
Đâu là con số thực?
Neymargate, Neymar-Gate, hay Vụ bê bối Neymar, là cách giới truyền thông đề cập đến những tranh cãi xung quanh vụ chuyển nhượng ngôi sao bóng đá người Brazil, Neymar, từ Santos sang Barcelona vào năm 2013. Vụ việc này đã dẫn đến việc chủ tịch CLB xứ Catalunya lúc bấy giờ, Sandro Rosell, phải từ chức.
Vào tháng 5/2013, Barca thông báo ký hợp đồng với Neymar từ Santos với giá 57,1 triệu euro, trở thành vụ chuyển nhượng đắt giá thứ 11 trong lịch sử bóng đá vào thời điểm đó. Trong số tiền này, đội bóng xứ Catalynia đã trả 17,1 triệu euro trực tiếp cho Santos và 40 triệu euro cho một công ty thuộc sở hữu của cha Neymar.
Tuy nhiên, vì số tiền này được coi là thấp một cách đáng ngờ, do Real Madrid cũng đã đưa ra lời đề nghị cho cầu thủ này. Và tờ báo El Mundo của Tây Ban Nha đã tiết lộ vào ngày 20/1/2014 rằng Barca đã biển thủ 38 triệu euro trong quá trình chuyển nhượng. Những điểm không nhất quán này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi.
"Điều gây chú ý là khi Barca tuyên bố chiêu mộ Neymar với giá 57 triệu euro - một con số có vẻ thấp nếu xét đến mức giá thường được đưa ra trong bóng đá và danh tiếng của Neymar tại Brazil. Mọi chuyện càng trở nên đáng ngờ hơn khi Florentino Perez, chủ tịch của Real Madrid, đưa ra lời đề nghị lên tới 150 triệu euro vào khoảng thời gian đó.

Các thành viên của Barca đã yêu cầu sự minh bạch về chi phí thực tế của vụ chuyển nhượng. Khi chúng tôi tiếp cận các tài liệu, rõ ràng là số tiền cao hơn nhiều so với con số được công bố chính thức. Tổng số tiền là 95 triệu euro", El Mundo khi đó bình luận.
Ai đã khởi kiện?
Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 12/2013 khi Jordi Cases, một thành viên của Barcelona, đệ đơn khiếu nại pháp lý yêu cầu làm rõ những bất thường bị cáo buộc trong vụ chuyển nhượng Neymar. Theo đó, Sandro Rosell bị cáo buộc đã không tiết lộ đầy đủ số tiền đã trả cho cầu thủ này.
Vào tháng 1/2014, El Mundo đã công bố chi tiết hợp đồng của Neymar, tiết lộ rằng trong khi Barca chính thức tuyên bố mức phí chuyển nhượng là 57,1 triệu euro, thì số tiền thực tế hơn 92 triệu euro. Khi cuộc điều tra pháp lý ngày càng sâu rộng, Rosell đã từ chức chủ tịch của Barcelona, tuyên bố rằng ông muốn "bảo vệ CLB càng nhiều càng tốt" trong bối cảnh ông dự đoán sẽ có một cuộc chiến pháp lý kéo dài.
Sau khi Rosell từ chức, Cases đã rút lại khiếu nại của mình, bày tỏ lo ngại rằng hành động của ông có thể gây tổn hại cho Barca. Mặc dù vậy, cuộc điều tra vẫn tiếp tục vì Thẩm phán Tòa án Tây Ban Nha Pablo Ruz đã tiếp nhận vụ án.

Ngày 24/1/2014, giám đốc tài chính của Barca lúc bấy giờ, Raul Sanllehi, đã công bố toàn bộ chi phí chuyển nhượng Neymar. Theo Sanllehi, tổng chi phí lên tới 88,4 triệu euro. Sự chênh lệch giữa con số được báo cáo và chi phí thực tế xuất phát từ các trận giao hữu với Santos, vốn đã bị tính nhầm vào giá trị chuyển nhượng của Neymar.
Vào tháng 2/2014, Barca thừa nhận đã trả 13,5 triệu euro tiền thuế nợ liên quan đến vụ chuyển nhượng Neymar sau khi Thẩm phán Pablo Ruz xác định rằng một số khoản thanh toán là thu nhập chịu thuế. Với khoản thanh toán bổ sung này, chi phí chuyển nhượng của Neymar đã tăng lên 99,7 triệu euro, khiến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá vào thời điểm đó.
Tháng 9 cùng năm, Thẩm phán Pablo Ruz đã bác bỏ các cáo buộc tham ô đối với các GĐĐH của Barca, gồm Josep Maria Bartomeu và Javier Faus, với lý do không đủ bằng chứng về sự tham gia của bộ đôi này. Tuy nhiên, Ruz vẫn để ngỏ khả năng truy tố thêm nếu thiệt hại tài chính mà CLB phải gánh chịu có thể được định lượng. Vào tháng 12/2016, Tòa án Barcelona đã hoàn tất thỏa thuận với chính quyền Tây Ban Nha, yêu cầu CLB phải trả 6 triệu euro tiền phạt.
Hậu quả
Tuy nhiên, vụ bê bối Neymar đã gây ra một số hậu quả đáng kể. Đầu tiên là những rắc rối pháp lý ở Brazil. Santos và Tập đoàn Sonda, những đơn vị sở hữu cổ phần trong quyền chuyển nhượng Neymar, đã tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý để đòi thêm tiền bồi thường. Nếu giá trị chuyển nhượng được chứng minh cao hơn mức đã công bố, họ sẽ nhận được phần lớn hơn. Về vấn đề đạo đức, thỏa thuận giữa Barca và người đại diện của Neymar diễn ra khi Santos và Barca còn là đối thủ tiềm năng trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2011, điều này làm dấy lên những câu hỏi về mặt đạo đức.
Liên quan đến Quy định của FIFA, việc Barca trả 10 triệu euro cho cha của Neymar vào năm 2011 có thể đã vi phạm các quy tắc của FIFA cấm ký hợp đồng trước với những cầu thủ đang có hợp đồng hơn 6 tháng với đội bóng chủ quản. Vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại về các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra. Vào tháng 1/2017, Barca thừa nhận đã hoàn tất việc chuyển nhượng Neymar vào tháng 12/2011, tức là trước thời hạn cho phép, và làm tăng thêm những nghi ngại về vấn đề đạo đức.

Trước đó 3 năm, vào tháng 1/2014, cha của Neymar đã tổ chức một cuộc họp báo để làm rõ các chi tiết chuyển nhượng, phù hợp với các con số mà Barca đã công bố. Tuy nhiên, Văn phòng Công tố Liên bang Brazil đã tuyên bố mở cuộc điều tra về các tội phạm thuế có thể xảy ra trong quá trình chuyển nhượng. Theo luật pháp Brazil, nếu bị kết tội, cha của Neymar có thể phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm cùng với một khoản tiền phạt lớn.
Năm 2017, Hội đồng Hành chính về kháng cáo thuế của Brazil (CARF) đã phạt Neymar 29,7 triệu euro vì tội khai khống 10,2 triệu euro tiền thu nhập trong quá trình chuyển nhượng, sau đó được điều chỉnh lên khoảng 31,4 triệu euro bao gồm cả lãi suất.
Neymar từng bị đề nghị phạt tù 2 năm
Vào tháng 10/2022, Văn phòng công tố Tây Ban Nha đề nghị mức án 2 năm tù giam đối với Neymar và phạt cầu thủ này 10 triệu euro vì những sai phạm xảy ra trong vụ chuyển nhượng từ Santos sang Barca năm 2013. Công ty đầu tư DIS đã chi 2 triệu euro để mua lại 40% quyền sở hữu Neymar, khi cầu thủ này mới 17 tuổi tại Santos. Theo cáo buộc của DIS, phí chuyển nhượng Neymar khi ấy là 57,1 triệu euro, nhưng thực tế anh có giá khoảng 95 triệu euro. DIS cho rằng gia đình Neymar đã qua mặt họ để “ăn chênh lệch”.

























