Di Maria, nói được phải làm được

Việt Hà
06:42 ngày 18-05-2015
Angel Di Maria tuyên bố “Tôi muốn là một phần lịch sử của Man United” như một cách đáp trả tối hậu thư của Louis van Gaal. Hiếm khi nào cầu thủ Argentina mạnh miệng như vậy, nhưng điều quan trọng là Di Maria phải “nói” được trên sân cỏ.
Di Maria, nói được phải làm được
Mùa giải sắp khép lại trong nỗi thất vọng dành cho bản hợp đồng trị giá 59,7 triệu bảng của M.U. Tại sao Di Maria sa sút, tương lai sẽ đi về đâu? Louis van Gaal thẳng thắn đề cập vấn đề này trên Daily Mail: “Mỗi cầu thủ phải tự thích nghi với lối chơi của cả đội bóng và Di Maria có thể làm được điều đó. Nhưng trước hết trong đầu bạn muốn điều đó. Việc thay đổi hành vi luôn rất khó khăn. Di Maria không phải không có chất lượng. Nhưng anh ta phải chơi bóng theo cách chúng ta muốn. Không phải tôi muốn mà là chúng ta, tức là của cả tập thể”.

Tối hậu thư mà vị HLV người Hà Lan gửi tới Di Maria rất rõ: anh phải học cách thích nghi với M.U, thay đổi lối chơi cá nhân để phù hợp với toàn đội. Cầu thủ người Argentina tỏ rõ thái độ cầu thị khi trả lời trên Daily Mail: “Tôi không hài lòng với năm đầu tiên ở Old Trafford. Tôi rất thất vọng vì tôi muốn làm tốt hơn thế rất nhiều. Các fan ở Anh chưa nhìn thấy một Di Maria thực sự. Tôi biết mình còn có thể chơi tốt hơn và tôi sẽ nỗ lực điều đó tại mùa giải sau. Tôi muốn trở thành một phần lịch sử của M.U”. 

Bài hát Yesterday kinh điển dành riêng cho Di Maria



Để thành một phần lịch sử của M.U, Di Maria trước hết phải học cách trở thành một phần của đội bóng do Van Gaal quản lý. Cựu tiền vệ Real Madrid đã không làm được điều đó bất luận có khởi đầu khá tốt tại Old Trafford. Mỗi khi có mặt trên sân, Di Maria chưa cho thấy mối dây liên lạc chặt chẽ với các đồng đội. Và quan trọng hơn, tiền vệ người Argentina vẫn “không dễ dàng thích ứng với bóng đá Anh” như chính anh thừa nhận. Tại Premier League, tốc độ trận đấu rất cao và các cầu thủ không có thời gian cho những pha xử lý rườm rà. Việc đơn giản hóa các pha xử lý bóng là bài học đầu tiên mà Di Maria phải thấm nhuần.

Với giá chuyển nhượng 59,7 triệu bảng, những gì Di Maria đóng góp không hề tương xứng (3 bàn thắng/26 trận). Song cũng không đến mức tồi tệ như giới truyền thông vùi dập cầu thủ này. Cần biết Di Maria vẫn là chân chuyền tốt nhất của M.U tại Premier League mùa này với 11 pha kiến tạo. Và điều quan trọng là tiềm năng cực lớn của cầu thủ 27 tuổi vẫn chưa được khai phá hết. Một mùa giải chưa thể khẳng định điều gì về Di Maria. Cựu tiền vệ Real cần được Van Gaal cho thêm thời gian và cơ hội để thể hiện mình.


Nên nhớ, không ít ngôi sao tại M.U phải tới mùa thứ hai mới bộc phát tài năng. Fellaini là trường hợp tiêu biểu, chìm nghỉm mùa giải trước và bùng nổ mùa này. Juan Mata cũng tìm lại phong độ cao trong mùa giải thứ hai khoác áo đội chủ sân Old Trafford. Điểm chung giữa Fellaini và Mata là họ đều phải thay đổi để thích nghi với lối chơi chung của M.U. Di Maria muốn khẳng định tài năng cũng không thể có con đường nào khác.

51 Di Maria mặc dù không ra sân thường xuyên nhưng lại là chân chuyền hiệu quả của M.U. Tại Premier League mùa này, cầu thủ người Argentina đã tạo ra tổng cộng 51 cơ hội ăn bàn, cao hơn bất kỳ cầu thủ M.U nào khác. Di Maria cũng là người kiến tạo giỏi nhất M.U với 11 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chelsea tạo đất diễn cho các tài năng trẻ Chelsea tạo đất diễn cho các tài năng trẻ

    Gặp West Brom trong trận đấu không còn ý nghĩa sẽ là cơ hội để Chelsea giới thiệu với thế giới dàn cầu thủ trẻ đang được đánh giá cực cao của mình.

  • 02h00 ngày 19/5, West Brom vs Chelsea: Chinh phục The Hawthorns 02h00 ngày 19/5, West Brom vs Chelsea: Chinh phục The Hawthorns

    3 lần gần nhất hành quân tới The Hawthorns, Chelsea đều không thể giành chiến thắng. Đêm nay, khi West Brom đã hết động lực, thì đây là cơ hội để The Blues có chiến thắng đầu tiên trên SVĐ này sau 4 năm.

  • M.U 1-1 Arsenal: Đại chiến mất chất M.U 1-1 Arsenal: Đại chiến mất chất

    Trận đại chiến lừng lẫy trong quá khứ vừa kết thúc y hệt một trận giao hữu: Tỷ số hòa, mỗi CLB đá hay một hiệp đấu, không thẻ vàng nào được rút ra, không có bất kỳ cuộc đối đầu nảy lửa nào. Họ chia điểm để giúp cho vòng đấu cuối cùng của Premier League vẫn còn một cuộc cạnh tranh.

  • Tường thuật M.U 1-1 Arsenal Tường thuật M.U 1-1 Arsenal

    Thi đấu lấn lướt hoàn toàn trước Arsenal, song đáng tiếc là các cầu thủ M.U đã không thể có được chiến thắng. Với kết quả này, Quỷ đỏ gần như sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4.

  • Hạ Swansea 4-2, Man City chắc suất vào thẳng vòng bảng Champions League Hạ Swansea 4-2, Man City chắc suất vào thẳng vòng bảng Champions League

    Trước đối thủ bướng bỉnh Swansea, Man City đã có chiến thắng 3-2 sau cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Đội quân của HLV Manuel Pellegrini đã chắc chắn giành vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.

  • Tường thuật Swansea 2-4 Man City Tường thuật Swansea 2-4 Man City

    Sự xuất sắc của Yaya Toure trên hàng công và sự xuất thần của Joe Hart ở hàng thủ đã giúp Man xanh chắc suất có mặt trong top 3 ở mùa này. Bony cũng đã có một ngày về đáng nhớ với 1 bàn thắng.

  • Van Gaal được cho thêm 150 triệu bảng để thay máu M.U Van Gaal được cho thêm 150 triệu bảng để thay máu M.U

    Louis van Gaal vừa nhận tin vui khi BLĐ M.U quyết định chi ra thêm 150 triệu bảng cho ông thầy người Hà Lan thoải mái “đi chợ” vào Hè này, qua đó có thể nâng tổng chi phí trong 12 tháng qua lên tới ngưỡng 300 triệu bảng.

  • Wenger thừa nhận Arsenal đã bị Chelsea bỏ xa Wenger thừa nhận Arsenal đã bị Chelsea bỏ xa

    Dù vẫn còn hy vọng Á quân Premier League nhưng khoảng cách giữa Arsenal với đội đầu bảng Chelsea lúc này đã lên tới 10 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với khoảng cách giữa họ và nhà vô địch Man City mùa trước.

  • Khu trung tuyến M.U vs Arsenal: Kẻ thiếu đấu người thừa Khu trung tuyến M.U vs Arsenal: Kẻ thiếu đấu người thừa

    Trong các cuộc so tài giữa Man United và Arsenal, trận chiến khu trung tuyến thường diễn ra hết sức quyết liệt. Nhưng hiện nay, Quỷ đỏ tỏ ra yếu thế hơn, do vắng nhân tố quan trọng Michael Carrick. Ngược lại, Arsenal đang có quá nhiều tiền vệ đạt phong độ tốt, khiến HLV Arsene Wenger đau đầu chút ít khi lựa chọn người đá chính.

  • M.U & phương án thay De Gea: Sao không là Victor Valdes? M.U & phương án thay De Gea: Sao không là Victor Valdes?

    Thủ môn tất nhiên luôn là vị trí sống còn trong một đội bóng, nhưng M.U không nhất thiết phải cuống cuồng hỏi mua Hugo Lloris hay Petr Cech khi David de Gea đã đạt thỏa thuận cá nhân với Real và có thể sẽ ra đi.

  • Man City làm khách trước Swansea: Ngày về đầy cảm xúc của Bony Man City làm khách trước Swansea: Ngày về đầy cảm xúc của Bony

    Ngày Wilfried Bony gặp lại đội bóng cũ Swansea cũng sẽ là một ngày rất đặc biệt với tiền đạo người Bờ Biển Ngà này. Bởi, dù khẳng định rất yêu mến Swansea và luôn dành cho CLB này một vị trí trang trọng trong trái tim, nhưng Bony khẳng định anh quyết tâm lập công cho đội bóng hiện tại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x