Mikel Arteta có thể thoát khỏi cái bóng của Pep Guardiola

Hồ Phương
13:53 ngày 17-10-2020
Gần 1 năm kể từ khi rời cương vị trợ lý của Pep Guardiola, Mikel Arteta chuẩn bị có lần thứ 3 đối mặt với người truyền cảm hứng cho mình. Kết quả của hai lần đối đầu trước đang là cân bằng. Và cuộc chạm trán thứ 3 này sẽ là cơ hội để Arteta bước ra khỏi cái bóng của Guardiola.
Mikel Arteta có thể thoát khỏi cái bóng của Pep Guardiola
Tư vấn KÈO THƠM trận Man City - Arsenal

Số phận dường như định sẵn Arteta sẽ trở thành cái bóng của Pep. Trong trận đầu tiên khoác áo đội 1 Barca ở tuổi 16, ông đã vào thay chính Guardiola. Chính Arteta trước đây cũng từng thừa nhận trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Independent: “Pep là thần tượng của tôi, vì nhân cách, cá tính và cả tài năng của anh ấy”.

Nhưng Guardiola không chỉ là thần tượng của Arteta với tư cách cầu thủ, mà còn có ảnh hưởng rất lớn khi người đàn em bắt đầu sự nghiệp HLV. Ngay từ năm 2014, khi vẫn đang khoác áo Arsenal, Arteta từng nói về thứ bóng đá mà mình muốn nếu trở thành HLV là: “Bóng đá phải đem lại sự cuốn hút và hấp dẫn. Tôi sẽ không xây dựng triết lý của mình dựa trên đối thủ. Chúng tôi phải kiểm soát trận đấu, chơi chủ động và thỏa mãn những khán giả tới xem”. Đó chính là triết lý của Guardiola.

Đây cũng là lý do ngay sau khi từ giã sự nghiệp cầu thủ, Arteta lập tức đến Man City để trở thành cánh tay phải của Pep. Trong khoảng thời gian ấy, người ta đã quá quen với hình ảnh Pep đứng trên khán đài sân tập để có cái nhìn toàn cảnh, còn Arteta trực tiếp hướng dẫn các cầu thủ dưới sân.
Ngay cả khi mới bắt đầu sự nghiệp HLV trưởng tại Arsenal hồi tháng 12/2019, Arteta cũng xây dựng lối chơi cho đội bóng của mình theo triết lý của Guardiola.

Đó là lối chơi triển khai bóng từ phía dưới, sử dụng nhiều đường chuyền và pressing từ tuyến trên. Theo thống kê, mùa này 32% thời lượng kiểm soát bóng của Arsenal diễn ra ở 1/3 sân của họ. Kể từ khi Arteta ra mắt trong trận hòa Bournemouth 1-1 đúng dịp Boxing Day năm 2019 đến giờ, The Gunners đã ghi 11 bàn tại Premier League sau những đợt triển khai tấn công có từ 10 đường chuyền trở lên. Còn tính riêng ở giải Ngoại hạng mùa này, họ đã 77 lần thực hiện chuỗi 10 đường chuyền liên tiếp trở lên, chỉ kém mỗi Chelsea (81).

Arteta đang rất muốn chiến thắng Pep, người thầy đã truyền cảm hứng cho mình

Tuy nhiên, Arteta không phải là bản sao tuyệt đối của Guardiola, mà ông chỉ tiếp thu một phần triết lý của Pep để xây dựng lối đá của riêng mình. Dù cũng khá cứng nhắc khi yêu cầu các cầu thủ triển khai bóng từ phía dưới, Arteta không bị ám ảnh bởi việc cầm bóng. Nếu như Pep từng đặt ra thử thách cho các học trò là phải cướp lại bóng trong vòng 6 giây thời còn dẫn dắt Barca, thì Arsenal của Arteta thực dụng hơn nhiều.

Giờ, The Gunners sẵn sàng nhường bóng cho đối phương để tập trung phòng thủ, rồi tổ chức phản công nhanh nhờ vào sự cơ động của các hậu vệ biên cùng tốc độ của những cầu thủ trên tuyến đầu như Nicolas Pepe, Bukayo Saka hay Pierre-Emerick Aubameyang.

Chính sự tập trung trong phòng ngự đã giúp Arsenal hai lần vượt qua Liverpool trong các trận đấu ở Community Shield và Cúp Liên đoàn mùa này. Còn những đòn hồi mã thương chớp nhoáng thì giúp họ ghi bàn vào lưới Chelsea ở Cúp FA mùa trước, và chính Liverpool tại Premier League mùa này.

Arteta hiểu rằng với lực lượng hiện tại, ông khó có thể triển khai thứ bóng đá “kiểm soát và chủ động” như mong muốn. Xuất phát từ cách tiếp cận kiểu biết mình biết người ấy, Arsenal cũng đang mang một diện mạo hoàn toàn khác. The Gunners không còn là đội bóng đập nhả đến tận vòng cấm đối phương rồi... không biết làm gì tiếp theo như trước, mà mỗi lần lên bóng của họ là một lần tạo ra sóng gió.

Cuộc đấu trí thứ 3 giữa Arteta và Pep, vì thế sẽ rất đáng chờ đợi. Bởi nhìn vào những màn trình diễn của Arsenal và Man City mùa này, cậu học trò đang chứng tỏ rằng mình cao tay hơn thầy. Có thể, Pep từng thắng Arteta ở lần chạm trán đầu tiên khi Premier League mới trở lại hồi tháng 6, trong một màn vùi dập đúng nghĩa. Nhưng Arteta sau đó đã “trả lễ” đầy đủ với thắng lợi 2-0 ở Cúp FA mùa trước. Và một chiến thắng nữa sẽ là lời khẳng định rằng ông đã hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng của Pep.

Arteta muốn gia hạn hợp đồng

Vị thuyền trưởng Arsenal khẳng định muốn gia hạn hợp đồng với Arsenal. “Vâng, tôi muốn kiếm hợp đồng mới. Nhưng trong bóng đá mọi thứ thay đổi hàng ngày. Thời gian tôi làm việc ở Arsenal phụ thuộc vào việc tôi có giúp đội bóng tiến bộ và gặt hái thành công hay không”, Arteta phát biểu trong cuộc họp báo trước trận gặp Man City. Hợp đồng của nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn còn tới năm 2023. Arteta dẫn dắt Pháo thủ từ tháng 12/2019, đoạt Cúp FA và Community Shield.

Arsenal không còn ngán Big Six

Dưới thời Arteta, Arsenal đang có thành tích ấn tượng trong những cuộc đối đầu với Big Six, khi thắng 3, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất. Tuy nhiên, The Gunners hay hơn ở đại chiến chủ yếu nhờ chấp nhận là... cửa dưới, khi tỷ lệ cầm bóng trung bình của họ trong các trận này chỉ là 36,4%. Đổi lại, Arsenal lại chắc chắn hơn trong phòng ngự và sắc sảo hơn trong tấn công. Bằng chứng là họ đã ghi được 8 bàn dù số bàn thắng kỳ vọng chỉ là 5,82 và chỉ thủng lưới 6 lần, dù bàn thua kỳ vọng là 11,19.

2.144 Trong 6 trận đấu gần nhất với những đội bóng thuộc nhóm Big Six, Arsenal chỉ thực hiện 2.144 đường chuyền, so với 3.717 của các đối thủ. Điều đó cho thấy, đội bóng của Mikel Arteta không đặt nặng chuyện kiểm soát trong những trận đại chiến mà chỉ quan tâm đến hiệu quả.

XEM THÊM

Thiago vs James: Từ thân phận bọt bèo El Clasico đến cuộc thư hùng derby Merseyside

Klopp nói gì về Ancelotti trước đại chiến Liverpool và Everton?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x