Chelsea, hãy thỏa hiệp với Conte!

Lộc Trần
15:14 ngày 17-06-2017
Mối quan hệ giữa Antonio Conte và BLĐ Chelsea đang đóng băng trong thời gian qua. Có thông tin HLV người Italia muốn ra đi vì sự thiếu hợp tác trong công tác chuyển nhượng mùa Hè này.
Chelsea, hãy thỏa hiệp với Conte!
Với danh tiếng và thành công ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt Chelsea, Conte có quyền đòi hỏi những điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ông nhắn tin trực tiếp để bảo Diego Costa ra đi nghĩa là BLĐ Chelsea buộc phải tìm ra một chân sút mới.

Ông điền tên Virgil van Dijk và Leonardo Bonucci vào danh sách mua sắm trước khi yên tâm bước vào kỳ nghỉ. Nhưng rốt cuộc, BLĐ Chelsea đang làm ngược lại. Những người đứng đầu Stamford Bridge đang cố tìm ra phương án thỏa hiệp với Costa, đồng thời trì hoãn việc chiêu mộ những trung vệ mà Conte yêu cầu. Hậu quả, Conte cũng trì hoãn luôn việc gia hạn hợp đồng vỗn có thời hạn đến 2019. 

Đây là thông điệp mà Conte muốn nhắm đến Roman Abramovich. Rõ ràng ở Tây London, ông chủ người Nga là số 1 và chưa bao giờ e ngại bất cứ HLV số má nào. Abramovich từng đuổi Jose Mourinho (đến 2 lần) và Carlo Ancelotti, những người giành chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay trong năm đầu tiên như Conte. Vậy đâu có lý do gì để ông chùn bước trước Conte? Tất nhiên, nhưng Conte cũng không sợ Abramovich.

HLV Conte đang thất vọng vì những kế hoạch chuyển nhượng của ông bị đình trệ
HLV Conte đang thất vọng vì những kế hoạch chuyển nhượng của ông bị đình trệ

Với vốn hiểu biết của mình, Conte nhận ra đang đứng trước viễn cảnh như Mourinho mùa Hè 2015, nơi mà Người đặc biệt cũng bất mãn khi những đòi hỏi mua sắm của mình không được đáp ứng. Mourinho bị sa thải chỉ sau đó 6 tháng, Conte biết đó cũng là kịch bản cho mình nếu chống lại lệnh trên.

Nhưng bằng tất cả tầm ảnh hưởng của mình, Conte vẫn đang gây sức ép ngược lên BLĐ Chelsea. Cũng giống như phong cách chỉ đạo máu lửa ngoài đường pitse, Conte làm gì cũng vô cùng nghiêm túc và sẽ không dừng lại nếu chưa đạt được mục đích. Chelsea có thể sa thải Conte, nhưng cho đến tận lúc đó, ông vẫn sẽ làm theo ý mình.

Giờ thì sao, Chelsea? Tiếp tục cứng rắn hay mềm nắn rắn buông. Conte là một con ngựa bất kham, đồng thời là biểu tượng mới trong lòng người hâm mộ tại Stamford Bridge. Những gì Conte đã làm đến lúc này đều chứng minh sự đúng đắn và nếu bất chấp tất cả để ra quyết định sa thải, Chelsea có thể gặp họa lớn từ chính CĐV của mình.

Do vậy, thỏa hiệp vẫn là phương án tối ưu vào lúc này. Conte máu lửa nhưng không phải người vô lý, ông sẵn sàng lắng nghe mọi phương án tốt nhất cho tập thể. Vì vậy, thay vì chống lại, hãy đồng hành để Conte có thể kiểm soát Chelsea theo ý của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x