Giải mã thành công của Leicester City: Quản lý như... chơi game

Minh Kiệt
08:28 ngày 24-09-2014
Khi bạn sở hữu một đội hình hạn chế, cách tốt nhất để cạnh tranh là phát huy nguồn lực khác. Với HLV Nigel Pearson, nguồn lực ấy chính là công nghệ. Nhìn cách ông cầm quân từ… khán đài, người ta không khỏi liên tưởng đến những game thủ của trò Quản lý bóng đá thịnh hành.
Giải mã thành công của Leicester City: Quản lý như... chơi game
CẤM CHỈ ĐẠO? CÀNG TỐT
Ít có HLV nào thích mình bị đuổi lên khán đài. Với Pearson, sau một lần bị đuổi thì xem ra ông... không muốn xuống. Mọi chuyện khởi đầu vào tháng 8 năm ngoái khi Pearson bị truất quyền chỉ đạo trong trận thua Charlton. Trận tiếp theo, Leicester đã hạ Wigan 2-0 với những điều chỉnh từ khán đài của Pearson.

Pearson bất chợt nhận ra việc ngồi trên khán đài cho ông một góc nhìn bao quát hơn, dẫn đưa đến những cách nhìn nhận mới về trận đấu mà Pearson không hề có khi đứng dưới đường pitch. Từ ấy, ông không còn muốn quay trở xuống nữa. Ông quyết định sẽ điều khiển trận đấu từ xa với sự trợ giúp của công nghệ.


Từ đầu mùa, Pearson cứ như đang ngồi ở... sàn chứng khoán, xung quanh là những chiếc máy tính đang phân tích hàng trăm con số, được các trợ lý của ông cập nhật liên tục. “Tôi chọn cách làm việc này vì tôi nghĩ nó tốt nhất cho đội bóng của mình,” Pearson nói. “Không hề có ý định quảng cáo hay mánh khóe nào ở đây”.

Ngồi cạnh Pearson là trợ lý Steve Walsh, ngoài ra còn có 2 “chuyên gia phân tích dữ liệu” Peter Clark và Andy Blake. 3 chiếc MacBook hoạt động liên tục, chiếc thì cập nhật những dữ liệu chung của trận đấu, chiếc thì ghi lại thống kê của từng cầu thủ, một chiếc chuyên xử lý những pha quay chậm.

Từ những dữ kiện này, Pearson sẽ “đọc” trận đấu và ra những chỉ thị nóng cho Kevin Phillips, người sẽ truyền lại những chỉ thị ấy cho một trợ lý khác là Craig Shakespeare. Ngược lại, Pearson cũng sẽ biết cách Shakespeare nhìn trận đấu từ đường pitch thông qua chiếc tai nghe.

ÁP DỤNG KHOA HỌC & GỢI Ý CHO TƯƠNG LAI
Việc áp dụng khoa học công nghệ vào bóng đá kỳ không mới. Jose Mourinho từng hỗ trợ vấn đề chuyên môn cho một phần mềm chuyên ghi lại những thể hiện của cầu thủ trên sân tập. Mùa trước, trợ lý German Burgos cập nhật những thông số kỹ thuật cho HLV Diego Simeone (Atletico Madrid) thông qua một chiếc kính Google Glass. 

Nhưng phải đến Nigel Pearson, người ta mới nhận thấy những lợi ích trực tiếp của công nghệ vào trận đấu. Người ta tin là chính Pearson đã chỉ thị cho các học trò khoét thẳng vào 2 cánh của Rafael và Marcos Rojo vì đã nhìn ra điểm yếu ấy của M.U từ trên khán đài. Các trận hòa trước Everton hay Arsenal cũng có dấu ấn lớn từ những điều chỉnh của Pearson.


Không chỉ thi đấu, Pearson còn áp dụng khoa học vào việc tập luyện. Rob MacKenzie, trưởng bộ phận trinh sát, luôn gửi cho các cầu thủ những đoạn phim phân tích điểm mạnh, điểm yếu của những đối thủ mà họ đối mặt. “Nhìn chung tôi thấy mọi thứ diễn ra rất tốt,” Pearson nói.

Các HLV Graham Taylor, Sam Allardyce và thậm chí là Steve McClaren cũng đã thử “điều khiển từ xa” thông qua công nghệ, nhưng đều không đạt được hiệu quả. Nhưng Sir Clive Woodward thì ủng hộ cách làm của Pearson bởi chính ông đã cùng đội rugby Anh vô địch World Cup 2003 nhờ những chỉ thị từ khán đài.

“Nhìn trận đấu từ trên cao giúp đầu óc bạn sáng suốt hơn, vì thế tôi đánh giá cao tầm nhìn của Pearson khi dám đi ngược lại số đông,” Sir Cliver nói. Liệu thành công hiện tại của Leicester có phải là một gợi ý cho tương lai?

Thắng nhờ… cầu nguyện


Ông chủ người Thái Lan của Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, đã cho mời những nhà sư Thái Lan đến Anh để cầu nguyện cho đội nhà. Và ông tin phép lành ấy đã giúp cho đội mình bất bại trên sân nhà dù phải chạm trán Everton, Arsenal và M.U. HLV Pearson nói về sự hiện diện của những nhà sư áo vàng tại sân King Power: “Tôi mong được nhìn thấy họ thường xuyên hơn”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x