Giới chuyên môn bóng đá nội đều có chung quan điểm rằng, do khoảng cách lớn về trình độ dẫn đến việc Olympic Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước nhà ĐKVĐ Olympic Hàn Quốc ở bán kết.
“Chúng ta không nên ảo tưởng sức mạnh”
Khá ngạc nhiên khi sau trận thua Hàn Quốc, một bộ phận không nhỏ NHM đã dành những lời lẽ tiêu cực nhắm vào Olympic Việt Nam. Nào là HLV Park Hang Seo lựa chọn sai nhân sự, nào là các cầu thủ Việt Nam thi đấu kém cỏi nên mới bị dừng chân ở bán kết. Tất nhiên, khi đội tuyển thua, cảm giác không vui nơi NHM là khó tránh khỏi. Nhưng ở thời điểm này, để đánh giá, thể hiện sự thái quá về Olympic Việt Nam là không hề tốt, nhất là khi các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn còn trận tranh HCĐ.
“Tôi hiểu tâm lý của khán giả rằng, chúng ta đã giành ngôi á quân ở VCK U23 châu Á 2018, rồi quật ngã Olympic Nhật Bản để giành ngôi nhất bảng D và tiến vào bán kết ASIAD mà không để thủng lưới, nên sự kỳ vọng vào Olympic Việt Nam trước trận đấu với Hàn Quốc là rất lớn. Nhưng chúng ta phải thực tế về năng lực bản thân. Các đối thủ chúng ta từng thắng từ đầu giải ở trình độ khác xa với Hàn Quốc. Đội bóng này đang là ĐKVĐ và lại tăng cường 3 cầu thủ trên 23 tuổi, trong đó có chân sút đẳng cấp thế giới Son Heung Min nên họ quả thực rất mạnh”, HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ.
Mặt khác, theo nhà cầm quân đang dẫn dắt Than.QN thì tính chất của trận bán kết khác xa ở vòng bảng, nơi Olympic Hàn Quốc từng thua 1-2 trước Olympic Malaysia. “Trận gặp Malaysia, Hàn Quốc đâu có tung ra đội hình mạnh nhất. Hơn nữa, tính chất của trận đấu ở vòng bảng khác rất nhiều so với bán kết. Họ thực sự mạnh và kể cả ĐTQG Việt Nam mà đấu với Olympic Hàn Quốc hiện tại cũng gần như không có cửa thắng. Nói thế để thấy rằng, chúng ta không nên ảo tưởng sức mạnh. Olympic Việt Nam vào đến bán kết đã là kỳ tích rồi, chúng ta không nên đòi hỏi gắt gao ở các cầu thủ”, ông Hùng phân trần.
“Đây là lứa cầu thủ tài năng, cần bảo vệ”
Olympic Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội bóng cực mạnh Olympic Hàn Quốc, nhưng bàn thắng danh dự của Minh Vương đã chinh phục được nhiều người. “Đó là bàn thắng rất đẹp, đẳng cấp. Thủ môn Jo Hyeon Woo từng là gương mặt rất nổi bật của ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2018, cậu ấy đã cản phá rất nhiều pha bóng ngoạn mục. Nhưng nhìn cách Minh Vương chạy đà rồi dứt điểm đánh bại Jo Hyeon Woo cho thấy sự tự tin lớn của tiền vệ này. Ở Olympic Việt Nam, không chỉ có Minh Vương mà còn nhiều gương mặt trẻ khác có tố chất, nền tảng tốt nên chúng ta cần bảo vệ, nâng niu, uốn nắn họ để còn phát triển chứ không nên trù dập”, HLV Phan Thanh Hùng nhắn nhủ.
Trong khi đó, HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh nói rằng trận thua vừa qua là bài học rất bổ ích cho các cầu thủ Việt Nam. “Chúng ta đã bị thua quá nhanh dẫn đến việc mất kiểm soát những phút sau đó. Nhưng đến hiệp 2, Olympic Việt Nam lấy lại thế trận và dám cầm bóng triển khai lối chơi. Đây là tín hiệu vui về bản lĩnh của các cầu thủ khi giáp mặt với đội bóng có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới “, HLV Thành Vinh chia sẻ.
Cũng theo nhà cầm quân lão luyện này, ở trận đấu với Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo có lý do để lựa chọn những cầu thủ đá chính, trong đó có Xuân Trường, Anh Đức. “Xuân Trường không thi đấu trận tứ kết gặp Syria nên thể lực của cậu ấy tốt hơn. Mặt khác, khi dùng Xuân Trường thì Quang Hải được đẩy lên đá cao hơn và như vậy tính sát thương trên hàng công sẽ lớn hơn. Ông Park đã có tính toán hợp lý trước trận bán kết, nhưng đôi khi người tính không bằng trời tính bởi đối thủ quá mạnh và việc bị thua nhanh 2 bàn đã làm đảo lộn kế hoạch. Nhưng dù sao chúng ta vẫn tin tưởng ông ấy vì đây là HLV tài năng, rất phù hợp với bóng đá Việt Nam”, ông Vinh kết luận.
Thầy Park mất ngủ vì trận thua Hàn Quốc
Sau khi trận gặp Hàn Quốc kết thúc, HLV Park Hang Seo lặng lẽ trở về khách sạn. Ông cố dùng xong bữa tối trước khi lên phòng và bật máy tính làm việc. Nhà cầm quân này khá buồn bởi đây là trận thua đầu tiên của Olympic Việt Nam kể từ đầu giải. Sau đó, ông Park đặt lưng xuống ngủ nhưng không thể nào chợp mắt nổi. Thế là ông bật dậy xem lại trận đấu với Hàn Quốc để rút ra bài học kinh nghiệm cho các học trò. Cứ thế cả đêm ông Park thức trắng để nghiền ngẫm...
Ngay sau khi dừng chân trước Nhật Bản ở vòng bán kết, HLV Maciej Skorża cùng các cộng sự của mình đã có buổi họp “dã chiến” tại khách sạn để tìm cách đánh bại Olympic Việt Nam.
Olympic Việt Nam đã không thể tạo thêm bất ngờ khi dừng chân trước Hàn Quốc ở vòng bán kết. Nhưng sau những gì đã thể hiện trong suốt 90 phút trận đấu ở Pakansari tối ngày 29/8, các học trò của HLV Park Hang Seo có quyền tự hào khi đã chiến đấu đến những giọt sức cuối cùng...
Để quên đi nỗi buồn thất bại khi dừng chân ở bán kết trước Hàn Quốc, các học trò HLV Park Hang Seo tìm lại niềm vui bằng việc thả lỏng, thư giãn ở bể bơi sáng ngày 30/8.
HLV Park Hang Seo đã chọn Công Phượng chứ không phải Văn Toàn ở sự lựa chọn cuối cùng trong cuộc đối đầu với Olympic Hàn Quốc. Đấy đã và đang câu chuyện được nhiều người quan tâm.
Thể lực trở thành yếu tố chính dẫn đến trận thua 1-3 của Olympic Việt Nam trước Olympic Hàn Quốc. Câu hỏi đặt ra rằng vì sao thể lực cầu thủ Việt Nam ở ASIAD 18 không tốt bằng VCK U23 châu Á 2018?
Soi kèo 15/16 trận chính thức gần đây của Shonan Bellmare có tối thiểu 5 góc hiệp 1. Đây là cơ sở quan trọng để nhận định trận Shonan Bellmare vs Sagan Tosu chiều nay sẽ nhiều phạt góc hiệp 1.
Không ai khác HLV Carlo Ancelotti đã khiến Jose Mourinho trở nên lỗi thời, với việc vượt mặt “Người đặc biệt” để lọt vào Top 5 HLV đoạt nhiều danh hiệu nhất.
HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng, chiến thuật của CLB LPBank HAGL ở trận đấu gặp Thể Công Viettel là triệt tiêu trụ cột của chủ nhà...HLV Thể Công Viettel cũng 'mỉa mai' ông Vũ Tiến Thành, nói thủ môn Bùi Tiến Dũng chỉ gặp may.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn