Thủ thành Petr Cech: “Tôi sẽ tìm đường rời Chelsea!”

Nguyệt Minh
07:47 ngày 09-10-2014
Sau thời gian im lặng, Petr Cech đã lên tiếng về việc phải ngồi dự bị ở Chelsea.
Thủ môn từng chơi gần 500 trận cho The Blues (trong đó có không dưới 150 trận giữ sạch lưới) vừa lên tiếng khẳng định anh sẽ ra đi nếu tình hình không cải thiện. Trên kênh radio quốc gia của CH Czech, Cech nói: “Mọi người đều rõ những gì tôi đang phải trải qua ở Chelsea là điều tôi không hề mong muốn. EURO 2016 đang đến gần, mà tôi thì cần cơ hội ra sân để duy trì phong độ. Thế nên sẽ là lãng phí thời gian nếu cứ ngồi dự bị như thế này. Nếu tình hình không được cải thiện, tôi sẽ tìm đường thoát cho mình”.

Nên nhớ từ đầu mùa đến giờ, Cech chỉ thi đấu 66 phút ở Premier League. Điều đáng nói là phát biểu của anh được đưa ra ngay sau khi Thibaut Courtois dính chấn thương cuối tuần qua. Nhờ Courtois không thể tiếp tục thi đấu, Cech mới được vào sân. Courtois đang bình phục nhanh chóng, điều đó có nghĩa cơ hội để Cech được ra sân ở Chelsea rất ít. Từ đầu mùa đến giờ, anh mới chỉ được sử dụng 2 trận ở The Blues. HLV Jose Mourinho đã để lộ rõ ý định sử dụng Courtois trong tất cả các trận quan trọng, còn Cech chỉ ra sân khi Courtois không thể thi đấu hoặc ở các giải ít quan trọng. 

Ban đầu, Cech hy vọng Chelsea sẽ xoay tua thủ môn như Real Madrid từng làm với Diego Lopez và Iker Casillas mùa trước. Tuy nhiên, bây giờ thủ môn của ĐT CH Czech đã thất vọng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Arsenal: “Chuyên gia” gây penalty là Koscielny Arsenal: “Chuyên gia” gây penalty là Koscielny

    Nhiều đội bóng tự hào vì sở hữu những chuyên gia đá penalty. Nhưng Arsenal thì “méo mặt” vì có chuyên gia... gây penalty trong đội hình. Không chỉ 1, mà tới 2!

  • 5 lý do khiến Chelsea không thể bất bại 5 lý do khiến Chelsea không thể bất bại

    11 năm sau khi Arsenal vô địch Premier League mà không thua trận nào, NHM đang đặt hy vọng vào Chelsea. Họ mong The Blues sẽ lặp lại thành tích ấn tượng như thế. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không thành hiện thực. Sau đây là 5 lý do khiến The Blues không thể bất bại.

  • Dấu ấn Liverpool tại ĐT Anh: Thời của Henderson Dấu ấn Liverpool tại ĐT Anh: Thời của Henderson

    Cầu thủ Liverpool đang thay nhau nắm giữ vai trò trụ cột ở tuyến giữa ĐT Anh. Sau khi Steven Gerrard chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế, giờ đây tới lượt Jordan Henderson thể hiện vị thế trên hàng tiền vệ Tam sư.

  • Fabregas và Diego Costa: Nền tảng để Chelsea mơ đến chức vô địch Fabregas và Diego Costa: Nền tảng để Chelsea mơ đến chức vô địch

    Một chiến thắng nữa cho Chelsea (trước Arsenal), 1 bàn thắng nữa cho Diego Costa và 1 đường kiến tạo nữa cho Cesc Fabregas.

  • Di Maria là chữ ký mới thành công nhất Premier League Di Maria là chữ ký mới thành công nhất Premier League

    Sau 7 trận và trước kỳ nghỉ để các ĐTQG tập trung, hãy cùng đánh giá xem ai là cầu thủ hay nhất ở Premier League cho tới giờ.

  • Điều gì đang xảy ra với Super Mario? Điều gì đang xảy ra với Super Mario?

    Sau hợp đồng 16 triệu bảng đưa Mario Balotelli từ AC Milan tới Liverpool, sự phấn khích ban đầu của CLB áo đỏ với chân sút người Italia đã sụt giảm nhanh chóng.

  • Michael Carrick: Thủ lĩnh và tấm khiên mà Man United đang cần Michael Carrick: Thủ lĩnh và tấm khiên mà Man United đang cần

    Sự trở lại của Michael Carrick có thể mang tới tố chất thủ lĩnh và lá chắn cho hàng thủ đội bóng thành Manchester, những yếu tố mà họ đang rất thiếu kể từ đầu mùa giải.

  • Điều gì đã xảy ra với Oezil? Điều gì đã xảy ra với Oezil?

    12 tháng trước, Arsenal là đội dẫn đầu Premier League nhờ chữ ký mới cực kỳ thành công Mesut Oezil. Giờ thì sau 7 trận của mùa giải mới, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về vị trí của Oezil ở đội bóng sọc đỏ-trắng. Điều gì đã xảy ra với tuyển thủ Đức?

  • Pháo thủ  thiếu người “dọn cỗ” Pháo thủ thiếu người “dọn cỗ”

    Một trong những khó khăn lớn nhất của Pháo thủ là thiếu một cầu thủ chuyền bóng xuất sắc như Cesc Fabregas. Điều đó một lần nữa thể hiện khi Arsenal thua Chelsea 0-2. Fabregas là người ghi dấu chấm hết cho mọi nỗ lực gỡ hòa của Arsenal sau khi chính anh chuyền xa tuyệt đẹp cho Diego Costa nâng tỷ số lên 2-0 trong hiệp 2.

  • Fabregas ví Hazard là "Messi của Chelsea" Fabregas ví Hazard là "Messi của Chelsea"

    Tiền vệ Cesc Fabregas đánh giá rất cao khả năng của đồng đội của anh ở Chelsea là Eden Hazard.

  • Đánh giá khả năng thành công của thế hệ Quỷ đỏ 2014 Đánh giá khả năng thành công của thế hệ Quỷ đỏ 2014

    Mùa giải 2013/14 của Man United thật đáng quên, nhưng sự ra mắt của “thế hệ 1992": mang tới nhiều hy vọng cho những CĐV áo đỏ về một đội bóng tự đào tạo sẽ mang về những vinh quang trong tương lai.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x