Hazard liệu đã đạt tới tầm của Messi?

Quang Minh
20:02 ngày 10-10-2014
Cesc Fabregas từng so sánh Eden Hazard giống như Lionel Messi, đồng đội cũ tại Barca. Tuy nhiên, nếu xét về tầm ảnh hưởng, rõ ràng ngôi sao tuyển Bỉ chưa thể so sánh với La Pulga.
Hazard liệu đã đạt tới tầm của Messi?
Cesc Fabregas mới chuyển tới Chelsea từ Barca với mức phí 30 triệu bảng hồi tháng 6 vừa qua. Khi còn đang thi đấu tại lò đào tạo trẻ La Masia, Fabregas từng có quãng thời gian ngắn thi đấu cùng Messi trước khi chuyển sang khoác áo Arsenal năm 2003 và trở lại đội bóng Tây Ban Nha khoác áo Barca năm 2011.

3 năm thi đấu cho đội bóng xứ Catalunya, Fabregas đã làm việc và thi đấu cùng Mesi, siêu sao đoạt 4 Quả bóng Vàng liên tiếp. Chính vì thế, tầm ảnh hưởng, mức nguy hiểm của Messi là điều không phải bàn cãi và F4 là người hiểu rõ nhất.

Sau trận derby thành London hồi cuối tuần trước giữa Chelsea và Arsenal, Fabregas đã lên tiếng ca ngợi tầm ảnh hưởng của Eden Hazard, cầu thủ được đánh giá thi đấu xuất sắc nhất trận.

"Hazard có khả năng lạ thường làm nản lòng đối phương. Cậu ấy là người liên kết giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo, cậu ấy là Messi của Chelsea, bởi vì cậu ấy mang tới sự khác biệt", Fabregas chia sẻ về người đồng đội tại Chelsea.

Hazard không còn giữ được phong độ ấn tượng như mùa trước

Ở trận đấu với Arsenal, Hazard đã có màn trình diễn vô cùng thuyết phục. Ngôi sao tuyển Bỉ ngoài việc ghi bàn mở tỷ số trên chấm 11m, còn có rất nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương bằng những pha đi bóng tốc độ bên hành lang 2 cánh và xâm nhập vòng cấm.

Cầu thủ 23 tuổi trong trận đấu với Arsenal trên sân Stamford Bridge thực hiện 90% những đường chuyền chính xác, thực hiện thành công 5 trong số 6 tình huống đi bóng qua người. Tuy nhiên, chừng đó liệu đã đủ giúp Hazard vươn tới tầm của Messi, một huyền thoại bóng đá đương đại.

Nếu so sánh những con số thống kê mùa giải này, đó chắc chắn là điều bất khả thi. Tuy nhiên, đó cũng là điều dễ hiểu bởi Hazard được bố trí nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn so với Messi.

Cựu cầu thủ của Lille đã có 2 bàn thắng ở mùa giải này, sau 7 trận đấu. Đó là bàn thắng trên chấm 11m vào lưới Arsenal cuối tuần qua, và 1 bàn thắng vào lưới Leicester hồi tháng 8. Trong khi đó, Messi đã có 6 bàn thắng sau 7 trận đã đấu tại La Liga. Ngoài ra, La Pulga còn có bàn thắng tại Champions League vào lưới PSG trong thất bại 2-3 của Barca trước PSG cách đây không lâu. Khả năng kiến tạo của Messi cũng vượt trội so với Hazard (6 so với 1).

So sánh phong độ Messi và Hazard từ đầu mùa

* Assist: Kiến tạo
* Goals Scored: Bàn ghi được
* Pass Completion: Chuyền chính xác
* Shot Accuary: Sút chính xác 

Tuy nhiên, tỷ lệ sút trúng khung thành của Messi mùa giải này đã tụt giảm so với chính anh, và thua kém Hazard. Ngôi sao tuyển Bỉ có tỷ lệ chính xác ở những cú sút là 71%, trong khi của Messi khá khiêm tốn với chỉ 57%. Tuy nhiên, nếu như xét về khả năng kiến tạo hay "làm nền" cho các đồng đội, Messi nhỉnh hơn so với Hazard. La Pulga có 19 đường chuyền nguy hiểm sau 7 trận đấu từ đầu mùa, trong khi Hazard chỉ có 14 đường chuyền tạo đột biến cao cho các đồng đội.

Nếu tính số điểm mà Squawka đưa ra cho màn trình diễn của Messi và Hazard tại giải quốc nội, tiền vệ của Chelsea cũng không thể so sánh được với Messi khi số điểm của 2 người là 554,2 và 341,12. Nếu tính trên 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, Messi chỉ thua kém Cristiano Ronaldo trong khi Hazard cán đích ở vị trí thứ 7.

Hazard có thể thua kém Messi về khả năng ghi bàn và kiến tạo, tuy nhiên ngôi sao tuyển Bỉ hoàn toàn cho thấy tiềm năng để vươn đến tầm cỡ của Messi.

Thứ nhất là về khả năng chuyền bóng thành công. Hazard đã thực hiện thành công 91% các đường chuyền ở mùa giải này, con quá ấn tượng khi vượt qua cả người đồng đội cũ Messi, cầu thủ chỉ có tỷ lệ thành công 83%.

Thứ hai là khả năng đi bóng thành công. Hazard thực hiện thành công 36/55 (tỷ lệ 68%) pha đi bóng, trong khi của Messi chỉ là 11/25 (tỷ lệ 45%).

Messi và Hazard là những ngôi sao hàng đầu thế giới. Ở độ tuổi 23, tuyển thủ Bỉ vẫn còn nhiều thời gian để phấn đấu trở thành siêu sao hàng đầu thế giới như Messi. Tuy nhiên, thực tế để xem xét lúc này, rõ ràng Hazard không thể so sánh với Messi về khả năng ghi bàn cũng như kiến tạo. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi vị trí thi đấu của 2 người hoàn toàn khác nhau. Vì thế, việc Fabregas nhận xét về người đồng đội mới cũng chỉ mang tính chất tương đối.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • 10 học trò ưng ý nhất của Ferguson 10 học trò ưng ý nhất của Ferguson

    Bạn sẽ nghi ngờ điều đó, nhưng trong nhiều năm, Roy Keane là một trong những cầu thủ thể hiện tốt nhất triết lý bóng đá của Sir Alex Ferguson trên sân.

  • ĐT Anh: M.U nhạt nhòa, Arsenal & Liverpool lên ngôi ĐT Anh: M.U nhạt nhòa, Arsenal & Liverpool lên ngôi

    M.U ngày càng trở thành một đội bóng "liên hiệp quốc", với những ngôi sao nước ngoài dưới quyền chỉ đạo của một HLV nước ngoài. Hệ quả là ĐT Anh lúc này gần như không còn dấu ấn “bầy Quỷ đỏ”.

  • M.U nên mua ai nếu "vồ hụt" Strootman? M.U nên mua ai nếu "vồ hụt" Strootman?

    AS Roma vừa trả lời thẳng thừng rằng họ sẽ không bán Kevin Strootman. Trong bối cảnh hiện tại, M.U có thể chuyển hướng sang những mục tiêu nào?

  • Rooney cần sớm tỉnh giấc! Rooney cần sớm tỉnh giấc!

    Dù có bàn thắng vào lưới San Marino trên chấm 11m, tuy nhiên, Rooney vẫn bị chỉ trích vì màn trình diễn thiếu thuyết phục trong trận đấu không thể dễ hơn của ĐT Anh.

  • Chelsea áp đảo ĐHTB Premier League sau 7 vòng đầu mùa Chelsea áp đảo ĐHTB Premier League sau 7 vòng đầu mùa

    Kỳ nghỉ để các ĐTQG tập trung vào tháng 10 là thời điểm lý tưởng để thực hiện một sơ kết nhỏ về Premier League sau 7 vòng đấu.

  • Klose sắp trở lại Đức Klose sắp trở lại Đức

    Báo giới Italia loan tin, tiền đạo Miroslav Klose sắp rời Lazio để trở lại Bundesliga chơi bóng. Khi TTCN mùa Đông mở cửa, nhiều khả năng chân sút 36 tuổi người Đức gốc Ba Lan này sẽ chọn Kaiserslautern làm điểm dừng chân tiếp theo.

  • Del Bosque không biết cách sử dụng Diego Costa? Del Bosque không biết cách sử dụng Diego Costa?

    Trong thất bại sốc của Tây Ban Nha trước Slovakia rạng sáng nay, một lần nữa Diego Costa lại gây thất vọng, điều khiến người ta phải đặt câu hỏi về cách dùng người của HLV Vicente Del Bosque.

  • Ronaldo liều mạng với sự nghiệp của mình Ronaldo liều mạng với sự nghiệp của mình

    Trong một bài phỏng vấn mới đây, Cristiano Ronaldo thừa nhận rằng anh đã “đánh cược” sự nghiệp của mình để đá trận chung kết Champion League 2013/14, đồng thời khẳng định sự nghiệp của anh đang đi đúng hướng kể từ thời điểm đó.

  • Ngạc nhiên với BXH CLB được điều hành tốt nhất châu Âu Ngạc nhiên với BXH CLB được điều hành tốt nhất châu Âu

    Theo một nghiên cứu mới đây của hãng tài chính S&P Capital IQ, Ajax Amsterdam chính là CLB đang được điều hành tốt nhất tại châu Âu.

  • UEFA thay đổi luật bốc thăm vòng bảng Champions League UEFA thay đổi luật bốc thăm vòng bảng Champions League

    LĐBĐ châu Âu (UEFA) mới đây đã cho công bố thông tin quan trọng liên quan đến những quy định trong việc bốc thăm chia bảng Champions League. Theo đó, từ mùa giải tới, nhà vô địch Champions League cùng với 7 đội bóng đăng quang ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 1.

  • Cầu thủ tài năng nhất Sir Alex từng sở hữu đã lụi tàn thế nào? Cầu thủ tài năng nhất Sir Alex từng sở hữu đã lụi tàn thế nào?

    Ravel Morrison là một trong những sản phẩm ưu tú nhất của lò đào tạo M.U. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh không thể thăng tiến bởi cá tính nổi loạn chẳng giống ai.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x