
Tại Mỹ, chứng khoán phố Wall phân hóa rõ rệt. Chỉ số Dow Jones tăng 159,95 điểm, tương đương 0,32%, lên 49.686 điểm nhờ lực kéo từ nhóm tài chính và công nghiệp. Trong khi đó, S&P 500 giảm nhẹ 0,07% xuống 7.403 điểm, còn Nasdaq mất 0,51% xuống 26.090 điểm khi áp lực chốt lời xuất hiện ở nhóm công nghệ. Dù vậy, chỉ số biến động CBOE Volatility Index giảm 3,31% xuống còn 17,82 điểm cho thấy tâm lý thị trường vẫn chưa quá bi quan.
Chứng khoán châu Âu lại có một phiên giao dịch đầy tích cực. Chỉ số DAX của Đức bật tăng 1,49%, dẫn đầu đà tăng của khu vực. FTSE 100 của Anh tăng 1,26%, còn CAC 40 của Pháp tăng 0,44%. Dòng tiền chủ yếu tập trung vào nhóm ngân hàng, năng lượng và công nghiệp khi giới đầu tư kỳ vọng kinh tế khu vực đồng euro sẽ phục hồi mạnh hơn trong nửa cuối năm.

Ngược lại, thị trường châu Á chìm trong sắc đỏ. Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,97% xuống 60.815 điểm khi nhóm cổ phiếu công nghệ và xuất khẩu chịu áp lực điều chỉnh. Tại Hồng Kông, Hang Seng mất 1,11%, trong khi Shanghai Composite giảm nhẹ 0,09%. Thị trường Đài Loan và Indonesia cũng điều chỉnh mạnh với mức giảm lần lượt 1,39% và 1,85%. Điểm sáng hiếm hoi của khu vực đến từ KOSPI khi chỉ số Hàn Quốc tăng 0,31% nhờ nhóm bán dẫn hồi phục.
Trở lại với diễn biến trong nước, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầy biến động ngày 18/5 khi VN-Index liên tục rung lắc mạnh trước khi hồi phục vào cuối phiên nhờ lực kéo của nhóm ngân hàng và dầu khí.
Áp lực bán ở nhóm cổ phiếu họ Vin từng khiến chỉ số chìm trong sắc đỏ suốt buổi sáng, nhưng dòng tiền bắt đáy đã giúp thị trường đảo chiều thành công trong phiên chiều.
Kết phiên, VN-Index tăng 6,34 điểm, tương đương 0,33%, lên 1.927,94 điểm. Chỉ số mở cửa trong trạng thái tiêu cực khi lực bán xuất hiện sớm ở nhóm bất động sản và bluechip, có thời điểm lùi về sát mốc 1.908 điểm. Tuy nhiên, càng về cuối phiên, dòng tiền càng hoạt động tích cực hơn, giúp thị trường lấy lại sắc xanh và đóng cửa gần vùng cao nhất ngày.






















-ngay-19-5-202.jpg)


