
Thị trường năng lượng thế giới bước vào phiên giao dịch mới với xu hướng điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng. Kết thúc phiên giao dịch rạng sáng 17/7 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 0,72 USD/thùng, tương đương 0,9%, xuống còn 84,23 USD/thùng.
Trong khi đó, dầu WTI giảm 0,65 USD/thùng, tương ứng 0,8%, về mức 78,95 USD/thùng. Dù quay đầu giảm, cả hai loại dầu chuẩn vẫn đang duy trì ở vùng giá cao nhất trong hơn một tháng trở lại đây.
Theo giới phân tích, đợt điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau khi dầu Brent và WTI đồng loạt lập đỉnh kể từ giữa tháng 6. Trước đó, những lo ngại liên quan đến nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông đã thúc đẩy lực mua mạnh trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Ở thị trường trong nước, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 16/7 theo xu hướng tăng của giá thế giới.
Theo đó, giá xăng sinh học E10 RON95-III tăng thêm 550 đồng/lít, lên mức 20.550 đồng/lít, nhưng vẫn duy trì dưới ngưỡng 21.000 đồng/lít. Đây tiếp tục là mức giá thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm hồi cuối tháng 3.
Đối với nhóm dầu, diesel 0,05S tăng gần 1.600 đồng/lít, lên mức 23.329 đồng/lít. Giá dầu mazut cũng được điều chỉnh tăng theo diễn biến của thị trường thế giới.
Đáng chú ý, trong kỳ điều hành lần này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu mà chuyển sang sử dụng quỹ để hỗ trợ thị trường. Cụ thể, mức chi Quỹ bình ổn được áp dụng là 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 500 đồng/kg đối với dầu mazut. Riêng các mặt hàng xăng sinh học không thực hiện trích lập hoặc chi sử dụng quỹ.


























