
Trong cuộc họp báo hôm thứ 7, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim bày tỏ không đồng tình với việc đình chỉ Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman: “Ông ấy không đáng bị đình chỉ. Thực tế, tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm, bao gồm cả CEO của đội tuyển quốc gia, Rob Friend”.
Ông Tunku Ismail nhấn mạnh khả năng FIFA thay đổi quyết định là rất thấp, và tin rằng án phạt sẽ được giữ nguyên. Theo ông, những người tham gia quá trình tuyển chọn cầu thủ nhập tịch đều phải có trách nhiệm, khi sự việc dẫn đến lệnh cấm thi đấu 1 năm đối với 7 cầu thủ do vi phạm quy định nhập tịch.
Bảy cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garcés và Gabriel Palmero đã bị FIFA treo giò, đồng thời FAM và các cầu thủ bị phạt số tiền gần 2 triệu ringgit (tương đương khoảng 500.000 USD). FAM đang tiến hành kháng cáo và để ngỏ khả năng đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS).
Ông Tunku Ismail cũng giải thích bản thân chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không trực tiếp xử lý thủ tục nhập tịch: “Có 29 cầu thủ được môi giới giới thiệu, nhưng chỉ 7 người đủ điều kiện sau khi rà soát. Tôi không trực tiếp kiểm chứng nguồn gốc hay hồ sơ ông bà của họ”.
Trước đó, ông từng đặt ra nghi vấn về việc FIFA thay đổi quyết định, khi trước đây đã chấp thuận quy trình của FAM: “FAM đã hợp tác với cả FIFA lẫn chính phủ Malaysia. Tại sao giờ họ lại ra án phạt? Có hay không yếu tố bên ngoài tác động?”.

























