
Theo tờ News Strait Times, 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero đã bị FIFA treo giò một năm do vi phạm quy định về tư cách đại diện đội tuyển quốc gia. Ngoài án phạt, FAM và các cầu thủ phải nộp phạt số tiền gần 2 triệu RM.
Điều đáng chú ý là kể từ lúc án phạt được công bố, không ai trong số họ đưa ra bất kỳ thông cáo hay lời giải thích nào. Tờ báo trên đặt câu hỏi: Phải chăng họ im lặng theo lời khuyên của luật sư, hay đơn giản là không dám đối diện với áp lực dư luận? Đồng thời, mọi động thái nhỏ nhất của họ trên mạng xã hội đều đang bị người hâm mộ “soi” kỹ lưỡng.
Chuyên gia bóng đá Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng chưa thể biết liệu các cầu thủ đó có thực sự hiểu hết rủi ro khi họ khoác áo đội tuyển Malaysia, hay chỉ vì muốn nhanh chóng có cơ hội chơi bóng quốc tế. Ông đặt nghi vấn: “Họ đã được cảnh báo trước chưa? Hay họ tin rằng mọi chuyện sẽ không bị điều tra đến cùng? Hoặc có thể có những lời hứa hẹn khiến họ bất chấp hậu quả?”
Ông nhấn mạnh, nếu FIFA đã thu thập đủ bằng chứng cho thấy tổ tiên của họ không mang quốc tịch Malaysia, thì bản thân các cầu thủ phải chịu trách nhiệm. “Nếu biết sai mà vẫn im lặng, đây là cái giá họ buộc phải trả,” ông nói thêm.

Theo Pekan, án phạt này không chỉ là trừng trị mà còn là lời cảnh báo với những ai muốn “đi đường tắt” để xuất hiện trên sân chơi quốc tế. Danh tiếng của họ hiện bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và việc đàm phán với các CLB trong tương lai chắc chắn sẽ khó khăn hơn.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nếu các cầu thủ biết hối cải bằng sự chân thành và thiện chí, con đường thi đấu chuyên nghiệp của họ vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. “Tài năng vẫn là tài năng. Khi họ sửa sai và lấy lại niềm tin, các CLB Malaysia có thể sẽ chấp nhận họ trở lại,” ông nói.
Không chỉ đội tuyển quốc gia chịu tổn thất, các CLB nước ngoài sở hữu những cầu thủ này cũng bị thiệt hại nặng do mất trụ cột cả mùa mà không do lỗi của mình. Trong giới bóng đá cũng đang xuất hiện ý kiến cho rằng các CLB chủ quản có thể yêu cầu bồi thường, thậm chí quy trách nhiệm pháp lý cho FAM. Và nếu điều đó xảy ra, bóng đá Malaysia sẽ càng gặp nhiều khó khăn về tài chính.























-ngay-24-10-20.jpg)


