
Vì sao Tan Cheng Hoe?
Trước khi rời ghế HLV trưởng Malaysia, ông Peter Cklamovski đã cập nhật bảng xếp hạng vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 với số điểm của ĐT Malaysia là 15 điểm, ngang bằng ĐT Việt Nam. Động thái này cho thấy khát khao đưa “Hổ Malay” vượt mặt ĐT Việt Nam của vị chiến lược gia người Australia sau hơn một thập kỷ không giành nổi 1 chiến thắng. Đó không chỉ là mơ ước của ông Peter Cklamovski mà của cả nền bóng đá Malaysia. Nhưng thảm họa sử dụng cầu thủ “nhập tịch lậu” đã đặt Malaysia vào cảnh tan hoang khi ĐTQG nước này bị xử thua 2 trận, ông Peter Cklamovski cũng đã phải rời bỏ ghế thuyền trưởng.
Trước đống đổ nát ấy, LĐBĐ Malaysia đã phải tính đến chuyện tìm một người thật sự am hiểu bóng đá Malaysia, có kinh nghiệm quốc tế dày dạn cũng như có uy tín, gặt hái được thành tích cao để có thể làm điểm tựa, qua đó vực dậy hình ảnh của ĐT Malaysia. Ông Tan Cheng Hoe đáp ứng được các tiêu chuẩn ấy khi gắn bó với các ĐTQG Malaysia trong gần 20 năm qua với vai trò trợ lý, HLV trưởng và GĐKT. Sau chức vô địch AFF Cup 2010 trong vai trò trợ lý, HLV Tan Cheng Hoe đã gây ấn tượng mạnh khi đưa Malaysia vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018 với tư cách là HLV trưởng. Ở giải này, “Hổ Malay” đã “truất ngôi” ĐKVĐ Thái Lan sau khi thắng đội bóng xứ Chùa vàng ở bán kết với luật bàn thắng sân khách sau 2 trận có tỷ số hòa 2-2.
Thua … rát mặt
Phát biểu trước báo chí Malaysia, HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe thừa nhận rất nhiều khó khăn đang chờ đợi ông và kêu gọi sự ủng hộ tuyệt đối của truyền thông, khán giả, giới chuyên môn để “Hổ Malay” vượt qua thử thách hiện tại. Vị chiến lược gia này đặt mục tiêu ĐT Malaysia sẽ vào bán kết AFF Cup 2026. Ở vòng bảng AFF Cup 2026, ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia nằm ở 2 bảng đấu khác nhau. Dù vậy, số phận may rủi có thể khiến 2 đội lại chạm trán nhau ở bán kết hoặc chung kết nếu cả 2 tiến sâu. Khi ấy, lịch sử cầm quân của ông Tan Cheng Hoe trước ĐT Việt Nam có thể sẽ được “trích lục” để làm phép lợi thế so sánh tâm lý trước khi chạm trán nhau. Thực tế trong bóng đá, phép thắng lợi tinh thần có ý nghĩa nhất định để tạo không khí lạc quan, tự tin hay gây nên không khí bi quan, lo lắng đối với các cầu thủ.

Trong nghiệp cầm quân từ năm 2018 đến hết năm 2021, ông Tan Cheng Hoe đã 6 lần dẫn dắt ĐT Malaysia chạm trán ĐT Việt Nam với kết quả thua 5 và hòa 1 trận. Cụ thể, trận hòa duy nhất là ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 (2-2) trên "chảo lửa" Bukit Jalil và thua 3 trận còn lại: vòng bảng AFF Cup 2018 (0-2), chung kết lượt về AFF Cup 2018 (0-1) và vòng bảng AFF Cup 2020 (0-3). Hai thất bại khác diễn ra ở vòng loại World Cup 2022 (0-1 và 1-2). Kết quả này cho thấy, ông Tan Cheng Hoe có thể là “nỗi ám ảnh” của bất cứ đối thủ nào nhưng không gây được nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam.
Bóng đá không phải là một phép suy luận mang tính logic để nhận định chắc thắng nếu tái ngộ. Nhưng với các kết quả trong quá khứ thì ít nhiều cũng đem đến sự tự tin nhất định cho ĐT Việt Nam dưới thời ông Kim Sang Sik một khi chạm trán với ĐT Malaysia do ông Tan Cheng Hoe dẫn dắt.






















