Sự hồi sinh của Nani đang gây áp lực lên Di Maria

Chiêu Văn
20:17 ngày 26-02-2015
Cách biệt đang chỉ là 1 bàn, một tiền vệ cánh của M.U dốc bóng vào trung lộ và tung ra cú vô-lê sấm sét đưa bóng vào góc xa khung thành. Thủ môn đối phương không có chút cơ hội nào, và trận đấu được định đoạt.
Sự hồi sinh của Nani đang gây áp lực lên Di Maria
Không may cho những CĐV của Old Trafford, đội bóng chúng ta đang nói tới là Sporting Lisbon và tiền vệ vừa ghi bàn là một người thuộc sở hữu Man United, nhưng đã bị quên lãng từ lâu, Nani. Giờ thì anh đang có một mùa giải xuất sắc hơn so với hầu hết các đồng đội cũ.

Những mong muốn của Nani đã được nhiều người biết đến vào tháng trước khi anh tuyên bố Man United vẫn muốn giữ anh lại và tương lai của anh là ở Old Trafford. Trên thực tế, nhiều CĐV áo đỏ vẫn tin rằng tiền vệ người BĐN giờ đã là người thừa và việc CLB chưa thể bán anh chỉ là vì lương của Nani quá cao.

Thật ra, khi Nani ghi bàn thắng ấn tượng đó vào cuối tuần, anh vẫn đang nhận lương của Man United. Nghĩa là đội bóng vẫn trả lương cho anh, nhưng để anh tới chơi cho một đội khác: Họ muốn đẩy Nani đi bằng mọi giá.


Hồi tháng 8, Angel Di Maria tới Old Trafford và HLV Louis van Gaal ca ngợi đó là tiền vệ cánh “chất lượng cao nhất”, trong khi các CĐV áo đỏ hy vọng một thời đại Gaalaticos mới sẽ mở ra với ngôi sao người Argentina là tâm điểm cho những thành công. Nhưng sau một khởi đầu ấn tượng, giờ Di Maria đang gây thất vọng não nề.

Cuối tuần trước, khi Man United thúc thủ 1-2 ở Swansea, anh là một trong những người chơi tệ nhất. Trong khi vẫn giữ được tốc độ và sự xông xáo, Di Maria không còn là một mối đe dọa cho khung thành đối phương như anh đã từng. Đáng nói hơn, những trận như trận gặp Swansea không phải là hiếm với Di Maria.

Cựu ngôi sao Real Madrid đá chính 17 lần trong 18 trận anh đã ra sân, ghi 3 bàn và có 8 đường kiến tạo mùa này. Những con số đó không tồi, nhưng các CĐV áo đỏ có quyền đòi hỏi nhiều hơn từ một chữ ký trị giá 60 triệu bảng.

Mùa trước ở Old Trafford, Nani không có bàn thắng hay đường kiến tạo nào cho Man United. Anh cũng chỉ đá chính 7 trận và rõ ràng không được HLV David Moyes ưa chuộng. Để anh ra đi là hợp lý. Nhưng mùa này, Nani đã có 4 bàn và 5 đường kiến tạo trong 18 trận ở giải vô địch BĐN, chưa kể 4 bàn và 2 pha chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn nữa ở Champions League, tính tổng cộng nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào của Man United.


Câu hỏi lớn ở Old Trafford lúc này có lẽ là tại sao nhiều cầu thủ của họ sa sút đến thế. Với việc những người cũ như Danny Welbeck ở Arsenal và Nani đều chơi thành công, vấn đề có lẽ không phải là cầu thủ, mà là ban huấn luyện Man United. Di Maria, Robin van Persie và Radamel Falcao đều đang chơi rất chật vật mùa này.

Pha dứt điểm ngoạn mục của Nani là lời nhắc nhở đúng lúc về điểm yếu của đội bóng từng 20 lần vô địch Anh: họ không có những cầu thủ chạy cánh đủ hiệu quả. Van Gaal đang sở hữu nhiều cầu thủ có thể chơi ở 2 cánh. Ashley Young, Di Maria, Adnan Januzaj và Antonio Valencia đều rất lợi hại khi có phong độ tốt, nhưng lúc này, điều đó không biết bao giờ mới xảy ra.

Quan trọng hơn nữa, Nani đang chơi bóng với sự tự tin và quyết tâm rõ ràng. Những phẩm chất đó không có ở Di Maria khi anh hết lần này tới lần khác bị đối thủ chặn lại ở miền nam xứ Wales thứ Bảy vừa rồi. Nếu Man United lại chơi tệ hại như thế trước Sunderland, họ có thể bị hất khỏi tốp 4 cuối tuần này.

Nani được coi là một cầu thủ không bao giờ chơi đúng với tiềm năng của anh ở Man United và là một món hàng hớ. Nhưng nếu Di Maria không nỗ lực hơn, anh có thể trở thành món hàng hớ lớn nhất trong lịch sử Old Trafford.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Mesut Oezil: Bao giờ mới "lớn"? Mesut Oezil: Bao giờ mới "lớn"?

    Một bản hợp đồng “bom tấn”, một cựu cầu thủ Real Madrid, một “số 10” được so sánh với Zinedine Zidane huyền thoại… Mesut Oezil có tất cả yếu tố cần thiết để trở thành một cầu thủ lớn, nhưng ở tuổi 26, khái niệm ấy với anh vẫn còn rất xa vời.

  • Van Gaal và De Gea “chiến tranh lạnh”, M.U sắp hỗn loạn Van Gaal và De Gea “chiến tranh lạnh”, M.U sắp hỗn loạn

    Bất chấp những thông tin cho rằng David De Gea sắp kí hợp đồng mới, truyền thông TBN cho rằng mối quan hệ giữa thủ thành này với HLV Louis van Gaal vẫn đang không được “cơm lành canh ngọt”.

  • Arsenal của Wenger: Trái tim lầm chỗ để trên đầu Arsenal của Wenger: Trái tim lầm chỗ để trên đầu

    Câu nói rất đỗi quen thuộc với người Việt ấy được thốt ra bởi chính Arsene Wenger, không phải vì ông đã đọc qua… thơ Tố Hữu, mà bởi điểm yếu chí mạng này một lần nữa lại lặp lại, khi “Giáo sư” chưa tìm ra cách nào giải quyết.

  • 4 quyết định “giết” Chelsea của trọng tài 4 quyết định “giết” Chelsea của trọng tài

    Màn trình diễn của trọng tài Martin Atkinson ở trận Chelsea-Burnley cuối tuần qua đã phải chịu rất nhiều chỉ trích không chỉ từ HLV Jose Mourinho và các CĐV Chelsea mà còn từ các chuyên gia cũng như giới cựu trọng tài. Kênh Chelsea TV nhân đó đã điểm lại 4 sai lầm tai hại ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả trận đấu của ông Atkinson.

  • Phía sau những lời nói của Mourinho Phía sau những lời nói của Mourinho

    Jose Mourinho, không còn nghi ngờ gì nữa, là HLV gây tranh luận bậc nhất lịch sử. Mọi phát ngôn, hành động của ông đều được nghiên cứu kỹ lưỡng. Và khi Mourinho yêu cầu người ta chú ý vào các tình huống diễn ra ở các phút 30, 33, 43 và 69 trận gặp Burnley vừa qua, ông có ý gì?

  • M.U sẽ sớm bật khỏi Top 4 Premier League M.U sẽ sớm bật khỏi Top 4 Premier League

    Lần đầu tiên tại Premier League mùa này, Top 4 góp mặt đầy đủ bộ tứ quyền lực Chelsea, Man City, Man United và Arsenal. Tuy nhiên, với đà yếu dần đều của Man United, xem ra chẳng sớm thì muộn, Quỷ đỏ cũng bật khỏi nhóm 4 vị trí dẫn đầu.

  • Chelsea chỉ còn hơn Man City 5 điểm: Còn lâu mới "Game Over"! Chelsea chỉ còn hơn Man City 5 điểm: Còn lâu mới "Game Over"!

    Lời cảnh báo đã thành hiện thực, Chelsea vấp ngã đúng thời điểm vòng knock-out Champions League trở lại. Đội quân của HLV Jose Mourinho cũng ngày càng lộ dấu hiệu phụ thuộc vào Eden Hazard. The Blues đang đối mặt không ít khó khăn. Tất cả khiến cuộc đua Premier League mùa này chưa thể sớm chấm dứt.

  • De Bruyne tiếc vì gia nhập Chelsea, bởi bị Mourinho xem thường De Bruyne tiếc vì gia nhập Chelsea, bởi bị Mourinho xem thường

    Cựu tiền vệ Chelsea, Kevin de Bruyne cho rằng việc bị mua với giá rẻ về Chelsea đã khiến sự nghiệp của anh tại sân Stamford Bridge không như ý muốn vì liên tục bị xem thường.

  • De Gea sắp ký hợp đồng dài hạn với M.U De Gea sắp ký hợp đồng dài hạn với M.U

    Thủ môn David De Gea sắp sửa gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản – M.U, sau khi không nhận được tín hiệu tích cực từ phía Real Madrid.

  • 10 cầu thủ Man United sắp hết hợp đồng: Ở lại hay ra đi 10 cầu thủ Man United sắp hết hợp đồng: Ở lại hay ra đi

    Dưới đây là đánh giá 10 cầu thủ đang phải cân nhắc tương lai của họ ở Old Trafford.

  • Chelsea: Thành bại ở Mourinho Chelsea: Thành bại ở Mourinho

    Chelsea đang đạt phong độ rất ấn tượng trong tháng vừa rồi, hay nói đúng hơn là Jose Mourinho đang đạt phong độ ấn tượng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x