Bình luận Man City: Cầm cờ cẩn thận... cờ rơi

MINH KIỆT
06:54 ngày 03-05-2014
Cờ đã một lần nữa trở lại tay thầy trò Manuel Pellegrini, quan trọng là họ sẽ phất nó lên hay lại... đánh rơi như đã từng làm mùa này.
Bình luận Man City: Cầm cờ cẩn thận... cờ rơi
BÀI HỌC 2 LẦN HỤT BƯỚC
Premier League đang trôi về những vòng cuối. Trong mùa bóng điên rồ này, Arsenal chiếm ngôi đầu bảng lâu nhất, nhưng kể từ khi họ rời xa vị trí cao nhất hồi tháng 2, lá cờ đầu đều đã luân phiên thuộc về Liverpool, Chelsea và Man City. Trong thời gian ấy, có 2 lần Man City có thể tăng tốc, nới rộng khoảng cách với các đối thủ và chiếm giữ lợi thế vô địch. Kết quả là cả 2 lần ấy Man City đều khựng lại khiến cuộc đua rộng mở.

Lần đầu là ở vòng 24. Nếu đánh bại Chelsea, Man City có khả năng nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm và giáng đòn nặng nề vào nhuệ khí đối thủ. Nhưng rốt cục họ đã hứng chịu thất bại 0-1. Lần tiếp theo đến ở vòng 34, trong trận đấu với Liverpool mà truyền thông Anh đã gọi là “chung kết”. Nhưng Man City cũng nhận thất bại sít sao 2-3. Nếu không nhờ Chelsea ghìm Liverpool lại bằng chiến thắng 2-0 ở vòng trước, Man City giờ này đã là khán giả chứ không phải là đội đang giữ trong tay quyền tự quyết.

Câu hỏi đặt ra: liệu lần này Man City có biết nâng niu lợi thế mà họ đang có khi chỉ còn 3 trận chưa đấu? Nếu nhìn vào phong độ của Man City khi đá với những đội bóng lớn thì các CĐV của họ không khỏi lo âu. Từ khi lượt về mở ra, Man City không thắng trận nào khi đối đầu với Top 4. Họ thua 2 đối thủ trực tiếp Chelsea và Liverpool như đã nêu trên đồng thời chỉ hòa Arsenal, một CLB đã mất những cầu thủ tốt nhất và không còn là chính mình như ở lượt đi.


BÀI TOÁN THEN CHỐT CỦA PELLEGRINI
Vấn đề là gì? Man City bị loại khỏi Champions League khá sớm nên không thể nói là họ phải chia mình trên các mặt trận. Lực lượng của họ là niềm mơ ước của tất cả các đối thủ nên không thể đổ lỗi cho chấn thương. Vấn đề phải chăng là ở chính Manuel Pellegrini, người vốn chưa quen với áp lực phải cạnh tranh chức vô địch. Trước đây, Pellegrini từng có 2 lần tiến đến rất gần vị trí ngôi vô địch La Liga. Một lần vào mùa 2007/08 khi Villarreal tận dụng cuộc khủng hoảng của Barca dưới thời Frank Rijkaard để chen chân vào cuộc đua song mã Real - Barca. Nhưng rốt cục Villarreal cũng chỉ về đích ở vị trí á quân.

Hai năm sau đó, Pellegrini, lúc này là HLV Real, lại có cơ hội vô địch. Nhưng dù đã phá kỷ lục điểm số tại La Liga (96 điểm), Pellegrini cũng chỉ về nhì bởi Barcelona đã... phá kỷ lục sâu hơn (99 điểm). Mùa bóng 2009/10 ấy Real chỉ thua có 4 trận, hết 2 trận là trước... Barcelona, đối thủ duy nhất cạnh tranh chức vô địch với họ. 

Nhắc lại điều ấy để thấy Pellegrini có vẻ như giỏi, nhưng chưa khẳng định được bản thân ở những trận đấu mang tính quyết định của mùa bóng. Mà trận đấu với Everton đêm nay có thể nói là một trận quyết định như thế. Nếu Man City hụt chân, họ sẽ không còn thời gian để sửa sai và cũng chả có một Mourinho thứ hai giúp họ ngăn chặn Liverpool lần nữa. 

Cờ đã đến tay, hãy xem thầy trò Pellegrini phất nó thế nào?

Sẽ đảo chiều lịch sử?
Man City chỉ thắng Everton vỏn vẹn 2 lần/16 trận đấu trên sân Everton trong kỷ nguyên Premier League. The Blues cũng chỉ ghi có vỏn vẹn 12 bàn trong thời gian ấy. Lần cuối cùng Man City thắng ở đây cũng đã cách đây gần nửa thập kỷ (2-1, cuối tháng 4/2009). 4 lần hành quân đến Goodison Park sau đó City toàn thua.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x