
Từ áp lực thành tích của ĐT Hàn Quốc
Việc ĐT Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng World Cup 2026 khiến họ phải hứng chịu làn sóng chỉ trích và tẩy chay từ người hâm mộ quê nhà. HLV Hong Myung Bo tuyên bố từ chức, trong khi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đối diện áp lực lớn. Thậm chí, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước này tiến hành điều tra toàn diện chiến dịch World Cup của đội tuyển.
Trước sức ép từ người hâm mộ quê nhà, HLV Park Hang Seo trên cương vị Phó chủ tịch KFA và trưởng đoàn đã lên tiếng xin lỗi về thành tích bết bát của ĐT Hàn Quốc. Dù không trực tiếp cầm quân, quyết định nhân sự hay chiến thuật nhưng ông Park vẫn có tiếng nói nhất định trong quá trình chuẩn bị, tổ chức và quản lý đội bóng.
Hơn nữa, với thành công khi còn làm việc tại Việt Nam, ông phải đối diện với những đánh giá khắt khe hơn từ chính CĐV quê nhà. Chính vì vậy, thất bại của ĐT Hàn Quốc ít nhiều vẫn tác động đến danh tiếng của ông. Trong quá khứ, cựu HLV của ĐT Việt Nam từng làm phó tướng cho HLV Guus Hiddink và cùng ĐT Hàn Quốc vào tới bán kết World Cup 2002. Tuy nhiên, sau khi Olympic Hàn Quốc thất bại tại ASIAD cùng năm đó đã khiến ông đã mất việc.

Mạo hiểm đánh cược danh tiếng
Trong 5 năm làm HLV ĐT Việt Nam, ông đã tạo nên một giai đoạn rực rỡ bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam với chức vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Những thành tích đó giúp ông Park xây dựng danh tiếng ở Đông Nam Á, Hàn Quốc và đấu trường châu lục.
Sau giai đoạn đó, HLV Park Hang Seo chọn dừng lại. Giới chuyên môn nhận định, đó là bước đi đúng đắn của chiến lược gia sinh năm 1957 khi ông biết thế nào là đủ để bảo toàn danh tiếng của mình. Rời ghế nóng ĐTQG, ông Park đã lựa chọn một lộ trình tương đối an toàn đó là cố vấn cho CLB Bắc Ninh. Trong hai năm, đội bóng này giành vé lên V.League. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng Bắc Ninh là đội có tiềm lực tài chính mạnh, họ đưa về nhiều cầu thủ từng khoác áo ĐTQG lẫn HLV ngoại chất lượng. Thành công ở đây phần nào mang tính hệ thống, chứ chưa hẳn phản ánh đầy đủ dấu ấn chuyên môn của riêng ông.

Mới nhất, HLV Park Hang Seo nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi FC ở Thai League 2. Ông sẽ bắt đầu công việc đội bóng mới sau khi kết thúc hành trình cùng ĐT Hàn Quốc. Nhà cầm quân sinh năm 1957 khẳng định ông muốn được thử thách bản thân. Tuy nhiên, rõ ràng đây là lựa chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bóng đá cấp CLB đòi hỏi sự ổn định dài hạn, xây dựng lối chơi, quản lý lực lượng và thích ứng với áp lực thành tích qua từng vòng đấu, khác hẳn với thời gian tập trung ngắn ở môi trường đội tuyển quốc gia. Thực tế, trong quá khứ, ông không có nhiều dấu ấn khi dẫn dắt các CLB tại Hàn Quốc.
Trong khi đó, Kanchanaburi FC lại đặt ra những mục tiêu trở lại Thai League 1 ngay mùa này và hướng tới cạnh tranh với các ông lớn. Nếu thành công, ông sẽ một lần nữa khẳng định năng lực và nâng tầm vị thế của mình. Ngược lại, nếu thất bại, ông sẽ đối mặt với áp lực lớn từ người hâm mộ, danh tiếng mà ông Park gây dựng nhiều năm sẽ ảnh hưởng không nhỏ.





















