
Giá dầu thế giới
Giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt ở mức 101,29 USD/thùng, tăng 1,23 USD, tương đương 1,23%, sau khi tăng tới 3% trong phiên giao dịch. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ kết thúc ở mức 95,42 USD/thùng, tăng 61 cent, tương đương 0,64%.
"Chúng ta đang dậm chân tại chỗ, điều đó là hoàn toàn hợp lý", John Kilduff, đối tác của Again Capital, cho biết. "Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một bước đột phá trong đàm phán hoặc đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chiến mới. Chúng ta đã ở trong tình trạng này rất nhiều lần rồi.
Trên thị trường hiện đang có cảm nhận rằng sẽ có một thỏa thuận và chúng ta sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo, đó là 30 ngày để đàm phán một thỏa thuận (giữa Iran và Mỹ)", ông Kilduff cho biết thêm.

Suốt cả ngày, các nhà giao dịch cảm thấy như thể họ bị xô đẩy qua lại như một quả bóng tennis.
"Chúng tôi vẫn đang chơi trò chơi giật gân", Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group, cho biết. "Hoạt động vận chuyển tàu thuyền ở Vịnh Ba Tư đang diễn ra khá tốt so với dự kiến. Chúng tôi chỉ đang xử lý những vấn đề nhỏ nhặt".
Trong khi đó, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đang điều tra các giao dịch giá dầu trị giá tổng cộng 7 tỷ USD được thực hiện ngay trước khi ông Donald Trump đưa ra các thông báo quan trọng liên quan đến chiến tranh Iran, hãng tin Reuters đưa tin hôm thứ Năm.
Hầu hết các giao dịch này đều liên quan đến các vị thế bán khống, hay đặt cược vào việc giá sẽ giảm, được thực hiện trên sàn giao dịch Liên lục địa (ICE) và sàn giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) ngay trước khi ông Donald Trump đưa ra các tuyên bố về việc trì hoãn tấn công, lệnh ngừng bắn hoặc các thay đổi khác trong chính sách đối với Iran dẫn đến sự sụt giảm trên thị trường dầu mỏ.
Giá xăng dầu trong nước

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ ngày 7/5. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 1.164 đồng/lít; xăng RON95 tăng 603 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 678 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.145 đồng/kg.
Tại kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đưa ra đề xuất mới về đàm phán với Mỹ; các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) quyết định rời khỏi OPEC và OPEC+; Iran tấn công UAE; hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế... Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.



























