Vòng loại thứ ba Asian Cup 2023: Các đội Đông Nam Á gây thất vọng

PHƯƠNG ANH
08:43 ngày 13-06-2022
Ngoại trừ Thái Lan và Philippines, các đại diện còn lại của khu vực Đông Nam Á đều gây thất vọng khi đồng loạt thất thủ ở lượt trận thứ 2 vòng loại thứ ba Asian Cup 2023.

Singapore, Myanmar và Campuchia hết cơ hội đi tiếp

Singapore và Myanmar là hai đại diện của Đông Nam Á nằm chung bảng F tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 với Tajikistan và Kyrgyzstan. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây được xem là bảng đấu vừa sức với Singapore và Myanmar. Nếu tập trung, thể hiện quyết tâm cao độ, hai đại diện của khu vực hoàn toàn có thể nghĩ tới tấm vé dự VCK Asian Cup 2023. Dẫu vậy, mọi kỳ vọng chỉ là… thất vọng khi cả hai diện của Đông Nam Á đều không có được kết quả tốt.

Singapore hết cơ hội vượt qua vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 sau thất bại 0-1 trước Tajikistan hôm 11/6 vừa qua. Ở lượt trận đầu, họ thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan. Sau 2 lượt trận toàn thua, đoàn quân của HLV Takayuki Nishigaya tan mộng giành vé dự VCK Asian Cup 2023.

Chung số phận như Singapore là Myanmar. Đoàn quân của HLV Antoine Hey cũng trắng tay sau 2 lượt trận. Họ để thua 0-4 trước Tajikistan ở lượt trận đầu và thất thủ 0-2 trước Kyrgyzstan hôm 11/6. Ngày mai 14/6, Singapore và Myanmar sẽ chạm trán nhau ở lượt trận cuối để tìm kiếm điểm số danh dự trước khi chia tay giải đấu.

Lượt trận 2 ở bảng D chứng kiến Campuchia nhận thất bại 0-3 trước Hong Kong, trong khi Ấn Độ có chiến thắng 2-1 trước Afghanistan. Điều này khiến Campuchia hết cơ hội đi tiếp bởi thầy trò Keisuke Honda đã kém đội nhì bảng Ấn Độ tới 6 điểm trước lượt trận cuối. Sau 2 lượt trận, Campuchia chưa ghi được bàn nào bởi ở trận ra quân họ thua 0-2 trước Ấn Độ.

Singapore (áo sẫm) sớm dừng cuộc chơi sau 2 trận toàn thua tại bảng F

Thái Lan, Malaysia rộng cửa đi tiếp

Ở bảng E, Malaysia vẫn rộng cửa đi tiếp dù mới thất thủ 1-2 trước Bahrain. Bởi ở lượt trận đầu tiên, đội quân của HLV Kim Pan Gon đã bất ngờ đánh bại đối thủ được đánh giá mạnh hơn là Turkmenistan (3-1). Chiến thắng này có thể xem là chìa khóa mở ra cánh cửa đi tiếp cho Malaysia. Ở lượt trận cuối, Malaysia chỉ phải gặp Bangladesh, đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng E. Nếu giành trọn 3 điểm, Malaysia nhiều khả năng sẽ đi tiếp với vị thế là một trong những đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Ở bảng A, Indonesia cũng không thể tạo bất ngờ trước đội bóng xếp hạng 91 thế giới là Jordan ở lượt trận thứ 2. Thầy trò Shin Tae Yong thất bại với tỷ số 0-1. Indonesia hiện xếp nhì bảng A, nhưng đang thất thế trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2023, bởi là đội nhì bảng có thành tích kém nhất trong 6 bảng. Ở lượt trận cuối, Indonesia cần một chiến thắng trước Nepal, thậm chí là thắng đậm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Ở bảng B, Philippines cũng thể hiện phong độ khá tốt. Sau khi cầm chân Yemen ở trận mở màn với tỷ số 0-0, Philippines đã có chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Mông Cổ ở lượt trận thứ 2. Gerrit Holtmann, tiền đạo đang thi đấu ở Bundesliga trong màu áo CLB Bochum là người ghi bàn thắng duy nhất cho Philippines. Với 4 điểm trong tay, Philippines sẽ tử chiến cùng đội đầu bảng Palestine (6 điểm) ở lượt cuối vào ngày mai 14/6.

Thái Lan là một trong ít đội của khu vực Đông Nam Á giành chiến thắng ở lượt trận 2. Thầy trò Alexander Polking dễ dàng vượt qua Sri Lanka với tỷ số     2-0 nhờ các bàn thắng của Thitipan Puangchan và Worachit Kanitsribampen. “Voi chiến” đang tràn trề cơ hội dự VCK Asian Cup 2023 khi có 6 điểm sau 2 lượt trận, xếp nhì bảng C do kém Uzbekistan chỉ số phụ. Ngày mai 14/6, Thái Lan và Uzbekistan sẽ chạm trán nhau ở lượt trận cuối để phân định ngôi đầu bảng. Ngay cả khi thua Uzbekistan, Thái Lan vẫn rộng cửa đi tiếp khi đang sở hữu chỉ số tốt so với các đội nhì bảng khác.

Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 bao gồm 24 đội được chia làm 6 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt.  Đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ có vé dự VCK.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x