
U23 Triều Tiên quyết tâm đánh bại U23 Thái Lan để hy vọng lên ngôi vô địch CFA Team China 2026. Trong khi đó, đội bóng xứ Chùa vàng cũng muốn danh hiệu ở giải giao hữu này nên nhập cuộc cũng quyết tâm không kém. Trong cục diện khá cân bằng ấy, U23 Triều Tiên là đội có bàn thắng dẫn trước, sau một pha tổ chức tấn công bài bản ở phút 19. Từ một pha lên bóng từ biên phải, Choe Kuk căng ngang từ biên để An Kyong Ung đệm bóng trong vòng cấm, ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc.
5 phút sau, các học trò của ông Kim Yong Jun tiếp tục có bàn thắng nhân đôi lợi thế khi tận dụng sai lầm của hậu vệ U23 Thái Lan. Trung vệ Inaram mất tập trung để Ri Il Song lướt tới cướp bóng và đi bóng vào trong vòng cấm. Inaram không còn cách nào khác buộc phải phạm lỗi phía sau, dẫn đến quả 11m. Chính Ri Il Song là người ghi bàn thắng từ chấm 11m để nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Triều Tiên.

Trong những phút sau đó, hai đội đều có những cơ hội ghi bàn về phía cầu môn của nhau, nhưng phải đến đầu hiệp 2, khán giả mới được chứng kiến bàn thắng thứ ba, nhưng lần này dành cho U23 Thái Lan. Theo đó, tiền đạo Jehhanefee thoát xuống cướp bóng trong chân Jong Kwi Nam rồi dẫn vài nhịp trước khi tung cú sút góc xa, ghi bàn rút ngắn 1-2 cho Thái Lan. Phút 53, U23 Thái Lan có cơ hội san bằng cách biệt nhưng Wandee lại dứt điểm chệch cột dọc trong thế rất trống trải.
Đội bóng xứ Chùa vàng tiếp tục có những cơ hội ăn bàn sau đó, nhưng không thể tận dụng. Về phần mình, U23 Triều Tiên cũng tạo được những pha ăn bàn đáng chú ý. Phút 87, Choe Uk thoát xuống trong thế trống trải, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho đội nhà.
Thắng trận với tỷ số 3-1, U23 Triều Tiên tạm thời leo lên đầu bảng với 5 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại 5/3. Trong lúc đó, U23 Thái Lan tạm thời đứng nhì với 4 điểm cùng với hiệu số bàn thắng bại 4/5 nên không còn cơ hội để vô địch. Tuy vậy, cả hai đội cần đợi kết quả trận đấu giữa U23 Trung Quốc (2 điểm, hệ số 2/2) và U23 Việt Nam (1 điểm, hệ số 1/2) mới xác định được thứ hạng của mình.




















-ngay-31-3-2026.jpg)


