Roman Abramovich, ông chủ Chelsea, vừa chất vấn HLV Jose Mourinho về vấn đề sử dụng cầu thủ trẻ do CLB tự đào tạo, nhưng Người đặc biệt vẫn phớt lờ. Vì sao?
Kể từ khi Abramovich đến Chelsea vào mùa Hè năm 2003, tỷ phú Nga đã nhấn mạnh đến công tác phát triển nguồn nhân lực trẻ. Nhưng lò đạo tạo trẻ của Chelsea có cũng như không, vì sau 12 năm có Abra, Chelsea vẫn chưa cho ra lò một cầu thủ trẻ chất lượng.
Bất chấp Chelsea đã vô địch Anh 4 lần kể từ khi Abramovich đến sân Stamford Bridge, lò đào tạo trẻ của Chelsea bao năm nay (chính xác là từ khi John Terry được đôn lên đội 1, vào năm 1997 khi chưa có Abramovich tại The Blues) không ra mắt được sản phẩm xuất sắc nào.
HLV Mourinho giải thích: “Tôi không thể dùng một đội hình có 10 cầu thủ trưởng thành và 10 cầu thủ trẻ. Muốn vô địch Premier League, Chelsea cần 16 hay 17 cầu thủ trưởng thành và chỉ 3 hay 4 cầu thủ trẻ”. Phát biểu của Mourinho cho thấy thực tế là muốn vô địch Premier League, không thể sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ tự đào tạo. Ngoại lệ của M.U với “thế hệ 92” (Beckham, Giggs, Scholes, anh em Neville, Butt) vẫn là trường hợp hiếm hoi trong bóng đá Anh.
Arsenal, Liverpool cũng có những cầu thủ trẻ tự đào tạo thành công, nhưng hai đội này chưa bao giờ chạm tới chức vô địch Anh kể từ mùa 2004/05, thậm chí Liverpool chưa bao giờ đăng quang ở Premier League. West Ham là đội đào tạo trẻ cực kỳ xuất sắc, nhưng CLB này chỉ ở đẳng cấp trung bình hoặc yếu ở giải Ngoại hạng Anh do những tài năng trẻ vừa tỏa sáng đã lập tức bị bán đi. Chelsea từng có những tài năng trẻ do West Ham đào tạo, như Frank Lampard hay Joe Cole.
Chelsea sở hữu nhiều tài năng trẻ triển vọng nhưng ít được Mourinho sử dụng
CƠ HỘI QUÁ ÍT
Với mục tiêu thành công tức thì, có thể hiểu vì sao Mourinho khá dè dặt trong việc dùng cầu thủ trẻ. “Tôi huấn luyện đội lớn, chứ không chịu trách nhiệm chính về các đội trẻ của Chelsea”, Mourinho phát biểu. Ngay ở trận tranh Community Shield vốn không quá ý nghĩa mới đây gặp Arsenal, Mourinho cũng không tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ nào ra sân và cầu thủ duy nhất từng trưởng thành từ lò đào tạo của CLB là thủ quân John Terry. Mãi đến trận giao hữu với Fiorentina vừa qua, Chelsea mới dùng 3 cầu thủ trẻ là Bertrand Traore, Ola Aina và Ruben Loftus-Cheek, nhưng không ai trong số đó có triển vọng được ra sân nhiều ở mùa giải này trong thành phần đội ĐKVĐ Anh vốn toàn ngôi sao thành danh.
Số phận của những cầu thủ “cây nhà lá vườn” tại Chelsea không sáng sủa chút nào, vì cách duy nhất để được ra sân nhiều chỉ là đến một CLB khác theo diện cho mượn, như trường hợp gần nhất của Andreas Christensen (cho M’gladbach mượn). Tuy không tự đào tạo, nhưng The Blues luôn sẵn sàng dùng tiền chiêu mộ những tài năng trẻ sáng giá, ví dụ Thibaut Courtois sau nhiều năm cho Atletico Madrid mượn đã trở lại Stamford Bridge thay thế Petr Cech giúp Chelsea vô địch Anh và đoạt Cúp Liên đoàn trong mùa giải vừa qua. Một tài năng trẻ được mua về từ Pháp là Kurt Zouma cũng đã tỏa sáng.
Vì thế, dù Chelsea gần như không mua sắm trong mùa Hè này trong khi các cầu thủ trẻ do họ tự đào tạo lại không được đẩy lên đội một, thì với kinh nghiệm và nền tảng sẵn có, đội bóng của Mourinho vẫn tự tin chạy đua trong cả chặng đường dài của mùa giải tới ở Premier League.
Chelsea sợ thất bại
Chelsea rất sợ sẽ lại gặp thất bại như vụ Josh McEachran. Sau khi giúp The Blues đoạt FA Cup trẻ 2010, McEachran được Real dạm mua năm 2011, nhưng Chelsea lập tức ký 5 năm với anh kèm mức lương 38.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, bây giờ McEachran (từng được ví là Lampard mới) đang chơi cho Brentford (hạng Nhất Anh).
Theo thống kê, cầu thủ mang cung Bảo Bình hoặc Bọ Cạp thường mang về bàn thắng cho M.U ở ngày khai mạc Premier League. Trong khi đó, cung Xử Nữ hay đem lại may mắn cho Arsenal, với Man City và Chelsea là những ngôi sao thuộc cung Song Tử.
M.U đã mua rất nhiều tân binh, nhưng người mà họ có thể đặt trọn niềm tin trên con đường chông gai phía trước chỉ có thể là một người cũ: thủ quân Wayne Rooney.
Chelsea là ĐKVĐ Premier League, nhưng khi Jose Mourinho được hỏi liệu đội bóng của ông có bảo vệ thành công chức vô địch hay không, thì HLV của The Blues trả lời: “Tôi không biết!”.
Thành công của Harry Kane ở mùa giải vừa qua rõ ràng đã khiến Tottenham thay đổi triết lý. Từ chỗ chiêu mộ ngôi sao ồ ạt, giờ Tottenham đã hướng đến việc phát triển các tài năng trẻ. Và Harry Kane, vì thế, cũng chính là hình ảnh tiêu biểu cho một Tottenham mới.
Lần đầu tiên sau 9 mùa giải, Premier League không chứng kiến sự thay đổi nào trên băng ghế huấn luyện của Top 6 mùa giải trước. Các đội bóng Anh đang muốn lấy sự ổn định để tạo bệ phóng cho thành công.
Cùng sở hữu những ngôi sao được đánh giá cao, trận khai mạc Ngoại hạng Anh 2015/16 giữa M.U và Tottenham hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính và vô cùng hấp dẫn.
Tối nay (8/8), bóng đá Anh sẽ sôi động trở lại khi Premier League 2015/16 khởi tranh. Để hâm nóng cho sự kiện đặc biệt này, hãy cùng điểm qua những kết quả gây sốc nhất ở vòng đấu mở màn giải Ngoại hạng.
Khác biệt lớn nhất giữa Alex Ferguson và Jose Mourinho là Sir Alex xây dựng được một đế chế, còn Người đặc biệt chỉ tạo ra đội quân chiến thắng. Bởi vậy, muốn vĩ đại như Sir Alex, Mourinho phải giúp Chelsea duy trì được sự thống trị.
Sự lớn mạnh trở lại của Man United, khát vọng của Arsenal, tham vọng phục hận của Man City và trên hết là sự bùng nổ từ những ẩn số như Tottenham, Liverpool hay thậm chí cả Newcastle, Aston Villa… Premier League đang tràn ngập những yếu tố báo hiệu một mùa cạnh tranh khốc liệt bậc nhất lịch sử.
Theo thông tin từ phóng viên Travis Gafford, giải LCS mùa Hè có thể sẽ chuyển sang thi đấu Bo3 thay vì Bo1 như trước đây. Bên cạnh đó, phóng viên này cũng đề cập rằng giải đấu sẽ có hai tuần nghỉ do sự kiện Esports World Cup tại Riyadh, Saudi Arabia.
VIDEO bàn thắng U23 Indonesia vs U23 Australia
Chiến thắng lịch sử với tỷ số 1-0 của U23 Indonesia trước U23 Australia giúp đội bóng này sống dậy cơ hội vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Indonesia: Teguh (45’)
Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn