
Hàng thủ Barca đã rơi vào trạng thái báo động, khi Andreas Christensen nghỉ dài hạn, Jules Kounde cũng chấn thương còn Ronald Araujo mới ở giai đoạn “chữa lành”. Trong bối cảnh vẫn bị bó buộc bởi các quy định tài chính, đội bóng xứ Catalunya lại mò tới Premier League với hy vọng tìm được giải pháp. Vì tuy từng không muốn tham dự kỳ chuyển nhượng tháng 1, nhưng thực tế đang buộc họ phải tính lại các phương án dự phòng.
Chấn thương nặng của Christensen sẽ giúp Barca có thể dùng 80% lương của anh cho một bản hợp đồng thay thế. Nhưng giữa bức tranh tài chính ngột ngạt, họ không tìm kiếm một bản hợp đồng dài hạn. Thay vào đó, cả HLV Hansi Flick và GĐTT Deco đều thống nhất đưa về một trung vệ đi mượn trong ngắn hạn, nhưng đủ trình độ để tạo cạnh tranh ngay lập tức.
Premier League một lần nữa được lựa chọn, và Nathan Ake đang được nhắc tới nhiều nhất. Trung vệ người Hà Lan đáp ứng mọi tiêu chí của Barca: có thể ra đi do ít được sử dụng mùa này, cần thi đấu để giữ vị thế ở ĐTQG, thuận chân trái và rất đa năng, Tuy nhiên, rào cản nằm ở việc Man City muốn bán đứt hơn là cho mượn, trong khi Ake cũng có những lời mời hấp dẫn khác.

Cái tên thứ hai là Axel Disasi lại thuộc mẫu trung vệ cao lớn, mạnh mẽ với lối chơi không ngại va chạm. Giống Ake, cầu thủ người Pháp cũng không có chỗ đứng ở Chelsea và đang khao khát ra sân để nuôi hy vọng World Cup 2026. AC Milan cũng nhập cuộc, nhưng Barca mới là điểm đến mà trung vệ từng chơi rất ổn ở Aston Villa theo dạng cho mượn mong muốn nhất.
Song song với Premier League, đội chủ sân Camp Nou cũng đang để mắt tới cả thị trường Bundesliga. Theo tờ Diario Sport, Barca có thể tính đến một phương án bất ngờ tại nước Đức. Điều này cũng hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi nhiều CLB Đức sẵn sàng cho mượn cầu thủ để giảm bớt quỹ lương.
Phương án nội bộ
Nếu không mượn được một trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Barca sẽ phải tự thân vận động. HLV Flick có thể sẽ kéo hẳn Eric Garcia về đá trung vệ, và trao thêm cơ hội cho Marc Bernal ở giữa sân. Nhưng mọi tính toán còn phụ thuộc vào tình trạng của Araujo. Vì nếu trung vệ Uruguay không đạt trạng thái tốt nhất, Barca sẽ không còn nhiều lựa chọn.
























