- PV: Thưa HLV Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam với lực lượng cầu thủ sinh năm 2005 trở về sau đã có trận đấu với Triều Tiên và Thái Lan vốn dùng đội hình gồm nhiều gương mặt sinh năm 2003 và 2004. Trước những anh lớn hơn 1-2 tuổi, ông đánh giá cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu như thế nào trên sân?
- HLV Đinh Hồng Vinh: Phải khẳng định rằng, dù nhỏ tuổi hơn, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn thi đấu với tinh thần rất đáng khen. Các cầu thủ không hề lép vế hay run sợ trước đối thủ lớn tuổi, có thể hình và kinh nghiệm quốc tế tốt hơn. Trong trận đấu với Thái Lan, các cầu thủ đã bám sát đối thủ, tuân thủ đấu pháp và thể hiện sự kỷ luật trong phòng ngự. Bàn thua đến từ một khoảnh khắc thiếu tập trung, chứ không phải do bị lấn lướt hoàn toàn. Tôi đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các em trước một đội bóng mạnh hơn về mặt lực lượng.
- Đâu là điểm ông hài lòng về cầu thủ U23 Việt Nam, và đâu là điểm mà ông cho rằng U23 Việt Nam sẽ phải cải thiện, hướng tới trận U23 Trung Quốc vào ngày 31/3?
- Điểm tôi hài lòng nhất là tinh thần thi đấu, thái độ cống hiến và sự kỷ luật chiến thuật. Các cầu thủ trẻ đã thể hiện được bản lĩnh, không nao núng trước đối thủ mạnh. Hệ thống phòng ngự được tổ chức khá tốt, đặc biệt là trong trận gặp Triều Tiên khi chúng tôi chỉ có một buổi tập chính trước trận.
Điểm cần cải thiện với U23 Việt Nam là khâu tấn công. Chúng tôi chưa tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm, các pha phối hợp cuối cùng còn thiếu sự gắn kết. Cũng phải thông cảm rằng các cầu thủ mới tập trung đầy đủ, lên đường và chỉ có một ngày tập luyện với nhau. Các cầu thủ cần thêm thời gian rèn quân và thi đấu cùng nhau để hiểu ý đồng đội hơn. Họ cần có nhiều trận đấu quốc tế cọ sát như lứa U23 vừa qua đã đoạt huy chương đồng tại VCK châu Á 2026. Hướng tới trận gặp chủ nhà Trung Quốc, chúng tôi sẽ tập trung cải thiện khả năng tổ chức tấn công và dứt điểm.

- Tính đến hiện tại thì U23 Việt Nam đã sử dụng 2/3 lực lượng dự giải đấu. Trong đó đặc biệt là 1 số gương mặt lần đầu thi đấu quốc tế ở cấp độ U23. Ban huấn luyện đánh giá thế nào về tâm lý thi đấu, đóng góp chuyên môn của những gương mặt mới này?
- Tôi đánh giá rất cao tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ lần đầu được ra sân ở cấp độ U23 quốc tế. Các em không bị áp lực tâm lý làm ảnh hưởng, thi đấu tự tin và đúng với năng lực của mình. Về đóng góp chuyên môn, dù còn non kinh nghiệm và chưa có sự gắn kết cao do thời gian tập trung ngắn, nhưng các em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong các pha tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy lứa cầu thủ trẻ của chúng ta có tiềm năng phát triển tốt.
- Mục tiêu của U23 Việt Nam tại trận đấu cuối cùng trước chủ nhà U23 Trung Quốc sẽ thế nào, thưa ông?
- U23 Trung Quốc là chủ nhà, có lợi thế sân bãi, khán giả và một lực lượng rất mạnh. Các cầu thủ của họ vừa là á quân VCK U23 châu Á 2026, cho thấy họ có nền tảng và kinh nghiệm thi đấu đẳng cấp châu lục. Nhưng bóng đá không chỉ có yếu tố đó. Điều quan trọng là trên sân cỏ, 11 người đấu với 11 người, và chúng tôi đến đây không phải chỉ để tham dự. Toàn đội sẽ vào sân với tinh thần cao nhất, không có gì phải e dè.
Các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã cho thấy bản lĩnh qua hai trận vừa qua. Trận cuối này là cơ hội để họ khẳng định mình một lần nữa. Một kết quả tích cực trước chủ nhà, trước nhà á quân châu Á, sẽ là món quà xứng đáng cho những nỗ lực của toàn đội. Chúng tôi đã và đang nghiên cứu kỹ U23 Trung Quốc, từ điểm mạnh đến điểm yếu. Quan trọng hơn, chúng tôi cũng đã nhìn ra những hạn chế của chính mình để khắc phục. Chúng tôi sẽ cống hiến một trận đấu hay cho khán giả người hâm mộ theo dõi và ủng hộ các cầu thủ trẻ của chúng ta.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!


























