
Khép lại phiên giao dịch ngày 13/5, dầu Brent giảm gần 2%, xuống còn khoảng 105,6 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ lùi về mức 101,02 USD/thùng. Sang đầu phiên sáng 14/5, giá dầu biến động nhẹ nhưng vẫn duy trì quanh vùng cao do thị trường chưa hết lo ngại về nguồn cung toàn cầu.
Theo giới phân tích, đà hạ nhiệt của dầu chủ yếu đến từ tâm lý thận trọng trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Nhà đầu tư kỳ vọng cuộc đối thoại này có thể tạo ra tín hiệu tích cực cho tình hình địa chính trị và thương mại toàn cầu.
Bên cạnh đó, dữ liệu lạm phát Mỹ tăng mạnh nhất trong ba năm cũng làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao. Điều này có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ dầu trong thời gian tới.
Thị trường cũng đang theo dõi sát các diễn biến mới liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran. Dù phía Mỹ cho biết tiến trình đàm phán đang đạt được một số bước tiến, nhưng những bất đồng lớn giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, khiến rủi ro địa chính trị tiếp tục hiện hữu.
Ở thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng dầu hiện vẫn được giữ theo kỳ điều hành gần nhất:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.790 đồng/lít
- Xăng RON95: không cao hơn 24.354 đồng/lít
- Dầu diesel: không cao hơn 27.494 đồng/lít
- Dầu mazut: không cao hơn 21.172 đồng/kg
Theo Bộ Công Thương, mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Lào hay Campuchia. Cơ quan điều hành cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới để có phương án điều chỉnh phù hợp, đồng thời bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước.

_m.jpg)




















-ngay-14-5-202.jpg)


