Sở dĩ hiệp 1 trận đấu nói trên kéo dài đến thế là do sự việc xảy ra trên khán đài khiến trọng tài buộc phải tạm dừng cuộc chơi. Cụ thể, một số CĐV quá khích đã cãi vã, đập phá hàng rào, ném vật thể lạ và thậm chí còn bắn cả pháo sáng vào những người xung quanh.
Rất đông các CĐV Schalke đã mặc đồng phục màu xanh khi theo chân đội nhà tới sân cổ vũ, nên các fan đội chủ nhà không mấy khó khăn để phân biệt ai thuộc phe mình, ai là phe địch trong khi tham gia vào cuộc hỗn chiến lộn xộn trên khán đài.
Tuy các nhân viên an ninh kịp thời can thiệp và cố gắng làm hết trách nhiệm của mình, song cũng phải mất hơn nửa giờ trật tự mới được thiết lập lại. Chính khoảng thời gian để BTC sân làm hạ bầu không khí căng thẳng đã khiến cho hiệp 1 trận đấu kéo dài tận 81 phút, dài bằng gần cả trận, mặc dù thời gian các cầu thủ thi đấu dưới sân cũng không hề dài hơn so với quy định.
Kết thúc hiệp 1, tỷ số trận đấu giữa Hansa Rostock và Schalke không được cập nhật do 2 bên đều bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của nhau. Mãi đến khi hiệp 2 bước vào 20 phút cuối, Idrizi và Karaman mới ghi được 2 bàn liên tiếp cho Schalke, giúp các vị khách ra về với thắng lợi cách biệt 2-0.
Nhờ kết quả này, Schalke đã vượt qua chính Hansa Rostock để thoát khỏi khu vực "cầm đèn đỏ". Sau 16 vòng, trong khi Hansa Rostock xếp thứ 16 với 17 điểm, thì Schalke đứng trên 3 bậc nhờ hơn đối thủ số điểm tương đương 2 trận hòa.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn