PREMIER LEAGUE 2017/18 - VÒNG 37 ĐẠI CHIẾN CHELSEA - LIVERPOOL

Salah lần đầu trở lại Stamford Bridge

Đức Châu
06:18 ngày 06-05-2018
Stamford Bridge vừa là mái nhà cũ của Mohamed Salah, vừa là nơi anh trải qua giai đoạn đáng quên nhất kể từ khi khởi nghiệp. Đêm nay, tiền đạo người Ai Cập sẽ trở về chốn cũ với vị thế là cầu thủ hàng đầu thế giới.
Salah lần đầu trở lại Stamford Bridge
Ký ức buồn ở Stamford Bridge
4 năm trước, Mohamed Salah gia nhập Chelsea với tư thế là cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Thời điểm đó, tiền đạo người Ai Cập mới 21 tuổi. Anh được HLV của Chelsea khi ấy là Jose Mourinho đưa về nhằm mục đích thay thế Juan Mata sắp bị đem bán.

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Salah lúc đó đã thể hiện tố chất của một cầu thủ giỏi. Trước khi gia nhập Chelsea, cầu thủ người Ai Cập thi đấu chói sáng dưới màu áo Basel ở Champions League. Dù vậy, khi chuyển tới sân Stamford Bridge, anh bị HLV Mourinho đối xử như một cầu thủ trẻ mới lên đội 1, hơn là một giải pháp có thể giúp Chelsea tạo đột biến trên hàng công. Quan điểm của HLV Mourinho lúc đó là Salah cần phải học hỏi trước khi được trao suất đá chính.

“Cậu ta trẻ, nhanh, sáng tạo và rất nhiệt tình. Chúng tôi đã phân tích rất kỹ trước khi ký hợp đồng với Salah. Đây là cầu thủ khiêm tốn, tài năng và luôn đặt lợi ích của đội bóng lên cao nhất. Tuy nhiên, Salah cần nỗ lực để thích nghi với bầu không khí cạnh tranh tại Chelsea. Cậu ta đang ở một thế giới khác với khi còn ở Basel. Chơi bóng tại Premier League cần nhiều kỹ năng hơn ở Thụy Sỹ”, Mourinho nhận xét.

Chính vì quan điểm đó nên Mourinho không mấy khi trao cơ hội cho Salah. Trong một năm ở sân Stamford Bridge, cầu thủ người Ai Cập chỉ ra sân 13 trận và phần lớn trong số đó xuất phát từ ghế dự bị. Salah chỉ là lựa chọn thứ 5 ở vị trí tiền vệ tấn công, sau Eden Hazard, Oscar, Willian và Andre Schuerrle. Để rồi hơn một năm sau ngày gia nhập sân Stamford Bridge, Salah đã ra đi theo bản hợp đồng cho mượn tới Fiorentina. Tiếp đó, anh lần lượt phiêu lưu qua Roma và đến giờ là ở Liverpool.


Trở lại ở vị thế khác
Giờ đây, Salah đã ở một vị thế hoàn toàn khác với thời điểm còn khoác áo Chelsea. Từ chỗ là cầu thủ trẻ tiềm năng, cầu thủ người Ai Cập giờ đã vươn tới hàng ngũ ngôi sao hàng đầu thế giới. Anh trở lại sân Stamford Bridge khi mới được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) và Hiệp hội phóng viên thể thao Anh (FWA) bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2017/18. Không những thế, Salah giờ đây còn là ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng Quả bóng vàng.

Trong 90 phút sắp tới, Salah sẽ ở vào thế chiến đấu một mất một còn với Chelsea. Anh không chỉ thi đấu để bảo vệ suất dự Champions League mùa sau của Liverpool mà còn cần nâng cao số bàn thắng để cạnh tranh với Lionel Messi trong cuộc đua tới giải thưởng Chiếc giày vàng.

Tiếc nuối có lẽ là cảm giác chung của CĐV Chelsea khi chứng kiến Salah thi đấu lúc này. Họ sẽ càng đau đớn và day dứt hơn nếu cầu thủ người Ai Cập ghi bàn thắng nhấn chìm Chelsea ở sân Stamford Bridge đêm nay.

Salah chơi tốt trước các CLB London
Mohamed Salah thường thi đấu rất tốt trước các CLB thành London ở mùa giải này. Trong 9 cuộc chạm trán trước đó với những đội bóng thủ đô nước Anh tại Premier League, cầu thủ người Ai Cập đã ghi tới 10 bàn thắng. Ở lượt đi, Salah cũng ghi bàn, giúp Liverpool có được kết quả hòa 1-1 với Chelsea trên sân Anfield.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x