Tờ new straits times của Malaysia thể hiện cảm xúc mạnh mẽ ấy khi giật tít: "Xấu hổ vì làm giả: FIFA phạt FAM một khoản tiền lớn và cấm cầu thủ”. Tờ báo của Malaysia đã sơ lược lại vấn đề cũng như phóng vấn Tổng thư ký AFC về sự vụ trên. Trả lời new straits times, TTK AFC Datuk Seri Windsor John cho biết: "AFC đang chờ phán quyết đầy đủ và quyết định của Tòa án bóng đá về tư cách cầu thủ".
Tờ báo của Malaysia cũng đã đưa ra trường hợp cầu thủ Wanderley (có gốc Brazil, sử dụng hộ chiếu Indonesia) của Timor Leste vào năm 2017 để nhấn mạnh, AFC và FIFA sẽ không khoan nhượng trong việc sử dụng cầu thủ không đảm bảo về mặt thủ tục.
“Khi đó, AFC đã loại ĐTQG này khỏi vòng loại Asian Cup sau khi phát hiện hồ sơ khai sinh giả mạo của các cầu thủ gốc Brazil, và đình chỉ thi đấu tiền đạo người Brazil Wanderley vì sử dụng hộ chiếu Indonesia với thông tin sai lệch. Những sự cố này cho thấy lập trường không khoan nhượng của châu Á đối với nạn gian lận giấy tờ, một lập trường mà AFC dường như sẽ duy trì trong khi chờ đợi phán quyết của tòa án FIFA về số phận của Malaysia.
Tờ báo của Malaysia cũng nhắc lại niềm tự hào khi FAM công bố nhập tịch thành công nhiều cầu thủ để khoác áo ĐTQG nước này: "Vào tháng 6 vừa qua, FAM tự hào tuyên bố FIFA đã cho phép năm ‘cầu thủ nhập tịch’ — Garces, Machuca, Irazabal, Figueiredo và Holgado — được triệu tập để đối đầu với ĐT Việt Nam trong trận đấu vòng loại Asian Cup quan trọng tại Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-0 cho Harimau Malaya”,
“Đêm đó được coi là cơ hội để Malaysia chấm dứt chuỗi 11 năm không thắng trước Việt Nam, khi các cổ động viên đối thủ trong khu vực trước đó đã kêu gọi FIFA xem xét kỹ lưỡng việc tuyển dụng cầu thủ của Malaysia” new straits times viết thêm.