15 năm trước Crouch chỉ biết Quaresma, không biết Ronaldo

Tam Phong
10:13 ngày 07-04-2018
Tiền đạo Peter Crouch của Stoke City mới đây tiết lộ, anh và các đồng đội tại U21 Anh từng phớt lờ Cristiano Ronaldo khi đối đầu với U21 Bồ Đào Nha vào năm 2003. Lúc đó, Ricardo Quaresma mới là cầu thủ đáng chú ý nhất của U21 Bồ Đào Nha.
15 năm trước Crouch chỉ biết Quaresma, không biết Ronaldo
Peter Crouch chia sẻ, anh bỗng nhớ lại cuộc chạm trán giữa U21 Anh và U1 Bồ Đào Nha vào năm 2003 khi xem Cristiano Ronaldo tỏa sáng giúp Real Madrid đánh bại Juventus với tỷ số 3-0 tại tứ kết lượt đi Champions League vừa qua.

Năm 2003, U21 Anh tập hợp rất nhiều những cầu thủ trẻ xuất sắc từ khắp các CLB như Gareth Barry, Joe Cole, Michael Carrick và Jermain Defoe - họ đều đá chính ở trận đấu với Bồ Đào Nha. Và ở buổi họp báo trước trận, Crouch và các đồng đội đều thống nhất cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U21 Bồ Đào Nha là Ricardo Quaresma. Cái tên Cristiano Ronaldo hầu như chẳng ai biết đến.

Trong trận đấu đó, Quaresma vẫn thi đấu tuyệt vời nhưng Ronaldo lại có những màn trình diễn không thể tin được. Những hậu vệ cánh của U21 Anh khi đó là Jlloyd Samuel và Paul Konchesky đã bất lực trong việc phong tỏa Ronaldo. Kết quả, Anh thua 2-4 trước Bồ Đào Nha và Ronaldo ghi dấu ấn với 1 bàn thắng.

Và khi Ronaldo gia nhập M.U vào mùa Hè 2003 với giá 12,24 triệu bảng từ Sporting Lisbon, Crouch và các đồng đội hiểu rằng mình sẽ đối đầu với một đối thủ khó chịu trong tương lai. Nhưng "Sếu vườn" thừa nhận, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Ronaldo sẽ chơi hay đến như vậy và là một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại.


Với cầu thủ thuộc biên chế Stoke City, anh cảm thấy như một đặc ân khi được theo dõi Ronaldo chơi bóng và ấn tượng trước phản ứng của CĐV Juventus. Lần gần nhất 1 CLB cổ vũ hết mình cho cầu thủ đối phương là khi Ronaldo "béo" lập hat-trick trong trận đấu giữa Real Madrid và chủ nhà M.U ở Old Trafford vào năm 2003.

Hồi tưởng lại trận chung kết World Cup 2006 tại Đức, Crouch chia sẻ anh và các đồng đội không thể tin được cách Wayne Rooney bị đuổi khỏi sân. Ronaldo đã có tác động để Rooney phải nhận thẻ đỏ. Nhưng cách làm của Ronaldo đến từ việc anh ta đang phục vụ ĐTQG. Và mọi thứ cũng chẳng quan trọng khi họ vẫn chơi cùng nhau và tỏa sáng ở M.U.

Crouch cũng nhận xét Ronaldo là mẫu người không thích thua cuộc. Và cựu tiền đạo Liverpool tin rằng những gì Lionel Messi làm được với Barcelona đã thúc đẩy Ronaldo. "Sếu vườn" đặt câu hỏi, đã bao lần bạn nhìn thấy Messi lập hat-trick vào đêm hôm trước nhưng chỉ 24 giờ sau, Ronaldo làm được điều tương tự? Tất cả đều không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Màn trình diễn của Ronaldo trong trận gặp Anh vào năm 2003

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x