Muốn bảo vệ danh hiệu, Liverpool phải tiếp tục chi tiền

Vũ Qua
13:39 ngày 06-07-2020
Liverpool phải chi tiền lớn một lần nữa nếu muốn bảo vệ danh hiệu ở mùa giải sau. Mùa trước, nhà vô địch Man City không muốn tiêu tiền và họ đã phải trả một cái giá cực đắt ở mùa này. Đó là bài học cho Liverpool.

Thất bại 4-0 của Liverpool trước Man City sau khi đã chính thức vô địch từ thứ Năm tuần trước chẳng có ý nghĩa gì về mặt thành tích. Nhưng nó chính là hồi chuông báo động nhà vô địch phải lưu ý đến vấn đề xây dựng lực lượng sau khi đã leo lên cao.

Man City được cho là có một đội hình tốt hơn và sâu hơn so với đội bóng đã phế truất ngôi vương của họ. Điều đó nghe có vẻ kỳ lạ khi mà vào cuối mùa giải này, dù đội hình kém hơn, thiếu chiều sâu hơn nhưng Liverpool vẫn chiếm ưu thế với cách biệt hơn 20 điểm. Song băng ghế dự bị của Man City vẫn thực sự phi thường.

Vì vậy, để bảo vệ thành công danh hiệu Premier League ở mùa giải tới, Liverpool có lẽ sẽ phải ít nhất có được đội hình mạnh hơn hiện tại.

Bởi vì chắc chắn mùa Hè này, Man City sẽ tung tiền để bổ sung nhân sự và sẽ mạnh mẽ hơn, nhiều động lực hơn mùa giải đã qua. Họ sẽ mua ít nhất 1 trung vệ và điều đó sẽ tạo ra khác biệt lớn.

Câu hỏi là: Liverpool sẽ làm gì? Sự khôn ngoan của các đội bóng lớn là phải tăng cường lực lượng sớm hơn đối thủ và ngay khi mình đang ở đỉnh cao quyền lực.

Trong những năm thống trị của Man United, đó là điều mà Sir Alex Ferguson luôn cố gắng thực hiện, với nhiều mức độ thành công khác nhau.

Điều thú vị là, đây chính là điều mà Man City đã không làm ở mùa Hè năm ngoái, không thay thế xứng đáng vị trí của đội trưởng Vincent Kompany và họ đã phải trả giá cực đắt.  

Liverpool đã sớm bộc lộ cơn ngủ quên trên chiến thắng

Tại Anfield, tình hình rất phức tạp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các CLB khác cũng sẽ cảm thấy điều này. Việc các ông chủ sở hữu của Liverpool ban đầu định cho nghỉ việc tạm thời một số lượng nhân viên của CLB, một quyết định đã bị rút lại vì sự phản ứng dữ dội của công chúng, cho thấy thực tế rằng, họ không có nhiều tiền.

Chừng nào các sân bóng vẫn khoá chặt với CĐV thì chừng đó, những nguồn tiền dễ nhìn thấy nhất cũng chưa xuất hiện. Nguồn thu nhập của CLB sẽ ngày một cạn kiệt, có lẽ là cạn nhẵn sau một thời gian nữa.

Liverpool có thể dính đòn vì vấn đề này, như cựu HLV Graeme Souness của họ đã chỉ ra.

“Tôi thất vọng vì Liverpool sẽ không mua một tiền đạo khác bởi chất lượng hàng công của họ đang suy giảm mạnh. Như ở trận đấu tối qua, khi trung phong Roberto Firmino không ra sân, vào thay chỉ là một Divock Origi tầm thường. Tôi hy vọng Liverpool không hối tiếc vì điều này”.

Việc hoãn giải Bóng đá châu Phi (CAN) vào tháng 1/2021 sẽ có lợi cho Liverpool. Họ không còn phải đối mặt với bài toán hóc búa là mất Mohamed Salah và Sadio Mane trong 6 tuần vào giữa mùa giải.

Nhưng điều đó vẫn là chưa đủ. Khi không tăng cường tiền đạo tốt, HLV Klopp phải hy vọng rằng mũi đinh ba tấn công gồm hai cầu thủ châu Phi này và Firmino vẫn khỏe mạnh như trong hai năm qua.

Việc thi đấu thường trực của bộ ba này trong 2 mùa giải vừa qua đã đem lại lợi ích cho Liverpool. Thế nhưng, nếu gãy thì sao?  

Họ đang dựa vào những cựu binh như Sadio Mane

Tiền đạo người Nhật Bản Takumi Minamino đã được bổ sung vào đội hình vào tháng 1/2020 và có thể trở thành cầu thủ quan trọng trong suy nghĩ của Klopp. Nhưng chỉ có thời gian mới cho biết quyết định rút khỏi bàn đàm phán mua Timo Werner từ RB Leipzig của Liverpool là đúng hay sai?

Thông qua trận đấu với Aston Villa, đội đang nỗ lực chống xuống hạng, chúng ta thấy quá nhiều vấn đề của Liverpool. Trận đấu diễn ra trên một SVĐ đóng kín là một chuyện nhưng việc thi đấu trong một SVĐ trống lại là một điều hoàn toàn khác.

Liverpool không có đủ hưng phấn, đôi khi rất dễ bị tổn thương. Nhưng may mắn là Villa không biết cách tận dụng lợi thế để có thể lấy được điểm từ kẻ đã hết khát vọng thi đấu. Không ai còn có thể nhận ra Liverpool trong hai trận đấu mà họ đóng vai nhà vô địch.

Nếu như HLV Klopp không có những sự thay người, nếu như không có bàn thắng của Sadio Mane và Curtis Jones thì có lẽ Liverpool sẽ phải đối mặt với một kết quả nghèo nàn khác. Đấy không phải là một đội bóng vô địch, mà chỉ là một nhà vô địch đã ngủ quên trên vinh quang.

Vậy nếu không có tiền để chi dùng trên thị trường chuyển nhượng tới, cơ sở nào để Liverpool có thể hy vọng vào việc bảo vệ ngôi vương?

Bằng những đôi chân đã mệt mỏi của thế hệ đã no đủ vinh quang ở 2 mùa giải gần đây, hay bằng những đôi chân mới của những tài năng trẻ tự đào tạo?

Vẫn biết rằng, đại dịch Covid-19 đã làm phơi bày nhiều mảng tối của bức tranh hào nhoáng, nhưng việc không nâng cấp lực lượng sẽ khiến Liverpool bị trả giá đắt như Man City ở mùa giải này. Đấy là điều chắc chắn!

XEM THÊM

Klopp mừng ra mặt khi Liverpool đã biết thắng sau chức vô địch Ngoại hạng Anh

Mane và Jones giúp Liverpool thắng trận đầu tiên trên tư cách nhà vô địch Premier League

Sự kiện nóng ngày 6/7

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x