Nhưng đó có thể là tất cả những gì bạn có thể làm được. Con gái
Brazil dễ tiếp cận, nhưng không hề “phóng khoáng” theo cách mà các bạn
đang nghĩ.
Sự cởi mở của con gái Brazil là điều chúng tôi đã được cảm nhận. Một nụ cười, một câu chào là tôi có thể mặt đối mặt nói chuyện với một cô gái xinh như mộng. Nhưng thường thì câu chuyện chả đi đến đâu vì bất đồng ngôn ngữ.
Vốn tiếng Bồ Đào Nha của tôi để giao tiếp đơn giản như... hỏi đường thì còn được, chứ để gây ấn tượng với một cô gái, nhất là một cô gái Brazil thích chuyện trò, lại là điều không tưởng. Thường thì tôi chọn cách rút lui trong êm thấm, sau khi cảm thấy không còn có thể nói được gì hay ho hơn.


Thực ra, không chỉ có tôi, đây cũng là vấn đề chung của thanh niên Brazil (làm sao chinh phục được một cô gái quả thật là nỗi nhức nhối xuyên quốc gia). Người bạn Brazil của tôi nói rằng những suy nghĩ kiểu con gái ở đây cuồng nhiệt, hoang dại và dễ dãi là hoàn toàn sai lầm.
Có những quy tắc nhất định mà bạn phải theo nếu muốn thu hút một cô gái Brazil: Ăn mặc đẹp, tóc tai gọn gàng, nước hoa tinh tế, hành xử đúng mực và quan trọng nhất, phải đủ hiểu biết, thông minh và tinh tế để người đối diện bị cuốn hút vào những câu chuyện với bạn và không thể dứt ra nổi.
Thực ra, đây là quy tắc áp dụng chung cho mọi quốc gia. Ở Brazil, sự khác biệt có chăng là ở khâu tiếp cận. Ở đây, xinh không có nghĩa là bắt buộc phải tỏ ra “sang chảnh”. Do đó, cơ hội để bạn thể hiện khả năng chinh phục của mình là cao hơn hẳn. Vấn đề là bạn có khả năng đó hay không mà thôi...