
Giá dầu đã tăng hơn 4% lên mức cao nhất trong hơn một tháng vào thứ Sáu, sau khi Mỹ và Iran tăng cường các cuộc tấn công trên khắp vùng Vịnh. Vì vậy nguy cơ vận chuyển hàng hải bị đe dọa bởi khả năng đóng cửa Biển Đỏ, bên cạnh việc hạn chế giao thông qua eo biển Hormuz.
Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,87 USD, tương đương 4,59%, lên 88,10 USD một thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ tăng 3,54 USD, tương đương 4,48%, lên 82,49 USD. Cả hai đều đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng Sáu.
Trong tuần này, cả hai chỉ số chuẩn đều tăng khoảng 16%, với Brent đang trên đà tăng tuần thứ ba liên tiếp và WTI chuẩn bị cho tuần tăng thứ hai.
Hai bên đã leo thang giao tranh vào thứ Sáu, với việc Mỹ tấn công các cây cầu và một sân bay ở Iran, trong khi Tehran tấn công một nhà máy điện và khử muối ở Kuwait. Iran cho biết họ đã tiến hành thêm các cuộc tấn công vào các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông, bao gồm cả cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào Syria, sau đêm thứ 6 liên tiếp Mỹ tấn công các cơ sở quân sự của Iran.
"Thị trường đang phản ứng trước sự leo thang căng thẳng giữa Iran và Mỹ, đỉnh điểm là các cuộc tấn công hàng đêm vào cơ sở hạ tầng của Iran và sự trả đũa của Iran vào cơ sở hạ tầng của các nước láng giềng trong tuần này", ông Andrew Lipow, chủ tịch của Lipow Oil Associates, cho biết: "Nếu nhiều tàu chở dầu bị tấn công và hư hại, chúng ta sẽ thấy giá dầu tiếp tục tăng khi các chủ tàu đơn giản là từ chối vào Vịnh Ba Tư".
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đổ vỡ đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh lượng dầu vận chuyển qua eo biển, khi Iran nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền đi qua khu vực này. Trước chiến tranh Iran, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường thủy này. Iran đã gây áp lực lên lực lượng Houthi để đóng cửa tuyến đường Biển Đỏ, nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng điện lực của Iran.

Ở thị trường trong nước, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 16/7 theo xu hướng tăng của giá thế giới. Cụ thể, giá xăng E10RON95 tăng lên mức 20.550 đồng/lít.
Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập nhưng trích chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu cho các loại nhiên liệu với các mức cụ thể: Xăng sinh học 0 đồng/lít; dầu diesel 1.500 đồng/lít; dầu mazut 500 đồng/kg.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.










_m.jpg)















