
Sự việc xảy ra sau trận đấu giữa Kanchanaburi FC và Muang Loei United thuộc vòng 7 Thai League 2 trên sân Đại học Loei Rajabhat hôm 18/10. Ngay sau khi hết giờ, HLV Park Hang Seo lao vào sân để gặp trọng tài chính Rangsan Kangchainguan, nhưng được trợ lý và trọng tài thứ tư can ngăn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bức xúc vì trước đó tổ trọng tài báo hiệp hai có 5 phút bù, nhưng chỉ kết thúc ở phút bù giờ thứ 8.
Trước đó, Kanchanaburi tưởng như giành trọn 3 điểm khi Patrick Marcelino ghi bàn mở tỷ số ở phút 75. Tuy nhiên, Thiago Moreira đánh đầu lập công ở phút bù giờ thứ 6, giúp Muang Loei giữ lại 1 điểm với trận hòa 1-1. Việc đội nhà phải nhận bàn thua ở phút bù giờ thứ 6 khiến ông Park nổi giận.
Dù được can ngăn, HLV Park Hang Seo vẫn đứng ở lối vào đường hầm sân để chờ trọng tài chính. Ban tổ chức trận đấu sau đó phải cử một nhóm cảnh sát hộ tống tổ trọng tài và tránh sự tiếp cận của HLV đội khách. Nhà cầm quân Hàn Quốc tiếp tục đi vào đường hầm và liên tục phàn nàn, trước sự chứng kiến của giám sát trọng tài Sakchai Paebua và Giám đốc điều hành CLB Muang Loei - Nattakorn Pattanachaikul.

"Tôi chưa bàn đến thắng thua, nhưng các trọng tài mà làm việc kiểu này thì hỏng hết cả. Bao nhiêu mồ hôi công sức, nhiệt huyết lẫn thời gian đổ xuống sông biển hết", HLV Park nói. "Tôi nghỉ việc là xong. Hết chuyện. Nhưng các người cứ làm bóng đá kiểu này à? Không phát triển được đâu. Tôi mà nghỉ, tôi sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan đấy. Trọng tài làm việc phải bằng lương tâm chứ”, HLV Park bức xúc sau trận hòa 1-1 đáng tiếc của Kanchanaburi FC.
Đây không phải lần đầu nhà cầm quân người Hàn Quốc công khai chỉ trích công tác trọng tài tại Thai League 2. Hồi tháng 9, sau trận hòa Nakhon Pathom với tỷ số 1-1, ông cũng đặt dấu hỏi về uy tín của giới cầm còi. Sau đó, HLV Park phải lên tiếng xin lỗi.
Ở chiều ngược lại, Nattakorn cho rằng Kanchanaburi cũng có những tình huống câu giờ và kết quả trận đấu là điều khó tránh khỏi trong bóng đá.
Sau 7 vòng, Kanchanaburi đứng thứ 6 với 10 điểm, kém đội đầu bảng 5 điểm. Park Hang Seo được bổ nhiệm trước mùa giải 2026/27 với nhiệm vụ giúp đội bóng trở lại Thai League 1. Vụ việc mới nhất khiến áp lực dành cho nhà cầm quân này gia tăng trong bối cảnh đội bóng chưa đạt vị trí như kỳ vọng.























