Man United mất giá trên thị trường chuyển nhượng

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:07 ngày 18-09-2020
Trong khi các đối thủ trong Top 4 đều tăng cường lực lượng một cách mạnh mẽ, thì Man United chỉ đang "thập thò" với duy nhất một bản hợp đồng Donny van de Beek. Vậy chuyện gì đang xảy ra tại Quỷ đỏ?

Mới đây, cựu trung vệ Rio Ferdinand đã lên tiếng chỉ trích việc M.U thiếu năng động trên thị trường chuyển nhượng, khiến đội bóng đối mặt với tình cảnh khốn đốn ở mùa giải 2020/21 dài hơi.

"Frank Lampard đã đưa về các tân binh cho Chelsea dễ như bỡn vậy. Điểm khác biệt trong cách chuyển nhượng của Chelsea với Man United của tôi đó là họ không ồn ào, không đồn thổi. Tất cả những gì bạn thấy là bùm, thương vụ hoàn tất. Chelsea nói ít nhưng các phi vụ đua nhau nổ. Đó là điều khiến tôi và tất cả những người hâm mộ Man United thất vọng", Ferdinand nêu quan điểm.

Vậy điều gì đang xảy ra với M.U?

Như đã đề cập, Man United cho tới thời điểm này của chợ hè 2020 mới chiêu mộ được một tân binh là tiền vệ Donny van de Beek từ Ajax với giá 40 triệu bảng. So với hàng loạt tin đồn gắn liền với Quỷ đỏ, đây rõ ràng là số tân binh quá ít ỏi so với kỳ vọng. 

Xuyên suốt kỳ chuyển nhượng hè này, M.U đã theo đuổi Jadon Sancho nhưng phi vụ không đi đến đâu. Theo truyền thông Anh, Quỷ đỏ không có sẵn sàng chi khoản tiền lớn cho Dortmund để đổi lấy sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh 20 tuổi. 

Đại dịch Covid-19 càn quét khiến tài chính của nhiều CLB lớn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và M.U không phải ngoại lệ. Do đó, đội chủ sân Old Trafford mong muốn được mua bán theo kiểu trả góp, hoặc mượn một mùa kèm lựa chọn mua đứt vào cuối mùa 2020/21.

Ví dụ như trường hợp của Sancho. M.U đã bày tỏ nguyện vọng mua trả góp thành nhiều đợt cho ngôi sao trẻ này nhưng phía Dortmund cứng rắn đòi nhận "tiền tươi". Ở thời điểm khó khăn này, Man United nhận định điều đó là không thể.

Thêm nữa, các sai lầm chuyển nhượng trong quá khứ đã khiến M.U trở nên dè dặt, thận trọng hơn nhiều. Nói về vấn đề tài chính của CLB hồi tháng 4, phó chủ tịch Ed Woodward cảnh báo các thương vụ chuyển nhượng với số tiền lớn dường như đang bỏ qua những thực tế mà bóng đá phải đối mặt, và M.U sẽ không chạy theo điều đó. 

M.U mới có 1 tân binh là Van de Beek ở hè 2020

Tuy nhiên, cách tiếp cận có phần bảo thủ này đang khiến M.U tụt lại so với các ông lớn khác ở Premier League, đặc biệt là Chelsea - đội đã đầu tư hơn 200 triệu bảng để đưa về hàng loạt tân binh chất lượng như Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva hay Kai Havertz.

Chính sự bảo thủ và thiếu quyết đoán của ban lãnh đạo đã làm Man United bỏ lỡ nhiều cái tên chất lượng, dần dần biến đội bóng trở thành ông vua tin đồn. Rất nhiều ngôi sao đình đám như Gareth Bale, Toni Kroos hay Cesc Fabregas đều đã khoác áo M.U, song tất cả chỉ là sản phẩm của photoshop (chỉnh sửa ảnh), và Nhà hát của những giấc mơ đúng là chỉ hợp với... những giấc mơ.

Van de Beek đã đến nhưng sự hiện diện của tiền vệ người Hà Lan chắc chắn chưa đủ để giúp M.U cạnh tranh cho vị trí Top 4 ở Premier League mùa này, chứ đừng nói đến sân chơi danh giá Champions League. Ngoại trừ tuyến giữa, Quỷ đỏ hiện yếu ở nhiều khu vực, khi họ cần thêm một cầu thủ chạy cánh phải cũng như nâng cấp hàng thủ.

Kể từ sau khi Luis Nani ra đi, M.U đã không tìm được người thay thế xứng đáng. Mason Greenwood đã chơi bùng nổ trong vai trò khi Premier League 2019/20 tái khởi động sau đại dịch. Thế nhưng, HLV Solskjaer hiểu rằng ông cần "quy hoạch", phát triển Greenwood thành một trung phong đẳng cấp giống như Robin van Persie năm nào. 

Ở hàng thủ, một hậu vệ trái và một trung vệ mới cũng là thứ M.U cần bổ sung lúc này. Quỷ đỏ được cho từng liên hệ hỏi mua Sergio Reguilon của Real Madrid, nhưng truyền thông Anh cho biết mục tiêu này sắp sửa gia nhập Tottenham.

Nhìn chung, các mục tiêu "được M.U theo đuổi" theo thời gian cứ lần lượt chuẩn bị hoặc đã gia nhập đội bóng khác. Vào ngày 19/9 tới, Man United sẽ đá trận đầu tiên ở Premier League 2020/21 gặp Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford. Sau đó, họ sẽ chỉ còn nửa tháng để hi vọng có thêm tân binh trước khi chợ hè 2020 đóng cửa vào ngày 5/10.

XEM THÊM

Với Thiago, đế chế vàng son của Liverpool sẽ sáng chói dài lâu

Bale đi đánh golf với chủ tịch Levi và giám đốc tuyển trạch của Tottenham

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x