HỒ SƠ Họ tên: Cristian Marian Manea Sinh ngày: 9/8/1997 Chiều cao: 1m83 Vị trí: Hậu vệ phải CLB: Viitorul Costanta (10 trận, 0 bàn thắng) ĐTQG: Romania (1 trận, 0 bàn thắng) Danh hiệu: Chưa có |
Trưởng thành từ đâu?
Manea sinh ngày 9/8/1997 tại Constanta, Romania. Anh bắt đầu làm quen với trái bóng lúc mới 7 tuổi, khi gia nhập CLB Viitorul Constanta (đội bóng hiện đang chơi ở giải đấu cao nhất của Romania dù mới chỉ thành lập vào năm 2009).
Manea được đôn lên đội hình chính chỉ sau đó 3 năm. Tuy nhiên, anh mới chỉ có 11 lần ra sân cho Viitorul Constanta suốt 4 năm qua, trong đó có 6 trận ở mùa giải trước.
Phong cách thi đấu
Manea chủ yếu chơi ở hành lang cánh phải. Tuy nhiên anh là mẫu cầu thủ đa năng. Tài năng 17 tuổi này hoàn toàn có thể chơi ở vị trí trung vệ nếu được yêu cầu. Đây cũng là lý do vì sao mà tuyển trạch viên của Chelsea để mắt tới anh.

Manea có thể chơi đa năng nhiều vị trí
Sự nghiệp thi đấu quốc tế
Manea từng thi đấu cho ĐT Romania ở tất cả các cấp độ từ U16 đến U21. Ngày 31/5/2014 được coi là cột mốc quan trọng với cá nhân cầu thủ này cũng như lịch sử bóng đá Romania.
Anh chính thức xô đổ kỷ lục của danh thủ Gratian Sepi thiết lập năm 1928 để trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo ĐTQG Romania trong lịch sử. Khi đó anh mới chỉ 16 tuổi, 9 tháng 22 ngày.
Bước ngoặt sự nghiệp
Theo báo chí Anh, Chelsea đã bỏ ra 2,3 triệu euro để chiêu mộ Manea từ Viitorul Constanta. The Blues dự tính sẽ để tài năng trẻ này du học để tích lũy thêm kinh nghiệm.
Với cá nhân Manea, dây sẽ là một bước đi lớn trong sự nghiệp của “thần đồng” Romania này.