
Theo Reuters, chốt phiên giao dịch cuối tuần, dầu Brent giảm 2,23 USD/thùng, tương đương 2,02%, xuống còn 108,17 USD/thùng. Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ giảm mạnh hơn 3 USD, tương đương 2,98%, xuống mức 101,94 USD/thùng.
Diễn biến giảm giá xuất hiện sau khi hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết Tehran đã gửi đề xuất đàm phán mới tới Mỹ thông qua Pakistan vào ngày 1/5. Động thái này được xem là tín hiệu có thể giúp phá vỡ thế bế tắc hiện tại giữa hai quốc gia.
Dù vậy, thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn duy trì trạng thái căng thẳng. Giá dầu Brent và WTI hiện vẫn trên đà tăng gần 3% trong cả tuần qua. Đáng chú ý, dầu Brent từng vọt lên 126,41 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 1/5 – mức cao nhất kể từ tháng 3/2022 – trước khi quay đầu giảm mạnh vào cuối phiên.
Giới phân tích cho rằng thị trường hiện phản ứng rất nhạy với mọi thông tin liên quan đến xung đột Mỹ - Iran. Chuyên gia Phil Flynn của Price Futures Group nhận định đề xuất từ Iran đã tạo thêm hy vọng rằng Washington có thể tìm được lối thoát ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Giá dầu tăng mạnh suốt thời gian qua do lo ngại eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa. Đây là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.
Ngoài ra, những phát biểu cứng rắn từ phía Iran về khả năng tiến hành các cuộc tấn công kéo dài nhằm vào lực lượng Mỹ cũng khiến thị trường năng lượng toàn cầu liên tục rung lắc.
Ở thị trường trong nước, giá xăng dầu bán lẻ hiện được áp dụng từ kỳ điều hành ngày 29/4. Theo đó, xăng E5RON92 có giá tối đa 22.626 đồng/lít, còn xăng RON95-III ở mức 23.751 đồng/lít.
Trong khi đó, dầu diesel 0.05S được bán không cao hơn 28.172 đồng/lít, còn dầu mazut 180 CST 3.5S có giá tối đa 20.027 đồng/kg.
Tại kỳ điều chỉnh gần nhất, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã tăng giá tất cả mặt hàng xăng dầu, trong đó dầu diesel tăng mạnh nhất với mức tăng 1.475 đồng/lít. Quỹ bình ổn giá xăng dầu tiếp tục không được trích lập và không chi sử dụng.
























