Với việc chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-4-2 trong hiệp 2, HLV Carlo Ancelotti đã giúp Bayern tạo ra một thế trận tốt và đánh bại PSV 2-1 ở trận đấu rạng sáng qua. Một quyết định đúng đắn, nhưng khiến Ancelotti phải suy nghĩ nhiều...
Quyết định bất ngờ
Sau khi đến Bayern Munich, HLV Carlo Ancelotti không giấu ý định xây dựng lối chơi cho Bayern dựa trên sơ đồ sở trường 4-3-3. Ngay cả vào thời điểm Bayern chơi không tốt và trước những ý kiến về sự không phù hợp của sơ đồ này thì Ancelotti vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
Trận đấu trên sân PSV rạng sáng qua, Bayern đã bị đẩy vào thế khó từ sớm khi trọng tài công nhận bàn thắng việt vị rõ ràng của đội chủ nhà. Ngay cả khi họ có được bàn gỡ từ chấm phạt đền sau đó thì thế trận mà đội bóng xứ Bavaria tạo ra là không tốt. Là đội bóng Hà Lan, PSV đã quá quen với việc phải đối phó với các đối thủ chơi 4-3-3 (sơ đồ mà phần lớn các đội bóng Hà Lan áp dụng).
Điều đó dẫn tới sự bế tắc của Bayern trong việc tổ chức tấn công. Cùng với đó là hàng thủ của họ cũng nhiều lần bị đặt vào thế báo động sau những tình huống phản công nhanh của đội chủ nhà.
Ancelotti nhận ra điều này và ông đã có điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2 để đưa Bayern chơi với sơ đồ 4-4-2. Theo đó, Thomas Mueller được chơi tự do trên hàng tiền đạo, đồng nghĩa Bayern có thêm một cầu thủ tấn công trực diện. Cùng với đó, sự xuất hiện của Douglas Costa hợp với David Alaba tạo nên những pha lên bóng nguy hiểm bên cánh trái và một trong số đó đã mang tới bàn ấn định chiến thắng 2-1. Tất nhiên, ngoài bàn thắng quyết định, đó còn là sự chắc chắn trong lối chơi và rất nhiều cơ hội ngon ăn mà đội bóng xứ Bavaria tạo ra trong hiệp 2.
Không nên cứng nhắc với 4-3-3
Sự khởi sắc của Bayern trong hiệp 2, với sơ đồ 4-2-2 một lần nữa cho thấy HLV Carlo Ancelotti cần phải linh hoạt hơn trong việc xây dựng lối chơi cho đội bóng xứ Bavaria.
Có một điểm rất dễ nhận thấy đó là không phải cầu thủ nào của Bayern cũng hợp với 4-3-3 mà rõ ràng nhất là trường hợp của Thomas Mueller. Hiệp 1 trận đấu, Mueller di chuyển tới 5,8 km, nhiều nhất trên sân, nhưng những nỗ lực là công cốc do vị trí tiền đạo cánh không phù hợp với anh. Chỉ khi chuyển sang 4-4-2, cơ hội mới đến nhiều hơn với Mueller và anh chỉ kém may trong việc ghi bàn.
Ngoài ra, với 4-4-2 hay 4-1-4-1 thì hàng thủ của Bayern được đảm bảo tốt hơn. Trong sơ đồ 4-3-3, sự hỗ trợ của tuyến trên cho 2 vị trí hậu vệ cánh là không tốt, dẫn tới Philipp Lahm và David Alaba luôn bị đặt vào những tình thế khó. Với 2 tiền vệ cánh, sự hỗ trợ cũng như phối hợp trong tấn công biên là tích cực hơn hẳn.
Tất nhiên, không thể phủ nhận những điểm ưu trong sơ đồ 4-3-3 mà Ancelotti áp dụng nhưng với một lực lượng có chiều sâu, Ancelotti cần phải tính tới những phương án khác nhau cho những tình huống khác nhau. Trận đấu với PSV này cũng vì thế chỉ là một sự khởi đầu.
Lewandowski bỏ lỡ siêu phẩm
Lewandowski đã không thể lập hat-trick trong trận đấu này sau một pha xử lý đậm chất nghệ sỹ. Tình huống đến ở cuối trận, khi Lewy tâng bóng qua đầu một hậu vệ, xoay người rồi dứt điểm đưa bóng trúng cả xà ngang và cột dọc ra ngoài. Một tình huống qua người và dứt điểm gợi lại pha bóng đẳng cấp của Dennis Bergkamp của Arsenal vào lưới Newcastle vào năm 2002.
Đón đọc "Ấn phẩm Magazine về Euro DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM".
Với 116 trang, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024 nói riêng và EURO nói chung.
Những câu chuyện đặc sắc nhất, được viết bởi những phóng viên thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
Sau nhiều tuần vật lộn với chấn thương, cuối cùng thì Andre Schuerrle đã bình phục. Ở trận Revierderby cuối tuần qua với Schalke (0-0), Schuerrle đã được tung vào sân ở cuối trận. Nhưng phải tới trận đấu với Sporting Lisbon đêm nay, tuyển thủ Đức mới được cho là đã đạt “100% thể lực” cho màn trở lại chính thức.
Thông qua Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), tiền đạo kỳ cựu Miroslav Klose đã đưa ra tuyên bố giải nghệ và bước chân vào sự nghiệp huấn luyện trong vai trò trợ lý HLV ĐT Đức.
Bayern dẫn đầu Bundesliga, đó là điều chẳng có gì mới mẻ. Nhưng nếu nhìn vào phía trên BXH giải đấu số 1 nước Đức lúc này, hẳn không ít người sẽ phải ngạc nhiên khi xếp ngay sau đội bóng xứ Bavaria có tới 4 đội bóng “thường thường bậc trung” là RB Leipzig, Hoffenheim, Cologne và Hertha.
Hòa Schalke 0-0 trong trận Revierderby đáng thất vọng, Dortmund đã bị Bayern bỏ lại sau với khoảng cách 8 điểm. Trong lịch sử, đội bóng vùng Ruhr cũng chưa từng vô địch với chỉ 15 điểm sau 9 vòng đầu. Hai yếu tố đó đủ để thầy trò Tuchel quên đi Đĩa bạc…
Trong khi Dortmund vẫn đang sa lầy thì RB Leipzig tiếp tục khẳng định sức mạnh với chiến thắng 2-0 trên sân Darmstadt. Chiến thắng giúp RB Leipzig bám đuổi Bayern với khoảng cách chỉ 2 điểm ít hơn.
Khi Joachim Loew được bổ nhiệm làm HLV ĐTQG Đức vào năm 2006, mục tiêu của ông chỉ là hoàn thành bản hợp đồng 2 năm. Thế nhưng 10 năm đã trôi qua và Loew vẫn ở đó. Và kỷ nguyên của Jogi chắc chắn sẽ không kết thúc sớm.
HLV Carlo Ancelotti đã lên tiếng cảm ơn bộ đôi cầu thủ Arjen Robben và Robert Lewandowski với những bàn thắng mang về chiến thắng cho Bayern trước Augsburg.
Không rầm rộ như Hertha nhưng Hoffenheim vẫn âm thầm tiến những bước vững chắc trên BXH với chuỗi trận thành công liên tiếp. Điều đó giúp họ chiếm vị trí thứ 4 trên BXH, chỉ kém Hertha đúng 1 điểm.
Trận Revierderby thứ 89 tại Bundesliga đến vô duyên, trong thời điểm Dortmund và Schalke chưa thực sự sẵn sàng, và cũng kết thúc một cách vô duyên khi không có bàn thắng nào được ghi trong thế trận toan tính...
Jude Bellingham chính là “nhân tố X” trong hành trình vô địch La Liga mùa này của Real Madrid. Nhưng dù đã in dấu giày vào 22 bàn thắng (18 bàn, 4 kiến tạo), tiền vệ người Anh vẫn chưa phải là tân binh có màn chào sân ấn tượng nhất ở La Liga...
Leverkusen đã đánh bại Eintracht Frankfurt với tỷ số 5-1 để san bằng kỷ lục của bóng đá châu Âu đã tồn tại suốt 59 năm qua và do Benfica lập với 48 trận bất bại. Qua đây, đội bóng của Xabi Alonso tràn đầy hưng phấn hướng đến cú “ăn ba” mùa này mà không để thua trận nào.
GĐTT Sebastian Kehl của Dortmund vừa lên tiếng chỉ trích Bundesliga thiếu tính linh hoạt như Ligue 1. Trong khi PSG được cho nghỉ cuối tuần qua để đá Champions League thì Dortmund vẫn phải vắt sức.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn