Làng bóng đá Đông Nam Á đang chấn động sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị phát hiện gian lận giấy tờ để nhập tịch cho 7 cầu thủ. Trước làn sóng nghi ngờ, Indonesia, một quốc gia rất tích cực nhập tịch cầu thủ trong thời gian qua, đã nhanh chóng công khai bằng chứng nhằm khẳng định sự trong sạch của mình.
Một ví dụ điển hình là trường hợp hậu vệ người Hà Lan Mees Hilgers. Hồ sơ cho thấy anh mang dòng máu Indonesia từ mẹ, với thông tin rõ ràng về ngày tháng năm sinh và nơi sinh của ông bà ngoại tại Indonesia. Điều này khẳng định quá trình nhập tịch của Hilgers hoàn toàn hợp lệ.
Theo quy định của FIFA, cầu thủ nhập tịch phải chứng minh huyết thống từ cha, mẹ hoặc ông, bà mới đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia, thay vì chỉ dựa vào thời gian cư trú. Nhờ vậy, PSSI khẳng định cách làm của họ minh bạch và phù hợp luật quốc tế.
Ông Arya Sinulingga, thành viên Ban chấp hành PSSI, nhấn mạnh:“Quy trình nhập tịch không hề đơn giản. Chúng tôi phải chuẩn bị khối lượng lớn giấy tờ và trải qua khâu xác minh chặt chẽ, kéo dài nhiều năm. PSSI tuân thủ nghiêm ngặt quy định của FIFA, đặc biệt là yêu cầu cầu thủ phải có nguồn gốc từ ông bà trở xuống, chứ không phải xa hơn. Tất cả cầu thủ nhập tịch đều có mối liên hệ huyết thống rõ ràng với Indonesia”.
Ông cũng khẳng định thêm rằng kinh nghiệm của PSSI cho thấy việc nhập tịch cầu thủ không chỉ là thủ tục, mà còn là quá trình lâu dài, hệ thống và đầy trách nhiệm.