Bàn thắng
Malaysia: Hector Hevel (29'), Corbin-Ong (71')
Nepal bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Malaysia cho dù vừa gây bất ngờ khi đánh bại Singapore ở trận giao hữu trước đó. Nhập cuộc, đội chủ nhà đã chiếm thế chủ động cũng như tạo ra những cơ hội ăn bàn nguy hiểm. Sau khi Arif Aiman cùng đồng đội bỏ lỡ một số tình huống hãm thành đáng chú ý, Malaysia cũng đã khai thông thế bế tắc ở phút 29. Trong lần đầu tiên khoác áo Malaysia, cầu thủ gốc Hà Lan Hector Hevel tung cú sút ngoài vòng cấm, đưa bóng đi thẳng vào lưới.
Bàn thắng giúp Malaysia giải toản bế tắc và chơi thoải mái hơn. Đoàn quân của ông Peter Cklamovski tiếp tục nắm thế chủ động trên sân. Nhưng phải đến phút 71, đội chủ nhà mới có được bàn thắng thứ hai.
Endrick có đường chọc khe chéo để Aiman thoát xuống trước khi chuyền bóng cho Corbin-Ong dễ dàng đệm bóng vào lưới. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của Malaysia trong trận đấu này. Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0, Malaysia cùng có 3 điểm như ĐT Việt Nam ở bảng F nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.
Đội hình xuất phát
Malaysia: Syihan, Matthew Davies, Dion Cools, Shahrul Saad, Corbin-Ong, Hector, Harith, Romel, Nooa, Endrick, Arif Aiman.
Nepal: Limbu, Arik Bista, Karki, Ghalan, Dangi, Laken, Sumit Shrestha, Ananta Tamang, Suman Shrestha, Sanish Shrestha.