
Giá xăng dầu trong nước hôm nay 27/4
Từ 15h00 chiều 23/4, giá xăng RON95-III giảm 160 đồng/lít giá bán là 22.880 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 100 đồng lít, giá bán mới là 21.830 đồng/lít; Riêng xăng E10 tăng 10 đồng/lít, giá bán mới là 22.360 đồng/lít.
Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 23/4 giảm 1.160 đồng/lít, giá bán mới là 26.690 đồng/lít; Dầu hỏa giảm mạnh 3.130 đồng/lít, giá bán là 32.100 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 820 đồng/lít, giá bán mới là 18.810 đồng/kg. Mức giá này vẫn được duy trì đến ngày 27/4.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 27/4 cụ thể như sau:
|
Xăng E5RON92 |
Không cao hơn 21.834 đồng/lít |
|
Xăng RON95-III |
Không cao hơn 22.880 đồng/lít |
|
Dầu diesel 0.05S |
Không cao hơn 26.697 đồng/lít |
|
Dầu mazut 180 CST 3.5S |
Không cao hơn 18.811 đồng/kg |
Giá dầu thế giới hôm nay 27/4

Giá dầu thế giới tuần này dự báo tiếp tục neo cao do căng thẳng địa chính trị Trung Đông. Tuần trước, giá dầu Brent tăng 15%, đóng cửa ở mức 105,33 USD/thùng, trong khi WTI tăng 13%, lên 94,40 USD/thùng. Diễn biến cuối tuần trái chiều khi thị trường phản ứng với dữ liệu tồn kho Mỹ và kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran được nối lại.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô Mỹ tăng 1,9 triệu thùng lên 465,7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 17/4. Tồn kho xăng giảm mạnh 4,6 triệu thùng xuống 228,4 triệu thùng, vượt dự báo giảm 1,5 triệu thùng. Tồn kho sản phẩm chưng cất cũng giảm 3,4 triệu thùng xuống 108,1 triệu thùng, vượt dự báo giảm 2,5 triệu thùng.
Giá dầu tăng nhanh đầu phiên do lo ngại căng thẳng Trung Đông leo thang sau khi Iran công bố video lực lượng đặc nhiệm đổ bộ lên tàu hàng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đà tăng bị thu hẹp sau khi Reuters đưa tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến đến Islamabad ngày 24-4 để thảo luận nối lại đàm phán với Mỹ, sau khi các cuộc thảo luận trước đó bị đổ vỡ.
Khi vòng đàm phán thứ hai không diễn ra vào ngày 25-4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ thị quân đội tấn công các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon. Washington đang tìm cách làm sụp đổ nền kinh tế Iran bằng lệnh trừng phạt và phong tỏa đường biển, khi kho dầu của nước này dần đầy, nguy cơ phải đóng một số mỏ dầu do không thể xuất khẩu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo kho chứa tại đảo Kharg sẽ đầy trong vài ngày tới, buộc Iran phải đóng cửa giếng dầu. Ông Bessent cho biết việc thắt chặt thương mại hàng hải của Iran nhắm vào doanh thu của chính quyền. Quỹ Phòng vệ Dân chủ (FDD) nhận định nếu lệnh phong tỏa tiếp tục, Iran sẽ hết chỗ chứa dầu, buộc phải đóng mỏ khai thác, gây tổn hại lâu dài cho sản lượng và dòng tiền.
Haitong Futures nhận định nếu đàm phán Mỹ - Iran không đạt tiến triển vào cuối tháng 4 và giao tranh bùng phát, giá dầu có thể đạt đỉnh mới trong năm nay.







_m.jpg)
















