
Phiên giao dịch ngày 20/5 mở đầu không quá tiêu cực khi VN-Index khởi động tại 1.907,10 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng gia tăng trên diện rộng khiến thị trường rơi vào trạng thái rung lắc dữ dội. Có thời điểm VN-Index lùi sâu xuống 1.859,22 điểm, tức giảm hơn 53 điểm so với tham chiếu, trước khi dòng tiền bắt đáy xuất hiện mạnh trong phiên chiều.
Nhờ lực cầu ở nhóm vốn hóa lớn, thị trường dần lấy lại cân bằng và hồi phục đáng kể về cuối phiên. Chốt phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.913,23 điểm, tăng nhẹ 0,30 điểm tương đương 0,02%. Dù mức tăng không lớn, nhưng diễn biến đảo chiều từ vùng giảm sâu cho thấy lực đỡ vẫn hiện diện ở các cổ phiếu trụ.
Trong bối cảnh phần lớn cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, nhóm họ Vin trở thành tâm điểm nâng đỡ thị trường. VIC đóng góp tới 2,61 điểm cho VN-Index, trong khi VHM đóng góp thêm 2,52 điểm. Bộ đôi này gần như trở thành “lá chắn” giúp chỉ số thoát khỏi nguy cơ điều chỉnh mạnh trong phiên.
Bên cạnh đó, FPT tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu của nhóm công nghệ khi tăng mạnh 4,3% lên 77,7. Cổ phiếu này nằm trong nhóm tác động tích cực nhất tới VN-Index, đồng thời kéo chỉ số ngành công nghệ tăng 1,5%, thuộc nhóm tăng mạnh nhất thị trường.

Dù VN-Index giữ được sắc xanh, độ rộng thị trường lại phản ánh bức tranh kém tích cực hơn nhiều. Toàn sàn ghi nhận tới 239 mã giảm giá, trong khi chỉ có 79 mã tăng và 48 mã đứng giá. Dòng tiền cũng nghiêng hẳn về phía giảm điểm khi giá trị giao dịch ở nhóm cổ phiếu giảm lên tới hơn 20.099 tỷ đồng, vượt xa mức 8.661 tỷ đồng ở nhóm tăng giá.
Áp lực bán mạnh xuất hiện ở hàng loạt cổ phiếu quen thuộc như DXG giảm sàn 6,88%, DIG mất 5,46%, NVL giảm 4,79%, CII giảm 5,08%, VIX giảm 2,34% hay MBB mất 1,8%. Nhóm tài chính tiếp tục là gánh nặng lớn nhất lên thị trường khi giảm 0,71%, dù vẫn dẫn đầu thanh khoản với hơn 11.611 tỷ đồng.
Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao với tổng giá trị giao dịch gần 31.800 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,19 tỷ cổ phiếu được sang tay. Khối ngoại giao dịch khá cân bằng khi mua vào hơn 3.217 tỷ đồng và bán ra khoảng 3.221 tỷ đồng, tương ứng bán ròng nhẹ hơn 4 tỷ đồng.
Điểm đáng chú ý nhất trong phiên nằm ở lực cầu bắt đáy xuất hiện rất quyết liệt khi VN-Index lùi về vùng 1.860 điểm. Điều này giúp thị trường tránh được một phiên “gãy” tâm lý sau chuỗi tăng nóng trước đó. Tuy nhiên, việc thị trường phải phụ thuộc nhiều vào các cổ phiếu trụ như VIC, VHM hay FPT cũng cho thấy dòng tiền vẫn chưa lan tỏa đồng đều.
Trong ngắn hạn, VN-Index có thể vẫn còn đối mặt với những nhịp rung lắc mạnh khi áp lực chốt lời chưa hoàn toàn hạ nhiệt, đặc biệt ở nhóm midcap và cổ phiếu đầu cơ.


























