“Bê bối hộ chiếu”
Đây là cụm từ mà nhiều tờ báo Hà Lan sử dụng, khi đề cập đến việc 4 tuyển thủ Indonesia gồm: Dean James (Go Ahead Eagles), Nathan Tjoe-A-On (Willem II), Justin Hubner (Fortuna Sittard) và Tim Geypens (FC Emmen) tạm thời không được ra sân tại giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie).
Theo đó, podcast De Derde Helft – kênh chuyên bình luận về giải VĐQG Hà Lan cáo buộc Go Ahead Eagles vi phạm hạn ngạch dùng cầu thủ ngoài Liên minh châu Âu (EU), khi sử dụng Dean James - cầu thủ hiện mang quốc tịch Indonesia, trong trận thắng 6-0 trước NAC Breda vào ngày 15/3. Đáng nói trong danh sách đăng ký thi đấu, Go Ahead Eagles xếp Dean James vào diện cầu thủ thuộc EU.

Vụ tiết lộ này đến tai CLB NAC Breda. Đội bóng này khiếu nại lên ban tổ chức giải VĐQG Hà Lan đòi điều tra tư cách thi đấu của Dean James, cũng như yêu cầu tổ chức lại trận đấu. Chuỗi domino bắt đầu diễn ra. Tính đến ngày 2/4, những tuyển thủ nhập tịch Indonesia gốc Hà Lan như Nathan Tjoe-A-On (Willem II), Justin Hubner (Fortuna Sittard) và Tim Geypens (FC Emmen) cũng rơi vào tình trạng tương tự Dean James. Dấu hỏi về việc cầu thủ lách luật, sử dụng tư cách bản địa Hà Lan để thi đấu ở giải VĐQG nước này, trong khi đã có hộ chiếu Indonesia hiện diện ngày một lớn hơn trên mạng xã hội và truyền thông.
ĐT Indonesia đối diện nguy cơ ra sao?
Tờ Algemeen Dagblad (AD) dẫn thông tin về việc Cơ quan Nhập cư và Quốc tịch Hà Lan (IND) công bố danh sách 25 cầu thủ nam và nữ có giấy phép lao động không khớp với hộ chiếu của họ. Ông Jan de Jong - Giám đốc điều hành giải VĐQG Hà Lan yêu cầu tất cả các CLB tham dự phải tường trình cụ thể danh sách đăng ký thi đấu, đặc biệt là với các trường hợp song tịch, tương tự như Dean James.
Trước mắt, những trường hợp kể trên sẽ bị tạm đình chỉ thi đấu, không tham gia tập luyện trước khi các CLB và giải Hà Lan tìm ra một phương án xử lý thích đáng. Cần nói thêm, một trường hợp cũng mang song tịch nhưng không chịu án phạt là thủ môn Maarten Paes. Người gác đền của Indonesia được Ajax Amsterdam ký hợp đồng và đăng ký theo diện tư cách là cầu thủ ngoài EU. Vì thế, Ajax cùng Maarten Paes không vi phạm quy định của giải Hà Lan.

Từ “bê bối hộ chiếu”, giải VĐQG Hà Lan chắc chắn sẽ siết chặt và kiểm soát kỹ càng với các trường hợp song tịch, trong đó đặc biệt là những tuyển thủ Indonesia gốc Hà Lan. Các CLB buộc phải tính toán kỹ lưỡng hơn với gương mặt thuộc diện này nhằm tránh vi phạm vào hạn ngạch dùng lao động ngoài EU từ BTC giải.
Đây sẽ là trở ngại dành cho LĐBĐ Indonesia, trong nhiệm vụ thuyết phục ngôi sao con lai đồng ý nhập tịch và đầu quân cho “Garuda” trong giai đoạn tới. Bởi bản thân các cầu thủ chắc chắn không muốn giới hạn cơ hội thi đấu tại Hà Lan nói riêng hay châu Âu nói chung, chỉ bởi đồng ý nhận thêm quốc tịch từ đất nước vạn đảo.
Liên quan đến 4 trường hợp gồm Dean James, Nathan Tjoe-A-On, Justin Hubner và Tim Geypens, theo CNN Indonesia, họ có thể bị cấm thi đấu cho “Garuda” nếu chịu sự trừng phạt từ BTC giải Hà Lan, xoay quanh vụ “bê bối hộ chiếu”.























-ra-ngay-02-4-2026.jpg)


