PREMIER LEAGUE 2014/15 - VÒNG 18, Sân Old Trafford

22h00 ngày 26/12, Man United vs Newcastle: Khi tiếng hát trở lại Old Trafford

Việt Cường Việt Cường
07:48 ngày 26-12-2014
Một trong những nhiệm vụ lớn nhất của Louis van Gaal, hay chính xác hơn, một trong những ưu tiên hàng đầu của ông, là khôi phục lại uy danh của “pháo đài” Old Trafford. Tới lúc này, có thể khẳng định ông đã làm được điều đó, cũng có nghĩa cơ hội cho những đội khách như Newcastle là không nhiều.
22h00 ngày 26/12, Man United vs Newcastle: Khi tiếng hát trở lại Old Trafford
* Bongdaplus.vn sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này lúc 21h00 ngày 26/12

NHÀ HÁT LẠI RỘN RÀNG TIẾNG CA
Dưới bàn tay vị HLV tiền nhiệm của Van Gaal, “Người được chọn” David Moyes, uy danh của sân Old Trafford đã bị chôn vùi hoàn toàn. Tính cả “công lao” của người chữa cháy Ryan Giggs, M.U đã phải chịu tổng cộng 9 thất bại ở Old Trafford mùa trước, trong đó có 7 thất bại thuộc khuôn khổ Premier League. Một kỷ lục! Trong số những đội bóng tới Old Trafford và ca khúc khải hoàn có cả Newcastle, đội chỉ biết đến hòa và thua trong những chuyến làm khách M.U suốt từ năm 1972!


Trước kia, khi Old Trafford còn là một pháo đài, các đội bóng đến đây thường mang theo tâm lý sợ hãi, và chính tâm lý này đã quyết định tới hơn một nửa kết quả của trận đấu. Nhưng tới một ngày các đối thủ thấy thực ra M.U cũng đâu có gì đáng sợ, Old Trafford dù thế nào cũng chỉ là cái... sân, và họ quyết định mình không việc gì phải chơi co cụm nữa. Khi “yếu tố sợ hãi” không còn, các đội đấu với nhau bằng thực lực. Về thực lực, M.U mùa trước là một thảm họa, bởi sự hỗn loạn trong đấu pháp và tinh thần mà Moyes tạo ra.

Khôi phục “yếu tố sợ hãi” ở Old Trafford, do đó, trở thành ưu tiên hàng đầu của Louis van Gaal. Và thực tế là ông đã làm được điều đó, bất chấp khởi đầu tệ hại với thất bại 1-2 trước Swansea ngay trong ngày ra quân. Từ sau trận thua đội bóng Xứ Wales, M.U chỉ đánh rơi thêm 2 điểm nữa trong 8 trận tiếp theo ở Old Trafford; nhưng trận hòa  1-1 với đội đầu bảng Chelsea cũng là minh chứng cho thấy Quỷ đỏ đã phục hồi phần lớn sức mạnh trên sân nhà. Gần đây nhất, M.U đã vượt qua Liverpool với tỉ số đậm 3-0, trả lại đúng món nợ mà kình địch tới từ Merseyside đã bắt họ vay mùa trước.

Thông tin trước trận Man Utd - Newcastle



PHỤC HỒI NIỀM TIN
Thầy trò Van Gaal trở lại Old Trafford trong bối cảnh sự hưng phấn đã bị xói mòn đáng kể bởi trận hòa đáng thất vọng trên sân của Aston Villa. Trận đấu ấy khiến mạch toàn thắng của Quỷ đỏ bị chặn lại ở con số 6, khiến khoảng cách với hai đội dẫn đầu nới rộng thêm 2 điểm, và quan trọng hơn, cho thấy đội bóng vẫn còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết. Một trong những vấn đề lớn nhất là khả năng kiến tạo của hàng tiền vệ. Thật khó tin là với một tuyến giữa có Carrick, Rooney và Mata, M.U lại phải chờ đợi cơ hội từ những quả tạt của Young và Valencia.


Trận đấu với Newcastle, do đó, là cơ hội tốt để Van Gaal kiểm nghiệm khả năng sửa chữa sai lầm của đội nhà, khởi động lại chuỗi trận toàn thắng mới, và tiếp tục củng cố uy danh của Old Trafford. Nếu trận đấu này diễn ra ở thời điểm cách đây khoảng 3 tuần, Newcastle sẽ đến Manchester mang theo sự tự tin của mùa trước, bởi đó là lúc tinh thần của Chích chòe đang lên rất cao sau khi trở thành đội đầu tiên hạ gục được Chelsea mùa này. Nhưng lúc này, thầy trò Pardew đang ở đáy của sự thất vọng, với trận thua Sunderland trên sân nhà hồi cuối tuần trước là thất bại thứ 3 liên tiếp. Trận thắng Chelsea, có vẻ như, đã tạo ra hiệu ứng ngược.

Và giờ là lúc không thể thích hợp hơn, để M.U đặt Newcastle trở lại với vị thế vốn có của họ ở Old Trafford...

THÔNG TIN
Man United: Smalling có thể trở lại, nhưng Luke Shaw, Marcos Rojo, Fellaini và Blind vẫn vắng mặt vì chấn thương.
Newcastle: Tiote bị treo giò. Hai thủ môn Krul, Elliot, tiền vệ Obertan, hậu vệ Santon chấn thương.
Man United thắng 4, hòa 1, thua 1 trong 6 trận đấu gần đây theo châu Á. 
Newcastle thua 4, hòa 1, và chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất theo châu Á. 
5/6 trận gần đây của Man United có từ 3 bàn thắng trở lên.
3/4 trận vừa qua của Newcastle cũng có từ 3 bàn thắng trở lên.

HLV Louis van Gaal (M.U): “Newcastle từng đánh bại những đội bóng rất mạnh như Chelsea, Liverpool, Man City và Tottenham mùa này. Bởi vậy, M.U phải rất thận trọng. Chúng tôi phải tạo được sự chắc chắn ở hàng thủ rồi mới tấn công để giành chiến thắng”.

HLV Alan Pardew (Newcastle): “Mạch trận chiến thắng của M.U đã bị cắt đứt. Tôi cũng nhìn thấy nhiều lỗ hổng trong cách chơi của họ. Lần gần nhất tới sân Old Trafford, chúng tôi đã có 3 điểm. Tôi hy vọng sẽ lặp lại được thành tích này”.

CON SỐ
0. Newcastle là đội bóng duy nhất ở Premier League mùa này không ghi được bàn thắng nào trong 30 phút đầu tiên của trận đấu.
97. Rooney đã có 97 bàn tại Premier League. Anh chỉ thiếu 3 bàn nữa để gia nhập “CLB 100 bàn thắng” cùng với Alan Shearer (173), Thierry Henry (120), Andy Cole (106) và Robbie Fowler (103).

ĐỐI ĐẦU: Newcastle luôn là mồi ngon cho Quỷ đỏ


Trong 156 lần đối đầu nhau, M.U đã thắng Newcastle tới 78 trận và chỉ nhận 41 thất bại. 14 lần đụng độ gần nhất ở sân nhà Old Trafford, Quỷ đỏ cũng thắng Chích chòe tới 10 trận, chỉ thua đúng 1 trận.

10 TRẬN SÂN NHÀ GẦN ĐÂY CỦA M.U

10 TRẬN SÂN KHÁCH GẦN ĐÂY CỦA NEWCASTLE


ĐẶC BIỆT
Tổng bàn thắng lẻ: 7 trong số 8 trận gần nhất của Man United kết thúc với tổng số bàn thắng là số lẻ. Tương tự 3/4 trận mới đây của Newcastle cũng có số bàn thắng không chia hết cho 2. Cả 3 trận sân nhà gần nhất của Man United đều có 3 bàn thắng.

Man United “thắng” hiệp 1: 5/8 trận sân nhà gần nhất, Man United dẫn trước đối thủ trong hiệp 1. Trong khi đó, Newcastle bị dẫn trước sau hiệp 1 ở 3/5 trận vừa qua.

DỰ ĐOÁN: 3-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x