Diego Costa: Tân binh duy nhất có khả năng cạnh tranh ngôi Vua phá lưới

Minh Tâm
09:27 ngày 12-08-2014
Lâu nay, danh hiệu Vua phá lưới Premier League thường chỉ thuộc về các cựu binh. Những gương mặt cũ nhiều khả năng vẫn sẽ chiếm số lượng áp đảo trong cuộc đua mùa này và tân binh gần như duy nhất có thể đua tranh là Diego Costa.
Diego Costa: Tân binh duy nhất có khả năng cạnh tranh ngôi Vua phá lưới

RÀO CẢN TRƯỚC MẮT TÂN BINH
Kể từ khi Premier League ra đời vào mùa giải 1992/93, chưa có tân binh nào giành danh hiệu Vua phá lưới ngay trong mùa giải đầu tiên mới chân ướt chân ráo đến thi đấu trên xứ sương mù. Điều đó một phần xuất phát từ sự khác biệt của môi trường bóng đá Anh so với phần còn lại của châu Âu. Premier League yêu cầu nền tảng thể lực cao hơn các giải đấu khác. Ngoài ra, sân chơi này không có kỳ nghỉ Đông và đó là điều lạ lẫm với những cầu thủ lần đầu đến thi đấu trên xứ sương mù.

Các tân binh mới chân ướt chân ráo đến nước Anh cần thời gian để thích nghi với môi trường mới. Có thể thấy rõ điều đó qua biểu đồ phong độ của Olivier Giroud. Trong mùa giải đầu tiên thi đấu trên xứ sương mù dưới màu áo Arsenal, cựu Vua phá lưới Ligue 1 chỉ có được 11 bàn thắng. Nhưng 1 năm sau, anh đã là chân sút số một của Pháo thủ với 16 pha lập công trên mặt trận Premier League. Ngay cả những siêu tiền đạo như Ruud van Nistelrooy, Luis Suarez, Cristiano Ronaldo… cũng trải qua hành trình tương tự. 

Những thay đổi về môi trường sống, phong cách chơi bóng sẽ là rào cản lớn đối với Diego Costa trong thời gian tới. Chẳng ai phủ nhận năng lực của tân binh này sau những gì anh đã thể hiện tại La Liga và Champions League mùa giải trước. Song Premier League là một giải đấu khác hẳn. Diego Costa có thuận lợi lớn khi được chơi trong một tập thể mạnh. Anh sẽ là cầu thủ chơi cao nhất trên đội hình Chelsea và nhận được sự hỗ trợ của nhiều danh thủ phía sau như Eden Hazard, Oscar, Cesc Fabregas.



CUỘC ĐUA CỦA CÁC ÔNG LỚN
Tương tự như trận chiến tranh ngôi vô địch, cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới gần như chỉ là sự đua tranh của các tên tuổi lớn. Giờ đây thật khó hy vọng một tiền đạo tới từ CLB nhỏ có thể vươn lên trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League, như Kevin Phillips của Sunderland ở mùa giải 1999/2000. Suốt 14 năm qua, Vua phá lưới là chuyện nội bộ của các đội trong nhóm đại gia. Không khó để lý giải điều đó, bởi tiền đạo của những đội bóng này luôn nhận được sự hỗ trợ từ nhiều đồng đội tài năng phía sau.

Năm nay, Diego Costa sẽ là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới. Song anh sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với rất nhiều danh thủ khác trên đường đua Ngoại hạng. Đó là bộ đôi Robin Van Persie - Wayne Rooney của Man United, là Daniel Sturridge của Liverpool, là Sergio Aguero và Edin Dzeko của Man City. Cuộc đấu này không chỉ giúp các tiền đạo giành danh hiệu cá nhân mà còn ảnh hưởng rất lớn đến cục diện đường đua tới chức vô địch Premier League.

Van Persie nặng ký nhất
Theo nhà cái William Hill, tiền đạo Robin Van Persie của Man United là cầu thủ nhiều khả năng nhất giành danh hiệu Vua lưới Premier League 2014/15, với tỷ lệ 9/2 (đặt 2 ăn 9). 

Top 5 ứng viên vua phá lưới
Robin Van Persie: 9/2
Sergio Aguero: 11/2
Daniel Sturridge: 7/1
Diego Costa: 7/1
Alexis Sanchez : 12/1
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x