
Trong đoạn video được Rafinha cho đăng tải, cầu thủ từng giành huy chương vàng thế vận hội 2016 cho biết: “Tôi gặp vấn đề với đầu gối từ cách đây hơn một năm. Đây là trở ngại khiến cho tôi không thể trở lại thi đấu ở cấp độ cao nhất”.
“Ngay từ khi còn là một đứa trẻ tôi đã xem bóng đá là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Chính bởi thế nên thật khó để chấp nhận việc từ nay tôi không còn cơ hội chơi bóng đỉnh cao nữa. Điều an ủi là dù sao tôi cũng đã trải qua một hành trình đáng nhớ ”.
“Trong hành trình ấy, tôi đã có cơ hội sinh sống ở nhiều quốc gia, học nhiều ngôn ngữ, hay làm quen với vô số nền văn hóa và con người khác nhau. Tôi có vinh dự được chia sẻ phòng thay đồ với những người đồng đội xuất sắc. Ngoài ra, tôi còn được khoác lên mình những chiếc áo đấu mà tôi đã ngưỡng mộ từ thời thơ ấu. Đó là chưa kể tôi còn cảm nhận niềm đam mê của người hâm mộ trên mỗi SVĐ mà mình từng đặt chân đến”.

“Tóm lại thì bóng đá đã mang đến cho tôi những khoảnh khắc phi thường. Tôi vẫn nhớ món quà đầu tiên mình nhận được chính là một quả bóng. Những kỷ niệm tuổi thơ của tôi gắn liền với việc được chơi bóng cùng anh trai và bố. Trong suốt 20 năm qua, có thể nói bóng đá là cuộc sống hàng ngày, là động lực, là bản sắc của tôi. Giờ đây, khi chuẩn bị bước sang một chương mới, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể gia đình, bạn bè và những người đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Cảm ơn bóng đá đã giúp tôi có được những trải nghiệm thú vị".
Sinh ra tại Sao Paulo (Brazil), Rafinha là con trai của cầu thủ huyền thoại Mazinho và là em trai của cựu danh thủ Thiago Alcantara. Anh gia nhập lò đào tạo trứ danh La Masia ở tuổi 13, sau đó được HLV Pep Guardiola cho ra mắt đội 1 Barca vào ngày 9/11/2011. Sau khi HLV Luis Enrique thay Guardiola dẫn dắt Barca năm 2014, Rafinha được thi đấu thường xuyên hơn.
Tuy nhiên, một chấn thương nghiêm trọng đã khiến anh phải nghỉ thi đấu tới hơn 200 ngày trong giai đoạn từ cuối năm 2015 đến đầu năm 2016. Sau khi bình phục Rafinha không sao tìm lại được cảm giác bóng như trước. Anh trôi dạt khắp nơi trước khi dừng lại ở Al-Arabi là CLB cuối cùng trong sự nghiệp.
Bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ
Tuy không quá nổi bật và thi đấu ít, nhưng Rafinha nhờ được đứng trong hàng ngũ những CLB danh tiếng như Barca hay PSG lại sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Theo thống kê thì hồi còn đá cho Barca, Rafinha chỉ chơi 89 trận, ghi 12 bàn mà giành tới 11 chiếc cúp lớn nhỏ. Ngoài ra, anh còn có 2 danh hiệu cùng PSG, 1 cùng Al-Arabi, 1 với U20 Brazil và 1 với U23 Brazil.




_m.jpg)





















