trận). Việt Nam cũng khiến UAE phải bước vào đá luân lưu sau khi hòa 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức. 

    ĐT Việt Nam chỉ chấp nhận mất huy chương Đồng sau loạt đá luân lưu với UAE 

    AFF Suzuki Cup 


    Thái Lan 2014: Sau thành công ở ASIAD 2014, Kiatisak Senamuang sử dụng 11 cầu thủ tại giải đấu đó làm nòng cốt cho ĐT Thái Lan ở AFF Suzuki Cup 2014. Có thể kể đến như Chanathip Songkrasin, Charyl Chappuis, Sarach Yooyen, Kawin Thamsatchanan… Thái Lan toàn thắng ở vòng bảng, loại Philippines ở bán kết và thắng sát nút Malaysia ở chung kết. Qua đó, Thái Lan đã trở lại ngôi vương Đông Nam Á sau 12 năm chờ đợi. Vua phá lưới của Thái Lan khi đó là Charyl Chappuis cũng đã ghi 4 bàn thắng. 

    Thái Lan vô địch AFF Cup sau 12 năm chờ đợi 

    Việt Nam 2018: HLV Park Hang Seo cũng đã sử dụng 15 cầu thủ từ ASIAD 2018 cho đội hình ĐT Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2018. Tuy nhiên khác với Thái Lan, con đường mà Việt Nam đi đến chức vô địch sau 10 năm chờ đợi ấn tượng hơn. Việt Nam không để thủng lưới suốt 405 phút - một kỷ lục trong lịch sử AFF Suzuki Cup. Việt Nam cũng bất bại trong hành trình đi đến ngôi vương (6 thắng, 2 hòa). Số bàn thắng và bàn thua mà Việt Nam ghi được cũng cao hơn Thái Lan ở giải đấu cách đấy 4 năm trước. '

    Sau 1 thập kỷ, Việt Nam lại là ông vua của Đông Nam Á 

    Giây phút ĐT Việt Nam nâng cúp vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Sự trùng hợp và niềm hy vọng tương lai 
    Dựa vào hai giải đấu kể trên, dù cùng đạt thành tích như nhau ở ASIAD và AFF Suzuki Cup, nhưng có thể thấy Việt Nam 2018 đi trên một hành trình thuyết phục hơn Thái Lan cách đây 4 năm. 

    Có một điều thú vị là ngoài thành tích thi đấu thì Việt Nam 2018 và Thái Lan 2014 còn có nhiều sự trùng hợp thú vị. Năm 2014, vua phá lưới của Thái Lan ở AFF Suzuki Cup là Charyl Chappuis ghi 4 bàn thắng. Năm 2018, vua phá lưới của Việt Nam ở AFF Suzuki Cup là Nguyễn Anh Đức cũng ghi 4 bàn thắng. 

    Năm 2014, ngôi sao của Thái Lan là Chanathip Songkrasin đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. 4 năm sau, ngôi sao của Việt Nam là Nguyễn Quang Hải với vóc dáng, số bàn thắng, kiến tạo, cách chơi bóng, vị trí thi đấu tương đồng với Chanathip Songkrasin cũng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. 

    Lứa cầu thủ Việt Nam hiện tại được hy vọng sẽ viết thêm chiến tích cho lịch sử bóng đá nước nhà

    Sau năm 2014 trở lại đầy ấn tượng sau 12 năm loanh quanh không tìm được định hướng và thành tích tốt, Thái Lan sau đó tiếp tục thống trị Đông Nam Á trong 2-3 năm. Không những thế, nòng cốt các cầu thủ trẻ của Thái Lan 4 năm trước trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia trong tham vọng hướng đến top đầu châu Á, để từ đó nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ World Cup. 

    Với Việt Nam, năm 2018 là năm thành công rực rỡ. Và hy vọng cũng giống như Thái Lan, Việt Nam sẽ đi trên chu trình thành công ấy để tiếp tục hướng đến chức vô địch AFF Suzuki Cup 2020 và xa hơn nữa là tịnh tiến vào top đầu của châu lục.
    Trí Công • 10:18 ngày 17/12/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    15
    Bình luận
    • Nguyễn Thành Mẫn 14:20 ngày 17/12/2018

      Nếu không chú tâm vào đào tạp trẻ thì cũng vài ba năm nữa ,Việt Nam sẽ trở lại chính mình vào những năm về trước .! Đào tạo trẻ chính là niềm hy vọng và tương lai của nền bóng đá Việt nam!

    • Nguyễn Bình 06:57 ngày 18/12/2018

      Nhà báo và một số bạn cuồng Thái sính ngoại nó vừa thôi so sánh tầm bậy làm sao ấn tượng bằng VN mình, chắc U23 Thái cũng ấn tượng đứng Á Quân Châu Á lắm nhỉ? Thái Lọ ấn tượng được đá trận chung kết sân đầy TUYẾT chưa nhỉ? Các bạn tìm ấn tượng của Thái thêm dùm mình với, hay là ấn tượng đá vòng loại WC là kho điểm của bảng F và đem được mấy Container bóng về?

    • Võ Trung Tín 11:50 ngày 26/12/2018

      Kể cả Thái Lan có vào chung kết thay vì Mã Lai thì cũng kh có cửa thắng VN vs đội hình của họ, Dưới thời HLV Seo xem các tuyển thủ đá kh được đẹp mắt, thậm chí là buồn ngủ, tuy nhiên cảm giác lo lắng, phải dán mắt vào màn hình mỗi đợt lên bóng của đội bạn là kh có như những thời HLV khác. Hầu như kh xuất hiện cụm từ: Rồng bay phượng múa như các mùa seagame trước

    • Hoàng 12:12 ngày 17/12/2018

      Thái Lan sau khi bổ nhiệm HLV Milovan Rajevac đã đánh mất bản sắc của mình. Từ.một đội tấn công hay cống hiến ,lại chuyển qua xây xe bus 2 tầng gây thất vọng.

    • Viet Nam 14:56 ngày 17/12/2018

      Thái năm 2014 đá "tik tok" , tấn công rất ác , chắc chắn sẽ nhỉnh hơn việt nam năm nay. Nhưng thắng thua thì cứ phải đá mới biết được vì chúng ta có HLV mới, không còn tâm lý sợ Thái nữa

    • Quang hong 15:31 ngày 17/12/2018

      Đỉnh cao và vực sâu đôi chỉ chỉ cách nhau 1 bàn thắng! Trận BK aff vừa rồi Thái Lan không đá hỏng quả 11m phút bù giờ thì mọi chuyện đã có thể rất khác. Lại sẽ là những cụm từ bản lĩnh và lì lợm, thực dụng. Bóng đá mà!

    • Yêu bóng đá VN 08:43 ngày 18/12/2018

      Đầu năm 2018, NHM VN còn nhớ như in phát biểu "cực sốc" của Gã Sấc (Kiatisuk): "BĐVN như là những đứa trẻ con và phải 10 năm mới so với Thái Lan". Nhưng HLV Park và những đứa trẻ này đã dạy cho gã Sấc một bài học bằng chức vô địch AFF Cup và HCB U23 Châu Á mà nhiều năm nữa chưa chắc Thailand đã đạt được. Không cần so sánh, NHM VN tin chắc rằng 20 năm nữa, BĐ Thailand cũng chưa chắc có được chiếc HCB Châu Á quý giá đó. NHM VN hi vọng rằng, ĐTVN sẽ tiếp tục toả sáng tại VCK Châu Á 2019.

    • ZsupakeZ 00:29 ngày 19/12/2018

      Nếu AFF vừa rồi. Thái Lan đủ binh hùng ( 4 cầu thủ thuộc TOP mà clb chủ quản ko nhả) thì chưa bk đc kết quả ra sao. 1 cách én ko làm nên mùa xuân nhưng 4 người là hơn 1/3 đội hình đấy.

    • Tân 11:22 ngày 17/12/2018

      Việt Nam mạnh hơn là cái chắc. Không tin cứ tổ chức đá là biết ngay mà.

    • Yêu bóng đá VN 11:37 ngày 17/12/2018

      Đầu năm 2018, NHM VN còn nhớ như in phát biểu "cực sốc" của Gã Sấc (Kiatisuk): "BĐVN như là những đứa trẻ con và phải 10 năm mới so với Thái Lan". Nhưng HLV Park và những đứa trẻ này đã dạy cho gã Sấc một bài học bằng chức vô địch AFF Cup và HCB U23 Châu Á mà nhiều năm nữa chưa chắc Thailan đã đạt được. Không cần so sánh, NHM VN tin chắc rằng 20 năm nữa, BĐTL cũng chưa chắc có được chiếc HCB Châu Á quý giá đó. NHM VN hi vọng rằng, ĐTVN sẽ tiếp tục toả sáng tại VCK Châu Á 2019.

    • Ngo Huan 15:25 ngày 17/12/2018

      Nói thật sau lứa 95, 96, 97 thì lứa 98, 99, 2000 yếu quá ko có cầu thủ nào nổi bật ngoài Văn Hậu và Tiến Sinh. Đây là lỗ hổng lớn của BĐVN.

      • Sasa 12:01 ngày 18/12/2018

        Các em còn cần thêm thời gian để phát triển, lứa 2000 không nổi bật thì còn lứa 2001. Miễn còn đầu tư mạnh vào đào tạo trẻ thì bóng đá nước nhà còn phát triển

    • Nguyễn Bình 06:56 ngày 18/12/2018

      Nhà báo và một số bạn cuồng Thái sính ngoại nó vừa thôi so sánh tầm bậy làm sao ấn tượng bằng VN mình, chắc U23 Thái cũng ấn tượng đứng Á Quân Châu Á lắm nhỉ? Thái Lọ ấn tượng được đá trận chung kết sân đầy TUYẾT chưa nhỉ? Các bạn tìm ấn tượng của Thái thêm dùm mình với, hay là ấn tượng đá vòng loại WC là kho điểm của bảng F và đem được mấy Container bóng về?

    • Võ Trung Tín 11:49 ngày 26/12/2018

      Kể cả Thái Lan có vào chung kết thay vì Mã Lai thì cũng kh có cửa thắng VN vs đội hình của họ, Dưới thời HLV Seo xem các tuyển thủ đá kh được đẹp mắt, thậm chí là buồn ngủ, tuy nhiên cảm giác lo lắng, phải dán mắt vào màn hình mỗi đợt lên bóng của đội bạn là kh có như những thời HLV khác. Hầu như kh xuất hiện cụm từ: Rồng bay phượng múa như các mùa seagame trước

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay