
Bốn cái tên được JDT đăng ký gồm Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Hector Hevel và Joao Figueiredo. Theo ASEAN Football, việc này mang lại lợi thế đáng kể cho đội bóng mạnh nhất Malaysia trong cuộc đua tại giải quốc nội.
Tuy nhiên, được tính là nội binh tại giải VĐQG không đồng nghĩa với việc 4 cầu thủ này có thể lập tức trở lại khoác áo ĐTQG. Tháng 9/2025, FIFA phát hiện những vấn đề liên quan đến hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ đang thi đấu cho ĐT Malaysia, trong đó có Irazabal, Palmero, Hevel và Figueiredo. Vụ việc kéo dài nhiều tháng trước khi Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) đưa ra phán quyết bất lợi cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hồi tháng 3/2026. Nhóm cầu thủ này bị FIFA treo giò 12 tháng và phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 66 triệu đồng.

Theo quy định của FIFA, Irazabal, Palmero, Hevel và Figueiredo vẫn phải đáp ứng các điều kiện về tư cách thi đấu quốc tế nếu muốn trở lại ĐT Malaysia, đồng thời hoàn thành án phạt. Trong trường hợp không chứng minh được nguồn gốc phù hợp, 4 cầu thủ này sẽ phải đáp ứng yêu cầu cư trú liên tục 5 năm tại Malaysia mới đủ điều kiện thi đấu quốc tế cho đội tuyển nước này.
Việc các cầu thủ được tính là nội binh trước mắt mang lại lợi ích lớn cho JDT. Ở mùa giải 2026/27, các CLB Malaysia được phép sử dụng tối đa 7 ngoại binh. Do Irazabal, Palmero, Hevel và Figueiredo không chiếm suất ngoại binh, JDT có thể đăng ký và sử dụng tối đa số lượng cầu thủ nước ngoài theo quy định, đồng thời sở hữu thêm 4 cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao.
Trước đó, AFC khẳng định không có vấn đề với quyết định của ban tổ chức giải VĐQG Malaysia về việc đăng ký các cầu thủ gốc ngoại, trong đó có JDT. Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cho biết cơ quan này tôn trọng quyết định của giải đấu vì được đưa ra dựa trên Quy chế giải VĐQG Malaysia. Tuy nhiên, các cầu thủ liên quan vẫn phải chấp hành án treo giò 12 tháng ở các trận đấu chính thức theo phán quyết trước đó của FIFA và CAS.






















