M.U suýt "vồ hụt" Falcao vì ký hợp đồng khi TTCN đã đóng cửa

Việt Dũng Việt Dũng
08:01 ngày 03-09-2014
Tờ Daily Mail vừa tiết lộ thông tin khiến không ít NHM phải "thót tim" khi cho biết, M.U suýt không thể chiêu mộ Falcao vì thời điểm ký hợp đồng với tiền đạo này lúc TTCN Hè 2014 đã đóng nửa.
M.U suýt "vồ hụt" Falcao vì ký hợp đồng khi TTCN đã đóng cửa
Theo đúng quy định, khi chuông của tháp đồng hồ Big Ben báo hiệu 23 giờ, các CLB Premier League sẽ phải dừng mọi hoạt động chuyển nhượng. Nhưng tất nhiên vẫn có những ngoại lệ.

Trên thực tế, thời gian đóng cửa TTCN có thể được ban tổ chức Premier League gia hạn thêm một vài giờ đồng hồ trong một số trường hợp ngoại lệ. Quãng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi đó là đủ để Hull City đưa về Hatem Ben Arfa, và Radamel Falcao cập bến Old Trafford.

Giờ đóng cửa TTCN chính thức là 23h00 ngày 1/9 (giờ địa phương). Tuy nhiên nếu có yêu cầu, ban tổ chức sẽ xem xét cho phép những thương vụ chuyển nhượng qua lại giữa 2 CLB nội gia hạn thêm tối đa tới 1 giờ sáng, còn với các vụ chuyển nhượng quốc tế là trước nửa đêm.

Vấn đề là, những thương vụ vẫn chưa nhận được sự đồng thuận từ cả 2 phía sau 23h00 sẽ không được phép diễn ra. Vào thời điểm này, ban tổ chức sẽ tiếp nhận những lá đơn xin gia hạn thời gian cho những vụ chuyển nhượng đã hầu như hoàn tất.

Vì thế, sẽ không có chuyện Louis van Gaal bỗng dưng nhớ ra ông cần thêm trung vệ lúc... 23h30, rồi bắt đầu gọi điện khắp nơi để hỏi mua cầu thủ. Đó là việc HLV này cần phải làm từ cách đó 10 tiếng.

Van Gaal đã tiến hành đàm phán mua Falcao từ đầu ngày 1/9

Đơn xin gia hạn thời gian trong trường hợp khẩn cấp sẽ được các CLB nộp lên ban tổ chức từ 21h00 đến trước 23h00. Sau khi lá đơn ấy được chấp thuận, tất cả những giấy tờ và giao kèo được kí tại CLB mới bắt đầu có hiệu lực trên nước Anh.

Lý do thời gian cho các thương vụ nội của Anh dài hơn các vụ chuyển nhượng quốc tế là bởi hệ thống chuyển nhượng TMS của FIFA chỉ cho phép tối đa thời hạn đến nửa đêm (TMS là một hệ thống dữ liệu kết nối mạng chứa toàn bộ những thông tin về chuyển nhượng).

Hai thương vụ giờ chót của Premier League, Falcao và Ben Arfa thực chất có đôi chút khác biệt. Vụ chuyển nhượng tiền đạo người Colombia tới Old Trafford đã được chấp thuận sớm, và M.U chỉ cần thêm thời gian để hoàn tất quá trình kiểm tra sức khỏe cũng như những thủ tục khác trước khi chính thức công bố.

Trong khi đó, Ben Arfa mới là điển hình của một “thương vụ ngày chót”. Tiền vệ người Pháp rời vùng Đông Bắc vào lúc 19h30, anh đi vào quốc lộ A19 và bị kẹt xe. May thay, cũng trong thời gian đó thì tờ đơn gia hạn đã được fax cho ban tổ chức Premier League, và Hull được cho thêm 2 tiếng. Cuối cùng, như đã biết, Ben Arfa tới sân KC theo dạng cho mượn tới hết mùa.

Ben Arfa trở thành cầu thủ của Hull một cách chóng vánh

Một thương vụ khác cũng khá phức tạp, có liên quan tới tân binh Marcos Rojo của M.U. Thương vụ chuyển nhượng hậu vệ người Argentina từ Sporting Lisbon tới Anh đã hoàn tất, được LĐBĐ Anh cấp phép và anh cũng đã có mặt ở Manchester theo hộ chiếu du lịch để kí kết hợp đồng.

Tuy vậy, một cầu thủ ngoài EU cần có giấy phép lao động nếu muốn hành nghề lâu dài tại nước Anh. Đại sứ quán Argentina tại Anh sẽ xem xét cấp nó cho Rojo, nhưng trước đó họ sẽ xem xét vụ ẩu đả giữa anh với người hàng xóm khi còn sinh sống tại quê nhà hồi năm 2010.

Dẫu sao thì thương vụ trên cũng không còn nhiều điều đáng để lo lắng bởi gần như đã hoàn tất. Nhưng còn vụ John Guidetti chuyển từ Man City sang Celtic thì sao?

Chân sút người Thụy Điển đã chấp nhận tới Scotland theo dạng cho mượn, thậm chí đã bay tới Glasgow để hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Chỉ có điều, trước nửa đêm ngày 1/9, thương vụ đã đổ bể do cả Man City lẫn Celtic đã không thông báo cho LĐBĐ Scotland về thời gian họ cần thêm để tiến hành chuyển nhượng.

Chia sẻ quan điểm về sự linh động nhưng lại gây nhiều rắc rối này, chủ tịch David Gold của West Ham cho rằng: “Tôi có phải người duy nhất không muốn thời gian gia hạn thêm cho TTCN hay không đây. Người ta sinh ra giờ chót để làm gì chứ”.

Tóm lại, dù đúng hay sai, nhưng đó vẫn là một phần của TTCN Hè, các CLB sẽ vẫn phải sống chung và tìm cách tận dụng nó sao cho hiệu quả nhất có thể. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x