Giải HLV của tháng: Lời nguyền đen đủi?

Chiêu Văn
20:19 ngày 20-10-2014
Một niềm tin mê tín đã được duy trì lâu nay ở Premier League: Đội bóng của người giành giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng sẽ thua trận ngay sau đó.
Giải HLV của tháng: Lời nguyền đen đủi?
Giống như lời nguyền “ai bước vào lăng mộ này sẽ chết” trong hầm mộ của vua Ai Cập Tutankhamun, thất bại được coi là điều nghiễm nhiên với những HLV được chụp ảnh nhận giải HLV xuất sắc nhất tháng tại Premier League. Garry Monk là người đầu tiên trải qua điều đó mùa này. Ở trận đấu ngay sau khi ông nhận giải HLV xuất sắc nhất tháng 8, Swansea City của ông thua trận đầu tiên mùa giải. Tuy nhiên, điều đó có lẽ là bởi họ phải chơi trên sân khách, gặp Chelsea ở Stamford Bridge, hơn là bởi một lời nguyền nào đó.

Cũng có rất ít bằng chứng cho thấy các đội bóng sẽ suy sụp ngay sau khi HLV của họ được vinh danh. Ronald Koeman vừa được trao giải thưởng này hôm thứ Sáu, và Southampton của ông không hề làm HLV cũng như các CĐV của họ thất vọng ngày sau đó: Đè bẹp Sunderland 8-0.

Trong số 9 giải thưởng đã được trao từ tháng 8 tới tháng 4 mùa trước, người nhận giải vào tháng 2, Sam Allardyce, là người duy nhất phải nếm trải thất bại ở trận đấu sau đó, khi West Ham của ông thúc thủ ở sân Stoke City. Ngược lại, các đội bóng của HLV Arsene Wenger (tháng 9), Mauricio Pochettino (10), Alan Pardew (11), Manuel Pellegrini (12) và Brendan Rodgers (3) đều chiến thắng ở trận sau đó. Pellegrini cũng giành giải vào tháng 1, lần thứ hai liên tiếp, và sau đó cũng không thua trận.

Pellegrini giành giải HLV xuất sắc nhất tháng 1

Cũng phải nói thêm rằng cú đúp của Pellegrini không phải là chưa có tiền lệ. Kể từ khi giải thưởng ra mắt vào tháng 8/1993, Joe Kinnear (Wimbledon), Kevin Keegan (Newcastle), Roy Evans (Liverpool), Alex Ferguson (Manchester United), Wenger (Arsenal), David O’Leary (Leeds United), Stuart Pearce (Manchester City), Paul Jewell (Wigan Athletic), Rafael Benitez (Liverpool) và Carlo Ancelotti (Chelsea) đều đã giành giải HLV xuất sắc nhất tháng 2 lần liên tiếp, còn Ferguson từng 3 lần làm được điều đó.

Với 27 giải thưởng, cựu huyền thoại Man United cũng là người giữ kỷ lục về số danh hiệu này. Tuy nhiên, nếu QPR bất ngờ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải này, Harry Redknapp sẽ bổ sung vào thành tích ấn tượng và độc nhất vô nhị của ông: Giành giải HLV xuất sắc nhất tháng với 4 CLB Premier League khác nhau.

Tất nhiên, chiến tích của mỗi HLV mỗi khác, bởi các tháng có độ dài và lịch thi đấu khác nhau. Tháng 3 vừa rồi, Rodgers giành giải sau khi giúp Liverpool đánh bại Southampton, Manchester United, Cardiff City, Sunderland và Tottenham, ghi 18 bàn trong giai đoạn đó. Trong khi đó, lịch thi đấu thưa thớt vào đầu mùa khiến Southampton chỉ cần đánh bại Swansea, QPR và Newcastle để Koeman nhận giải. Do không thể tuần nào họ cũng yêu cầu BTC Premier League cho đá với Sunderland, nhiều khả năng Koeman không thể lặp lại thành tích này nữa.

Koeman khó lặp lại thành tích toàn thắng trong 1 tháng

Thật ra, với điểm số trung bình mỗi trận cho HLV giành danh hiệu xuất sắc nhất tháng là 2,5, bất cứ đội nào duy trì được thành tích đó sẽ kết thúc mùa giải với 95 điểm. Thật trùng hợp, đây chính là điểm số kỷ lục mà cho tới giờ mới Chelsea đạt tới ở mùa giải Premier League 2004/05.

Với các chấn thương, sự mệt mỏi và sức mạnh của các đối thủ, phần lớn những CLB không thể duy trì thành tích ấn tượng đó trong một thời gian dài. Thống kê cho thấy trong 4 tuần sau khi giành giải HLV xuất sắc nhất tháng, các đội bóng tương ứng chỉ kiếm được 1,6 điểm/trận. Thành tích đó tương ứng với 61 điểm trong một mùa Premier League, hay vị trí thứ 8 mùa trước.

Trong trường hợp của Koeman và Southampton, một suất dự Champions League vẫn chỉ là giấc mơ, nhưng mọi giấc mơ ở Premier League đều có thể trở thành sự thật.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x