Guardiola đã giành được toàn bộ danh hiệu quốc nội tại mọi CLB mà ông từng dẫn dắt, với 39 chức vô địch trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình, bao gồm 3 cúp bạc Champions League.
Với từng đấy vinh quang, nói Pep là một trong những, thậm chí là HLV xuất sắc nhất thế giới cũng không có gì phóng đại. Chỉ là, ngay cả với một người vĩ đại như vậy, Guardiola vẫn có những khoảng trống.
Guardiola đã chơi 47 trận cho ĐT Tây Ban Nha trong sự nghiệp cầu thủ nhưng chưa bao giờ tham gia vào công tác quản lý ĐTQG. "Tôi rất muốn tham dự một kỳ World Cup, một kỳ EURO, một Copa America", Guardiola nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.
"Tôi luôn nghĩ về điều đó. Nhưng nó phụ thuộc vào rất nhiều, rất nhiều thứ. Nếu nó xảy ra, thì tốt. Nếu nó không xảy ra, thì cũng rất tốt".
Với một người nổi danh là kín tiếng, thâm sâu khó lường, việc Pep bộc bạch dự định của mình chắc hẳn phải có ý đồ. Nó giống với việc ông đang dọn đường sẵn cho tương lai, đồng thời đánh động những bên muốn liên quan.
Có thể khẳng định sau khi giúp Man City giành chức vô địch Champions League, Guardiola đã chẳng còn gì phải chứng minh ở cấp CLB. Ông thừa mứa danh hiệu, no đủ vinh quang, luôn là người đi tiên phong suốt hơn một thập kỷ qua.
Nhưng cấp độ ĐTQG khác hoàn toàn với CLB. Đấy là một công việc vừa dễ nhưng lại vừa khó hơn làm HLV một CLB ở từng mặt nhất định. Do đó, với một người đầy tham vọng và khát khao chinh phục như Guardiola, ông không thể làm ngơ trước thử thách này.
Hơn nữa, ngày mà Jose Mourinho - một trong những đối thủ truyền kiếp của Guardiola, dẫn dắt một ĐTQG cũng không còn xa. Do đó, Pep càng có thêm động lực để dấn thân sang một môi trường mới mà sự ghi nhận tài năng dành cho ông vẫn còn rất xa vời.
Đương nhiên, HLV 54 tuổi này sẽ không vội vàng thực hiện một bước đi lớn như vậy trong sự nghiệp. Ông càng đặc biệt không muốn rời City sau khi kết thúc ở vị trí thứ 3 tại Premier League và kém nhà vô địch Liverpool 13 điểm.
Guardiola đã ký gia hạn hợp đồng 2 năm với City vào tháng 11 năm 2024 để kéo dài thời gian ông gắn bó với Etihad đến mùa hè năm 2027 – điều này sẽ nâng thời gian ông ở City lên hơn một thập kỷ.
"Tôi muốn thành thật", ông nói vào tháng 11. "Tôi nghĩ mùa giải này nên là mùa giải cuối cùng. Nhưng những vấn đề chúng tôi gặp phải trong tháng trước, tôi cảm thấy bây giờ không phải là lúc để ra đi. Tôi không muốn làm CLB thất vọng".
Hợp đồng đến 2027 nhưng nếu tới mùa hè 2026, Guardiola có thể mang về phòng truyền thống của City thêm một danh hiệu Premier League hoặc Champions League, biết đâu quá trình đưa ông tới nghiệp HLV ĐTQG sẽ được đốt cháy.